Bản tin 20H: 'Châu Âu nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên'

Bản tin 20H: 'Châu Âu nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên'
TPO - NATO nhận định các tên lửa Triều Tiên hiện có tầm phóng vươn được tới châu Âu, đặt các nước thành viên NATO vào vòng nguy hiểm.

Tại cuộc họp của Bộ Công Thương với các đơn vị xung quanh vụ việc Khaisilk bán hàng hai nhãn mác chiều 30/10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cửa hàng 113 Hàng Gai (Hà Nội) bán hàng 2 nhãn mác sang cho cơ quan điều tra công an TP Hà Nội xem xét mức độ vi phạm hình sự của cửa hàng trong việc bán hàng 2 nhãn mác. Bộ Công Thương cũng quyết định lập đoàn kiểm tra chuyên ngành với sự tham gia của các cơ quan liên quan, gồm Thuế, Bộ Khoa học công nghệ, cơ quan điều tra công an, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng, cùng các cơ quan trực thuộc Bộ... kiểm tra vụ việc liên quan tới Khaisilk. Đoàn kiểm tra sẽ do Cục Quản lý thị tường làm đầu mối làm việc với Tập đoàn Khaisilk làm rõ hành vi vi phạm.(Xem chi tiết)


Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và cán bộ chủ chốt ngành GTVT sáng 30/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nêu hàng loạt nhiệm vụ “nóng” cho tư lệnh ngành GTVT. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, công trình hiện có nhằm thực hiện tốt mục tiêu đột phá chiến lược về hạ tầng GTVT… (Xem chi tiết)


Chiều ngày 30/10, hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương – Lê Độ (TP Đà Nẵng) đã cho thông xe. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Đà Nẵng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, được lãnh đạo thành phố thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. (Xem chi tiết)


10 ngày trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, sáng 30/10, máy bay vận tải cỡ lớn C-17 của Mỹ đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau khi lăn vào sân đỗ gần khu vực cảng hàng hoá nhà ga hàng không, chiếc C-17 của không lực Mỹ nằm tại đây khoảng 2 giờ trước khi rời đi. Thông thường để phục vụ chuyến công du của tổng thống Mỹ đến một quốc gia nào đó, công tác vận chuyển trang thiết bị diễn ra trước khoảng 10 ngày, với khoảng 50 lượt bay. (Xem chi tiết)

Hồi 13h25 ngày 30/10, tàu Hồng Anh 69 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hồng Gia, địa chỉ số: 613, tổ 4, khu 9b, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), trọng tải 4.700 tấn, chở than từ Quảng Ninh đi Cửa Lò, Nghệ An đã bị chìm tại vị trí 18049N; 105044 E, cách Cửa Lò khoảng 2 hải lý. Rất may 12 thuyền viên trên tàu đã được cứu sống. (Xem chi tiết)

Khoảng 11h ngày 30/10, ông Trần Văn N (SN 1956, là thương binh, trú tại Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển xe ba bánh chở vợ là bà Nguyễn Thị Đ (SN 1949) lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm theo hướng từ sân vận động Mễ Đình về Mễ Trì. Theo một số người dân, bà Đ ngồi ghế trước chiếc xe ba bánh. Khi ông N điều khiển xe đến khu vực đối diện số 6 Lê Quang Đạo đã phanh gấp khiến bà Đ ngã xuống đường dẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Ngày 30/10, thông tin từ Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Văn Kỳ - Giám đốc công ty TNHH Thương Mại Kỳ Phương và Nguyễn Văn Tuấn thuộc công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng (đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) vì liên quan đến chuyên án làm giả hơn 2 triệu lít xăng A92. (Xem chi tiết)


Do người tình đòi chia tay, Phan Thạnh (27 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) đã xông vào nhà chị Trương Thị Vân (37 tuổi, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) đâm hàng chục nhát vào lưng và đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ nghi phạm Thạnh để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

“Chúng tôi nhận ra rằng châu Âu cũng đã nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, và các quốc gia thành viên của NATO đang gặp nguy hiểm”, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra trước chuyến thăm tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong hai ngày 30 – 31/10. Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định, NATO đã cố gắng tìm cách bảo vệ các nước thành viên khỏi mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. “Tuy nhiên, vẫn cần thêm những nỗ lực ngoại giao để tìm ra giải pháp hòa bình cho xung đột trên bán đảo Triều Tiên.”, Tổng thư ký NATO nhận định. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc, liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tàn phá cơ sở hạ tầng và chiếm đóng thành phố Raqqa vốn bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, nhưng lại đưa thông tin sai lệch để đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế về ý định thật sự của họ. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG