Bản tin 20H: Chìm tàu chở hàng trăm người ở Italy

Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đêm 24/8, ít nhất 6 người đã chết khi một tàu gỗ chở đầy người nhập cư trái phép từ Bắc Phi bị lật ở ngoài khơi đảo Sicilia, miền Nam Italy. Các lực lượng cứu hộ đã cứu được 364 người và đang tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng.

Ngày 25/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công điện số 917/CĐ-DP gửi Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác phòng chống và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh cúm A/H5N6 có thể lây từ gia cầm sang người. Đã phát hiện ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại Việt Nam, đến nay, chưa ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H5N6 trên người, nhưng trước đó chủng virus cúm này đã gây tử vong trên người tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.


Thông tin từ BQL KKT Hà Tĩnh, Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa và các nhà thầu đã trình hồ sơ, xin tỉnh chấp thuận số lượng hơn 1 vạn lao động nước ngoài (khoảng 90% là Trung Quốc) đến làm việc tại Formosa. Theo đó, liên tiếp 2 tháng 6 - 7/2014, tại Khu kinh tế Vũng Áng, đã có hơn 30 nhà thầu đang thi công các gói thầu dự án Formosa xin phép được tuyển dụng số lượng gần 11.000 lao động nước ngoài để phục vụ dự án. (Xem chi tiết)


Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Durão Barroso đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/8. Chủ tịch Manuel Barroso tỏ hài lòng trước những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam với Liên minh châu Âu, đặc biệt là quan hệ kinh tế-thương mại và hợp tác phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-EU; khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình.


10h ngày 25/8, cháu Pi Năng Tuấn Hữu (một tuổi) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trước đó hai ngày, bé Nguyễn Ngọc Tuyết Vân và Nguyễn Quang Minh (cùng 2 tuổi) cũng thiệt mạng với triệu chứng ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp sau khi được gây tê, mê để mổ hàm ếch. Đây là 3 trong số 11 cháu được chương trình mổ hở hàm ếch từ thiện do Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ Cười (OSCA) thực hiện hôm 23/8 tại bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa). (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25/8 cho biết, Nga sẽ gửi đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ hai tới miền Đông Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai đòi liên bang hóa đang kiểm soát. Việc Moskva cử đoàn xe cứu trợ tới Ukraine là chủ đề gây thêm căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong suốt vài tuần qua. Chính quyền Kiev cáo buộc Nga chuyển vũ khí cho lực lượng ly khai, trong khi Moskva khẳng định đoàn xe cứu trợ chỉ chở lương thực, thuốc men và các đồ dùng thiết yếu cho người dân ở miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Quân đội Ai Cập cho biết sáng sớm 25/8 đã mở cuộc truy quét trên bán đảo Sinai bất ổn của nước này, tiêu diệt ít nhất 14 phần tử cực đoan. Quân đội đã triệt phá 32 điểm ẩn náu của khủng bố, gồm nhiều nhà cửa và lều lán được các phần tử thánh chiến tận dụng để phát động tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát, gần các thành phố Sheikh Zuweid và Rafah ở Bắc Sinai, giáp giới với Israel.


Thủ tướng Manuel Valls, hôm nay, 25/8, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pháp Francois Hollande sau gần nửa năm nắm quyền. Ngay sau khi Thủ tướng đệ đơn từ chức, Tổng thống Hollande đã đưa ra tuyên bố yêu cầu ông Valls thành lập nội các mới “phù hợp với các định hướng mà ông đã đề ra cho đất nước”. (Xem chi tiết)


Nguồn tin Hải quân Italy cho biết vào đêm 24/8, ít nhất 6 người đã chết khi một tàu gỗ chở đầy người nhập cư trái phép từ Bắc Phi bị lật ở ngoài khơi đảo Sicilia, miền Nam Italy. Các lực lượng cứu hộ đã cứu được 364 người trên chiếc tàu này và đang tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng.


Ngày 25/8, Triều Tiên tiếp tục chỉ trích gay gắt cuộc tập trận chung thường niên "Người Bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)" giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời coi đó là toan tính của Washington nhằm "xâm chiếm miền Bắc bằng vũ lực". Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền nêu rõ: "Mục tiêu của Mỹ là làm cho bán đảo Triều Tiên trở thành điểm nóng lớn nhất thông qua một hành động khiêu khích quân sự như UFG và duy trì kế hoạch đóng quân ở Hàn Quốc với cái cớ bảo vệ hoà bình".


28 người bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch tông vào phía sau một chiếc xe tải tại thành phố Fuju, quận Shizuoka, Nhật Bản vào sáng nay (25/8). Cảnh sát địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h hôm nay. Chiếc xe buýt chở theo 29 hành khách du lịch và hai tài xế khởi hành từ thành phố Osaka (Nhật Bản) từ đêm 24/8 và đang trên đường tới khu giải trí Tokyo Disney, tỉnh Chiba thì gặp tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...