Bản tin 20H: Chiếc xe máy chứa 1,6 tỷ đồng bỏ quên bên đường

Chiếc xe bỏ quên cùng 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Dương.
Chiếc xe bỏ quên cùng 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Dương.
TPO - Công an tỉnh Hòa Bình liên tục phát thông báo tìm chủ nhân của chiếc xe tay ga dựng giữa đường, bên trong có 1,6 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về chấp hành quy định của pháp luật việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, tổ công tác gồm 11 người. Trong đó, ông Vũ Duy Tuấn –Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm Tổ trưởng. UBND TP giao trách nhiệm cho Tổ công tác phải đôn đốc, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo Tập thể lãnh đạo UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường. (Xem chi tiết)


Chiều 3/10, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, PV đặt câu hỏi với Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra tài sản Giám đốc sở TNMT Yên Bái, đã quá hạn chưa, sao giờ chưa công bố? Trả lời về việc này, ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, vụ Thanh tra tại Yên Bái công bố có chậm, nhưng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan. "Quan điểm của chúng tôi, chậm nhưng vụ việc phải kết luận chính xác, khách quan, và khi đã rõ rồi sẽ công khai trước nhà báo về kết luận", ông Lam cho hay. Đại diện Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, Tổng thanh tra đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, không chỉ vụ Yên Bái mà các kết luận khác cũng phải sớm công bố. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h40 ngày 3/10, chiếc xe ô tô BKS 30E-369.07 lưu thông hướng Xã Đàn - Ô Chợ Dừa khi đến trước số nhà 344 đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ đâm trúng chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển. Tiếp đó, chiếc xe này đâm liên tiếp vào một chiếc ô tô và một số xe máy khác trên đường. Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng, một chiếc xe máy nằm dưới gầm chiếc ô tô. Theo nạn nhân, chiếc xe ô tô gây tai nạn được điều khiển bởi người đàn ông trung tuổi, đi với tốc độ khá cao. Sau khi sự việc xảy ra, lái xe khoá cửa ngồi trong xe và có biểu hiện say rượu bia. Lực lượng công an lập tức có mặt tại hiện trường và khống chế tài xế. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 3/10, gia đình ông Phan Mạnh Đức (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hoá) gọi người thay van gas từ bếp nấu ăn sang loại bếp công nghiệp. Do van không chặt, khí gas bị rò rỉ ra ngoài gây nổ lớn. Ngọn lửa bùng phát khiến bà Hoàng Thị Minh (54 tuổi, vợ ông Đức), anh Phan Mạnh Vĩnh (30 tuổi, con trai) và ông Đức bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.


Sau khi quay phim nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 51, Lê Minh Sang gửi clip cho CSGT trạm 51 để tống tiền. Đồng bọn của Sang là Lương Long Giao (30 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom) đã bị bắt khi nhận 60 triệu đồng. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến 160 tỷ đồng, bắt giữ 10 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an đã thu giữ 345 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. (Xem chi tiết)

Sau hơn hai năm phát thông báo tìm chủ nhân của chiếc Air Blade biển kiểm soát Hà Nội có 1,6 tỷ đồng bị bỏ lại ở gần đường mòn Hồ Chí Minh, ngày 2/10, Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục phát thông báo. Theo công an, số tiền trên xe có mệnh giá 100.000 và 500.000 đồng. Ngoài cốp, tiền còn có trong các hốc ở gầm xe, nơi để chân. Nhà chức trách xác minh người đứng tên đăng ký xe là một phụ nữ trú ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) song đã chuyển nơi cư trú. Hiện, người này chưa tới cơ quan công an làm việc.


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay đăng bài xã luận lên án việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt đối thoại và gia tăng sức ép với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa, theo Kyodo News. "Thủ đoạn của Nhật Bản nhằm kích động và gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là hành động tự sát và khiến các 'đám mây hạt nhân' bay tới quần đảo này. Hiện chưa rõ khi nào thì tình trạng bấp bênh này dẫn đến cuộc chiến tranh hạt nhân. Nhưng nếu điều đó xảy ra, Nhật Bản sẽ nhanh chóng chìm trong biển lửa", bài xã luận nhấn mạnh.


Nhà Trắng hôm thứ Hai (2/10) một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên, trừ việc thảo luận về số phận của công dân Mỹ đang bị giam giữ tại quốc gia Đông Bắc Á này. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Mỹ sẽ chỉ đối thoại với Triều Tiên nhằm mục đích duy nhất, để đưa những công dân Mỹ bị bắt giam tại quốc gia Đông Bắc Á trở về quê hương an toàn. “Ngoài ra, tại thời điểm này sẽ không có cuộc đối thoại nào với Triều Tiên”, bà Sanders nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong hai ngày qua, các chiến đấu cơ của không quân Nga đã tiêu diệt 304 tay súng khủng bố ở Syria, trong đó có bảy chỉ huy “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trên bờ đông sông Euphrates. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các chiến đấu cơ của nước này đã phá hủy trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài của IS, trong đó có 40 chiến binh từ Bắc Kavkaz. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG