Bản tin 20H: Chiến cơ Đức trang bị tên lửa tuần tra vùng Baltic

Bản tin 20H: Chiến cơ Đức trang bị tên lửa tuần tra vùng Baltic
TPO - Truyền thông Đức ngày 20/9 đưa tin lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, các máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức đã tiến hành bay tuần tra trên không phận các nước vùng Baltic. Những máy bay này được trang bị hỏa lực mạnh nhất gồm các tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như hệ thống phòng thủ điện tử.

Khi nghe thấy tiếng chuông báo động kêu ầm ĩ, nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà chung cư cao tầng hoảng sợ tháo chạy xuống mặt đất bằng lối cầu thang bộ thoát thân. Khi xuống tới nơi thì phát hiện chuông báo động nhầm. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/9 tại tòa nhà HH4B, đường Linh Đường, khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Nhận được tin báo 2 xe cứu hỏa cũng được huy động tới hiện trường. (Xem chi tiết)


Hơn 60 hộ dân ở hai thôn Vĩnh Phong và Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh trở thành tay trắng khi hàng chục ngàn con cá chẽm nuôi lồng bè vào vụ thu hoạch bỗng chết hàng loạt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chẽm chết hàng loạt được người dân cho biết, do đợt mưa lớn vừa rồi, đơn vị quản lý cống Đò Điệm (cách khoảng vài km) xả nước không thông báo cho người dân. (Xem chi tiết)


Những ngày gần đây, rừng thông phòng hộ cảnh quan dọc hai bên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) qua địa bàn huyện Krông Búk (Đắk Lắk) liên tục bị bức tử. Hàng trăm cây thông bị các đối tượng cưa ngang, ken (khoanh vỏ), đốt đến chết mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Đây là hệ quả của việc buông lỏng quản lý và chưa có biện pháp bảo vệ rừng thông phòng hộ cảnh quan đường Hồ Chí Minh, khiến dư luận bức xúc.


Chiếc xe máy kẹp ba đến ngã ba thì va chạm với xe taxi, cú tông mạnh chiếc xe máy bị húc văng, hai phụ nữ ngồi trên xe máy bị thương phải đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn nói trên xảy ra khoảng 12h trưa nay 20/9 tại ngã tư đường Nguyễn Huệ - Điên Biên Phủ (Thành phố Huế). Được biết, chiếc xe máy do một người hành nghề xe ôm điều khiển, chở sau hai người phụ nữ. Lực lượng chức năng nhận định, có thể một trong hai phương tiện nói trên không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông nên xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Theo người dân, khoảng 17h30 chiều nay 20/9, người dân sống trong hẻm 1E2 đường Cây Sung, phường 14, quận 8, TPHCM phát hiện thấy mùi hôi phát ra nghĩ là mùi động vật chết nên đi tìm. Khi đến căn nhà hai tầng trong xóm thì phát hiện bà Nguyễn Thị Đắc (SN 1938) chết trên giường nên gọi điện báo cơ quan chức năng. Theo người dân, thời gian dài bà Đắc sống một mình trong căn nhà trên. Do bà ít ra ngoài nên mọi người không biết bà tử vong khi nào. (Xem chi tiết)


Truyền thông Đức ngày 20/9 đưa tin, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, các máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức đã tiến hành bay tuần tra trên không phận các nước vùng Baltic. Những máy bay này được trang bị hỏa lực mạnh nhất gồm các tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như hệ thống phòng thủ điện tử. Ông Karl Muellner - sỹ quan cấp cao của Không quân Đức cho biết đây không phải là một hành động nhằm làm gia tăng căng thẳng với Nga mà chỉ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Đức trong khuôn khổ các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng các nước Phương Tây có lỗi khi để xảy ra cuộc khủng hoảng hiện nay với dòng người di cư ồ ạt đổ sang châu Âu. Tổng thống Syria nhấn mạnh: “Châu Âu phải gánh trách nhiệm, vì đã và đang tiếp tay cho các phần tử khủng bố. Họ gọi những tên khủng bố là lực lượng có đường lối 'trung dung' và chia bọn chúng thành các nhóm. Trong khi đó, tất cả chúng đều là những phần tử cực đoan".


Các tay súng từ nhóm phiến quân Hồi giáo Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda đã hành quyết ít nhất 56 binh sĩ chính phủ Syria từ một căn cứ không quân mà chúng chiếm quyền kiểm soát hồi đầu tháng này. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, vụ hành quyết xảy ra chỉ vài ngày trước tại căn cứ không quân Abu al-Duhur tại tỉnh Iblib, tây bắc Syria. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đã cố gắng xác minh vụ việc sau khi các phần tử thánh chiến đăng tải các bức ảnh về vụ thảm sát trên mạng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 20 người đã bị ngộ độc, trong đó có 5 người bị ngộ độc nặng, trong vụ rò rỉ khí amoniac tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Người dân địa phương cho biết một số trẻ em đã bị ho ra máu sau khi hít phải khí độc. Vụ việc xảy ra tại Công ty hóa than Zhonghong, nằm ở quận Shilong thuộc thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Một đường ống vận chuyển khí amoniac của nhà máy đã bị vỡ vào khoảng 6h30 ngày 18/9. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khí quyền và Đại dương Quốc gia (NOAA) của Mỹ vừa cho biết thời tiết nóng trên toàn cầu vẫn chưa chấm dứt và đã lập kỷ lục về nhiệt độ hàng tháng cao chưa từng thấy trong 136 năm ghi nhận dữ liệu. NOAA cho biết tháng Tám vừa qua là tháng nóng kỷ lục, cao hơn gần 1 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 15,6 độ C. Cũng theo tổ chức này, nhiệt độ trung bình khoảng thời gian từ tháng Sáu tới tháng Tám vừa qua là cao nhất tính từ năm 1880, khi dữ liệu lần đầu tiên được ghi nhận và cũng là cao nhất so với bất kỳ 8 tháng đầu năm nào.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.