Bản tin 20H: Chiến đấu cơ tấn công 6 thị trấn Syria

Chiến binh thuộc lực lượng phe đối lập Syria. Ảnh: msnbc.com.
Chiến binh thuộc lực lượng phe đối lập Syria. Ảnh: msnbc.com.
TPO - Ngày 28/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các máy bay chiến đấu đã tấn công 6 thị trấn ở phía Tây tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, một ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này có hiệu lực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay bộ phận không khí lạnh đang di chuyển về phía Đông Nam. Dự báo, đêm 28/2 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các vùng biển nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ngày mai (29/2), các tỉnh miền Bắc ngày mai trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.


Liên quan đến 12 ngư dân Việt Nam trên tàu cá của Tiền Giang mang số hiệu TG 93410 TS bị bão, gặp nạn ngoài khơi Micronesia và được lực lượng chức năng Micronesia cứu, đưa vào bờ. Ngày 28/2, Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lý Quốc Tuấn cho biết, sau một thời gian nỗ lực làm việc với chính quyền Micronesia và sự hỗ trợ tích cực của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), rạng sáng 28/2, 12 ngư dân này đã về nước an toàn trên chuyến bay UA 179 của Hãng hàng không United Airlines. (Xem chi tiết)


Chiều 28/2, ông Chung, giám đốc Viet Challenge tours cho biết vừa nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist) tạm ngừng hoạt động các loại hình du lịch mạo hiểm tại thác Datanla. Theo ông Chung động thái này của Dalat Tourist là hợp lý vì sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 du khách Anh thiệt mạng, du khách cảm thấy chợn. Các hướng dẫn viên (HDV) tại Datanla đang sốc, cần có thời gian để ổn định về mặt tâm lý. (Xem chi tiết)


Đang đi ngoài đường, nhiều người thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ bưu điện xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm. Ngay lập tức, người dân hô hoán nhau dập lửa, nhưng do đám cháy quá lớn nên thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong bưu điện. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay (28/2), tại bưu điện xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Phía chính quyền xã Thanh Phong cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy có thể là do chập điện.


Ngày 28/2, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nam Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong. Khoảng 10h sáng 28/2,  anh Nguyễn Hữu Út (40 tuổi) trú ở xóm Vinh Thành, Nam Thành chạy xe ô tô tải BKS: 37C -091.16 chở cát cho một người ở xóm Lâm Thành. Sau khi đổ cát xong, chiếc xe chạy ra tới cổng làng, do quên hạ ben, nên chiếc xe đã vướng vào cổng khiến khối bê tông gãy đổ rơi trúng ca bin khiến lái xe tử vong tại chỗ.


Ngày 28/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các máy bay chiến đấu đã tấn công 6 thị trấn ở phía Tây tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria, một ngày sau khi thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch ở quốc gia Trung Đông này có hiệu lực. Theo SOHR, các phần tử nổi dậy Syria đã xác nhận những vụ không kích trên và cáo buộc do các máy bay Nga thực hiện. Trong khi đó, SOHR cho biết hiện chưa rõ các máy bay trên của phía nào.


Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/2 cho hay, Moskva muốn phát triển sự tương hỗ với Algeria trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông cho rằng việc cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực và gạt bỏ “các tiêu chuẩn kép” để chống lại mối đe dọa này là điều cấp bách. Ông Lavrov nói: “Khủng bố là mối đe dọa toàn cầu, (chống khủng bố) trở thành ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh quốc tế.”


Hãng thông tấn SPA đưa tin, các lực lượng vũ trang đến từ 20 quốc gia ngày 27/2 đã bắt đầu cuộc tập trận mang tên "Thunder of the North" (Thần Sấm phương Bắc) ở Đông Bắc Saudi Arabia. Các binh sỹ đến từ Pakistan, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Moroc, Jordan, Sudan nằm trong các lực lượng tham gia cuộc tập trận này. SPA khẳng định đây là cuộc tập trận "quan trọng nhất và có quy mô lớn nhất trong lịch sử khu vực" cả về số lượng các nước tham gia cũng như vũ khí được sử dụng.


Các lực lượng an ninh Iraq ngày 28/2 đã đẩy lui một cuộc tấn công của các phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía tây thủ đô Baghdad. Giới chức Iraq cho biết hàng chục phần tử IS đã tấn công vào rạng sáng cùng ngày, trong đó 3 kẻ đánh bom xe liều chết phối hợp với các tay súng tấn công vào một căn cứ quân sự và các kho ngũ cốc gần đó tại khu vực Hitawyeen, thuộc vùng ngoại ô Abu Ghraib phía tây Baghdad. Lực lượng cứu viện và các đơn vị bán quân sự đã tới hiện trường và đẩy lui những kẻ tấn công sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, tiêu diệt hàng chục tay súng IS.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một số nguồn tin cho biết ngày 28/2, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi tại Sân bay Quốc tế Gimpo ở phía Tây thủ đô Seoul, làm 2 người trên máy bay thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa cho hay chiếc máy bay trên rơi vào lúc 18h53 giờ địa phương.

MỚI - NÓNG