Bản tin 20H: Châu Âu sắp hết chỗ chứa người tị nạn

Dòng người di cư tìm cách vượt qua hàng rào dây thép gai để vào các quốc gia châu Âu. (Nguồn: Getty Images)
Dòng người di cư tìm cách vượt qua hàng rào dây thép gai để vào các quốc gia châu Âu. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 24/9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không thể tiếp nhận tất cả người tị nạn chạy khỏi Syria, trong khi đó số người tị nạn mà Pháp tiếp nhận sẽ không vượt quá 30.000 người như Paris đã cam kết trước đó.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống cạnh tỉnh lộ 662 (nay là đường Đông Trường Sơn), đường mới được hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013. Nhưng cũng từ đó, đường đã hỏng nặng nhiều chỗ, và càng sửa thì càng nát! Được biết, đường Đông Trường Sơn đoạn nối 2 huyện Ia Pa với Kông Chro (tỉnh Gia Lai) dài hơn 40km. Bắt đầu từ huyện Ia Pa, qua các xã Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, đâu đâu cũng thấy mặt đường bị hư hỏng. Nhẹ thì là ổ voi, nặng hơn thì là những cái hồ nhỏ, thậm chí có đoạn bị nát đến hơn trăm mét. (Xem chi tiết)


Chiều 25/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty sản xuất trong khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TPHCM khiến hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi. Theo công nhân làm việc tại công ty sản xuất sản phẩm gỗ Vina Wood có địa chỉ nằm tại đường số 2, lô 42, khu chế xuất Linh Trung 2. Khoảng 13h ngày 25/9, trong lúc công nhân đang làm việc thì khu vực chứa sơn và hóa chất bốc cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Hơn 700 công nhân đang làm việc bên trong hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. (Xem chi tiết)


Khoảng 15 giờ ngày 25/9, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại vòng xoay giao lộ giữa đường Hoàng Văn Thụ và đường 3 tháng 2, gần khách sạn Sài Gòn-Đà Lạt, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến một sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt thiệt mạng. Nguyễn Duy Linh là sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt, điều khiển xe máy đi đến vòng xoay Hoàng Văn Thụ và đường 3 tháng 2 thì xảy ra va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến Linh bị cuốn vào gầm xe tải và t​ử vong tại chỗ.


Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp cùng Cục cảnh sát Hình sự và A84 Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung - giám đốc Công ty IMMS (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác. Công ty IMMS Holdings bị cho là kinh doanh sàn vàng trái phép, huy động và sử dụng hàng trăm tỷ đồng của khách hàng đầu tư.


Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Thủ đô Washington để thực hiện chuyến thăm chính thức Mỹ, tờ The Washington Times đã có bài phân tích về vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo bài báo các bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nhiều, đáng chú ý là trong các vấn đề chống biến đổi khí hậu, gián điệp mạng, các hoạt động quân sự hiếu chiến ở Biển Đông, vấn đề nhân quyền, bảo hộ cho các hoạt động kinh doanh sản xuất, thao túng tiền tệ của Trung Quốc…


Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc (KBS) ngày 25/9 cho biết lực lượng Cảnh sát biển nước này đã tiến hành bắt giữ hai tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt cá trái phép. Sở Cảnh sát biển Inchon của Hàn Quốc cho biết vào hồi 17 giờ 45 phút chiều 23/9 đã bắt giữ và áp giải về Inchon hai tàu cá của Trung Quốc do hành vi xâm nhập và đánh bắt cá trái phép ở vùng biển thuộc quận Yongjin, thành phố Inchon (Hàn Quốc).


Bình Nhưỡng ngày 24/9 đang cho thấy những động thái chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa tại bãi phóng ở khu vực Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang dựng các rào chắn xung quanh bệ phóng và bố trí lại khu vực bãi phóng mới được mở rộng thêm này. Tuy nhiên, hiện tàu hỏa chở tên lửa vẫn chưa xuất phát từ nhà máy ở Bình Nhưỡng tới bãi phóng nên những dấu hiệu mới phát hiện vẫn chưa ở mức nguy cấp lắm.


Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung Quốc sáng 25/9 khi chiếc xe tải đâm vào xe chở khách và 2 chiếc ôtô khác trên đường cao tốc khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Theo Tân Hoa xã, vụ tai nạn diễn ra tại địa bàn tỉnh Hồ Nam, trong đó có một chiếc xe đã bốc cháy. Con số thương vong còn có thể tăng cao trong khi công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Có 11 người bị thương trong vụ tai nạn này.


Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 24/9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không thể tiếp nhận tất cả người tị nạn chạy khỏi Syria, trong khi đó số người tị nạn mà Pháp tiếp nhận sẽ không vượt quá 30.000 người như Paris đã cam kết trước đó. Theo ông, các nước liên quan nên tăng cường kiểm soát làn sóng người di cư trong khi kiên trì lập trường nhân đạo do sức ép vấn đề người di cư sẽ dẫn đến "vấn đề thị trường việc làm." Hiện EU có kế hoạch tiếp nhận tổng cộng 160.000 người tị nạn.

MỚI - NÓNG