Bản tin 20H: Chính quyền Ukraine đang bị giật dây

Xe quân sự của quân đội Ukraine tại trạm kiểm soát gần Gorlivka thuộc Donetsk ngày 23/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự của quân đội Ukraine tại trạm kiểm soát gần Gorlivka thuộc Donetsk ngày 23/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/2, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho rằng, sau cuộc đảo chính hồi tháng hai năm ngoái, Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của bên ngoài, khi mà các nhà lãnh đạo hiện nay bị giật dây.

Ngay từ sáng sớm ngày 25/2 (mùng 7 tháng Giêng), hàng ngàn người dân nô nức đổ về hội Tịch điền tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thời xưa, vua Lê Đại Hành khởi xướng việc cầm cày xuống ruộng trong lễ Hạ điền đầu năm. Từ đó, lễ xuống đồng mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Đây là lễ hội mở đầu cho một vụ mùa mới, trở thành sinh hoạt văn hóa quan trọng, di sản văn hóa tinh thần mà các thế hệ người Việt kế thừa, phát huy. (Xem chi tiết)


Đến đêm mùng 7/1 Âm lịch, chợ Viềng (Nam Định) mới chính thức họp, nhưng ngay từ chiều cùng ngày, hàng ngàn người từ khắp nơi kéo về khiến cả trong lẫn ngoài chợ chật kín người, chuẩn bị chờ họp chợ vào đêm nay. Hàng năm, hội chợ Viềng, diễn ra đêm mùng 7 và cả ngày 8 Âm lịch. Khu hội chợ chính nằm trong xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. (Xem chi tiết)


Công ty cổ phần hàng không Vietjet đề nghị được nhượng quyền khai thác thương mại Nhà ga hàng không T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Nhà ga này có diện tích 115.000 m2, công suất phục vụ 9 triệu hành khách/năm, gồm 19 cửa ra máy bay. Sau khi nhà ga T2 được đưa vào khai thác vào đầu năm 2015, Nhà ga T1 chỉ phục vụ các đường bay quốc nội. Nhà ga này có diện tích 115.000 m2, công suất phục vụ: 9 triệu hành khách/năm, gồm 19 cửa ra máy bay; 100 quầy thủ tục; 6 băng chuyền hành lý đến, 6 băng chuyền hành lý đi và 10 ống lồng dẫn khách. (Xem chi tiết)


Trong chuyến ra khơi đầu năm, một ngư dân Hà Tĩnh bất ngờ trúng đậm với mẻ cá trị giá gần 400 triệu đồng. Khoảng 2 giờ sáng 25/2, anh Minh cùng 11 thuyền viên trên tàu HT 20579 TS ra khơi. Khi đến khu vực vùng biển Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cách bờ khoảng 6-7 hải lý, thì bất ngờ giăng được một mẻ cá "lạ" có trọng lượng gần 3 tấn. Đây là loài cá lần đầu tiên xuất hiện tại vùng biển Hà Tĩnh. Ngay sau khi tàu cập bến cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, anh Minh đã bán được mẻ cá với giá gần 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 25/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Phan Minh Tư và Nguyễn Đình Luân (đều 17 tuổi) bị sóng đánh dạt vào bãi biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), cách bãi tắm Mỹ Khê hơn 2 km. Trước đó, hai nạn nhân du xuân tắm biển với hai người bạn cùng trường THPT Tư Nghĩa II ở bãi biển Mỹ Khê, chiều 22/2. Khi cả nhóm ở cách bờ khá xa thì bị sa chân vào vực sâu. Hai học sinh được cứu hộ bãi biển cứu sống, riêng Tư và Luân bị sóng cuốn mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 17 giờ ngày 25/2, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn hai lô hàng tại Trung tâm thương mại Rạch Giá (thường gọi là Trung tâm thương mại 30/4), tỉnh Kiên Giang. Ngọn lửa bất ngờ bốc lên, thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa bên trong hai lô hàng số 485 và 487. Đây là lô hàng vải, quần áo, nằm sâu bên trong Trung tâm thương mại Rạch Giá. Sau gần 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Anh đã khiến cả châu Âu bất ngờ và choáng váng khi tuyên bố sẽ đơn phương gửi quân tới Kiev để đào tạo cho quân đội Ukraine bộ 4 kĩ năng gồm bộ binh, tình báo, hậu cần và y tế. Hôm 24/2, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết: "Trong tháng tới, chúng tôi sẽ triển khai các nhân viên quân sự tới để tư vấn, đào tạo các kĩ năng từ tình báo chiến thuật đến hậu cần và chăm sóc y tế, những thứ mà Ukraine đang cần”. (Xem chi tiết)


Ngày 25/2, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho rằng sau cuộc đảo chính hồi tháng Hai năm ngoái, Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của bên ngoài, khi mà các nhà lãnh đạo hiện nay bị giật dây. Vị tổng thống bị lật đổ của Ukraine cũng cam kết sẽ thực hiện bất cứ nỗ lực nào để những người phạm tội ở Maidan phải chịu trách nhiệm về những điều mà họ đã gây ra.


Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 25/2 cảnh báo Moskva sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung của Liên minh châu Âu (EU) nếu lực lượng ly khai tấn công thành phố cảng Mariupol do Chính phủ Ukraine kiểm soát. Ngoại trưởng Fabius đã chủ trì cuộc họp hôm 24/2 với những người đồng cấp của Nga, Ukraine và Đức, trong đó các bên nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được nhưng thường xuyên bị vi phạm.


Ngày 25/2, một máy bay của hãng hàng không Air China đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, do cảnh báo có bom. Chuyến bay CA1336 đang trong hành trình từ thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây đến Bắc Kinh đã buộc phải hạ cánh xuống sân bay Trùng Khánh sau khi một hành khách nói có thiết bị nổ trên máy bay. Tính đến 17 giờ, đã có 3 hành khách bị cảnh sát giữ lại thẩm vấn.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG