Bản tin 20H: Cặp vợ chồng chết thảm trên đường đi đám tang về

TPO - Hai vợ chồng ở Đắk Lắk tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo container trên đường đi đám tang người thân về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 15h chiều ngày 25/7, bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 4, trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió bão cấp 8, giật cấp 10; Cửa Việt (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Hà (Quảng Trị) gió giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có gió giật cấp 6; ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình gió giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm. (Xem chi tiết)


Chiều 25/7, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM và các bộ ngành, địa phương về điều chỉnh quy hoạch vùng TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào chiều 25/7. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết khu vực Gò Da trước kia là của TPHCM nhưng tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng khu đất này là của tỉnh. Sự “lấn cấn” về ranh giới, địa giới hành chính giữa hai địa phương diễn ra trong thời gia dài. “Vừa qua, Bộ Nội vụ chủ trì lấy ý kiến các bên liên quan. Cuối cùng, tỉnh Đồng Nai mới đồng ý khu đất ấy thuộc TPHCM. Thành phố đang trình Chính phủ về vấn đề này nên đề nghị bổ sung Gò Da vào quy hoạch điều chỉnh”, ông Phong kiến nghị. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h30 ngày 25/7, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút tại một căn nhà nằm trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM. Ngay lập tức, người dân huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Chứng kiến, ngọn lửa ngày càng lớn, nhiều hộ dân lân cận sợ cháy lan đã di dời đồ đạc, đoạn đường qua khu vực cũng bị phong toả để đảm bảo an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC điều động 6 phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy tuy không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà trên đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 25/7, ông Lý Văn Dình (60 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo vợ là Liều Thị La (50 tuổi) lưu thông theo hướng Đắk Nông đi Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông, ông Dình va chạm với xe đầu kéo container do tài xế Phan Tấn Hoài (29 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến hai vợ chồng ông Dình ngã xuống đường và bị bánh sau xe đầu kéo container cán qua người tử vong tại chỗ. Người nhà nạn nhân cho biết hai vợ chồng ông Dình đi đám tang người thân ở huyện Tuy Đức về thì gặp nạn. 

Đi xe máy đến trước cổng Hội trường Thành ủy Vũng Tàu (đường Trương Công Định, phường 3), Nguyễn Song Phương (SN 1986, ngụ đường Nguyễn Thái Bình) bất ngờ ném bom xăng rồi cầm 2 mã tấu và 1 trái nổ tự chế để cổ thủ. Sau khi khống chế Phương, và test nhanh, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT cho biết đối tượng không sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)


Xảy ra xô xát do nghi vợ ngoại tình, Y Nơn H’Mốk (47 tuổi, ngụ xã Ea Bông, huyện Krông Ana) đánh bà H’rum B’krông (42 tuổi) tử vong rồi lấy chiếu cuốn xác nạn nhân mang ra chôn ở vườn nhà sau đó bán đất bỏ đi nơi khác làm ăn. Khoảng 10 năm sau, vào trưa ngày 23/7/2017, khi thi thể nạn nhân bị phát hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra và bắt giữ Y Nơn H’Mốk về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Hãng RIA Novosti ngày 25/7 dẫn lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, việc Nga gia tăng các nhóm đơn vị quân đội gần biên giới láng giềng Ukraine có thể là hoạt động thay đổi cơ cấu lực lượng vũ trang trong lãnh thổ Liên bang. Ông Peskov khẳng định, đây là hoạt động bình thường và phù hợp với đường lối quân sự của Moscow. (Xem chi tiết)

Ngày 25/7, Điện Kremlin cho rằng bất kỳ quyết định nào của Mỹ cho phép cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ cản trở nỗ lực hòa bình và làm leo thang căng thẳng tại quốc gia Đông Âu này. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng mọi hành động làm leo thang căng thẳng và làm trầm trọng hơn nữa tình hình vốn đã phức tạp (tại Ukraine) sẽ chỉ càng khiến chúng ta khó tiến tới thời điểm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine".
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".