Bản tin 20H: Cảnh sát Pháp bắn chết kẻ chủ mưu khủng bố Paris

Nghi phạm Abdelhamid Abaaoud được cho là chủ mưu và kẻ điều phối vụ khủng bố ở Paris. Ảnh: Sky News
Nghi phạm Abdelhamid Abaaoud được cho là chủ mưu và kẻ điều phối vụ khủng bố ở Paris. Ảnh: Sky News
TPO - Công tố viên Pháp xác nhận Abdelhamid Abaaound, nghi can được coi là chủ mưu chuỗi vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, đã chết trong cuộc truy đuổi của cảnh sát hôm qua. Kết quả nhận dạng tử thi trong vụ đột kích ở Saint-Denis cho thấy, thi thể chính là Abdelhamid Abaaoud, sau khi so sánh dấu vân tay của tử thi với dữ liệu.

Từ chiều 19/11, các đợt sóng lạnh tiếp tục mạnh lên khiến nền nhiệt về đêm ở khu vực Bắc Bộ giảm xuống còn từ 19-22 độ C. Một số khu vực tích tụ nhiều mây ẩm do rãnh thấp từ phía Tây đưa sang nên khả năng có mưa rào rải rác và dông trong đêm. Đêm 19/11, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.


Tính đến thời điểm 16h30 ngày 19/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai công nhân đang mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Ông Bùi Văn Hòa – đại diện công ty TNHH Tân Sơn, đơn vị quản lý, khai thác than tại khu vực trên cho biết: Hầm lò dài khoảng 700m, riêng đoạn chân hầm dài 430m. Vị trí nạn nhân đầu tiên được tìm thấy vào chiều qua cánh cửa hầm lò khoảng 400m. Hiện hai nạn nhân đang mắc kẹt được xác định ở vị trí chân thượng của hầm lò. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương rạng sáng 19/11 vừa phát hiện hai xe tải đông lạnh chở gần 5 tấn thịt lợn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm định tuồn vào chợ Đông Đô (thị xã Thuận An, Bình Dương) để phân phối cho tiểu thương. Qua kiểm tra, một số lượng lớn thịt lợn chứa trên các xe tải đông lạnh có nguồn gốc không rõ ràng và đang trong giai đoạn phân hủy có bốc mùi hôi thối.


Hai ngày qua, cá lạ dài 4 m, ước nặng cả tấn được cho là cá voi không còn xuất hiện ở gần bờ Tuy Hòa nên địa phương đã bỏ lệnh cấm tắm biển. Ông Phạm Hữu Tâm - Đội phó Đội Quản lý trật tự tuyến biển TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, có thể trong hai ngày 16 và 17/11 do gần bờ xuất hiện nhiều cá sòng và ruốc nên cá khổng lồ từ khơi theo vào ăn mồi. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, loài cá nhỏ này không còn xuất hiện nên cá lạ đã trở lại khơi. Ông Tâm cũng khuyến cáo người dân khi tắm biển không nên bơi ra xa, bởi cá lạ có thể xuất hiện trở lại. Hơn nữa đang mùa biển động, các dòng chảy bất thường rất nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Công an TPHCM phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Phú là người điều hành đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, thu giữ gần 5 tỷ đồng, 12.000 USD, 17 bánh heroin và nhiều tang vật khác có liên quan. Các nghi can Nguyễn Kim Phương, Trần Thanh Cương, Nguyễn Thị Diễm và Đặng Hoàng Lam cũng bị bắt để điều tra xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an cũng bắt giữ thêm 5 nghi can khác trong đường dây ma túy này để điều tra. (Xem chi tiết)


Công tố viên Pháp xác nhận Abdelhamid Abaaound, nghi can được coi là chủ mưu chuỗi vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, đã chết trong cuộc truy đuổi của cảnh sát hôm qua. Nhà chức trách Pháp cho biết, Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, kẻ bị cáo buộc chủ mưu vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, Pháp, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch đột kích kéo dài nhiều giờ sáng 18/11 ở ngoại ô Paris. Kết quả nhận dạng tử thi trong vụ đột kích ở Saint-Denis cho thấy, thi thể chính là Abdelhamid Abaaoud, sau khi so sánh dấu vân tay của tử thi với dữ liệu. Cảnh sát cũng xác nhận trên tử thi có nhiều vết đạn.​


Ngày 19/11, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo nước Pháp có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học. Trong bối cảnh cuộc điều tra, truy lùng các nghi phạm khắp châu Âu sau vụ tấn công liên hoàn tại Paris hôm 13/11 mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm, ông Valls cũng kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) khẩn trương áp dụng các biện pháp nhằm chia sẻ thông tin về hành khách trên các chuyến bay. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Montreal (Canada) vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng với cáo buộc kích động tâm lý chống người theo đạo Hồi sau hàng loạt những vụ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó, vào ngày 17/11 vừa qua, đối tượng kể trên đã tung lên Youtube một đoạn clip. Trong đó, đối tượng đeo mặt nạ nhân vật "The Joker" – kẻ thù của Batman, và buông lời đe dọa nhắm đến những người Ả Rập sống ở Canada. (Xem chi tiết)


Quân khu trung tâm Nga đã lần đầu tiên thực hiện phóng thử tên lửa chiến thuật Iskander-M vào ban đêm, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bộ đội tên lửa nước này. Cuộc tập trận diễn ra vào đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/11 tại tỉnh Orenburg. Theo đó, hơn 50 sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân khu trung tâm đã phóng hơn 20 đơn vị tên lửa trong khuôn khổ cuộc diễn tập kiểm tra nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. (Xem chi tiết)


Ngày 19/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định rằng Nga không hề yêu cầu Phương Tây dỡ bỏ trừng phạt chống Moskva khi nước này đề xuất một thỏa thuận mới nhằm tái cơ cấu nợ cho Ukraine. Trước đó ngày 16/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đã đề nghị tái cơ cấu cho Ukraine trong 3 năm tới khoản nợ 3 tỷ USD trái phiếu euro mà Nga nắm giữ thành 3 phần, trong đó mỗi phần trị giá 1 tỷ USD.

MỚI - NÓNG