Bản tin 20H: Chỉnh sửa nội thất tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Mẫu tàu điện dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
Mẫu tàu điện dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông
TPO - Tổng thầu, nhà sản xuất đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều chi tiết ngoại thất, nội thất tàu theo góp ý của người dân và Bộ GTVT như việc tăng số chỗ ngồi ưu tiên; điều chỉnh bản đồ bằng đèn LED phía trên cửa ra vào hiển thị tên các ga to lên, tăng cỡ chữ mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp đoàn tàu.

Theo Thông báo của Đoàn Thư ký, đến ngày 28/1, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được 13 Điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao. Như vậy, trong thời gian vừa qua, Đại hội XII của Đảng đã nhận được 248 Điện mừng đến từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế trên thế giới và các cơ quan Đại diện ngoại giao tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Chiều 28/1, sau khi Đại hội Đảng XII bế mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại vừa qua tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính bố trí kịp thời kinh phí kết hợp với ngân sách địa phương đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do giá rét. Bộ Y tế chuẩn bị tốt và cung cấp cơ số thuốc cần thiết để phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong vùng bị thiệt hại. (Xem chi tiết)


Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chấp thuận, cho phép các đơn vị vận hành khai thác từ chối phục vụ các phương tiện dừng, đỗ đón trả khách trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý. Việc “cấm cửa” được áp dụng đối với các xe khách vi phạm quá 3 lần (có biên bản xử lý) về dừng đỗ để đón trả khách khi đi trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.


Theo ông Tạ Long Hỷ - Chủ tịch Hiệp hội taxi TP HCM, trong năm 2015 các doanh nghiệp trong hiệp hội đã xử lý kỷ luật 3.535 lái xe vi phạm các quy định của doanh nghiệp, trong đó sa thải và chấm dứt hợp đồng với 642 lái xe. Các lái xe bị sa thải vì sử dụng ma túy, không minh bạch trong tính cước, hành khách khiếu nại về đồng hồ cước, sử dụng bộ kích đồng hồ để tính thêm tiền khách đi xe.


Tổng thầu, nhà sản xuất đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều chi tiết ngoại thất, nội thất tàu theo góp ý của người dân và Bộ GTVT. Theo đó, tổng thầu, nhà sản xuất đoàn tàu đồng ý tăng số chỗ ngồi ưu tiên từ 1 lên 2 chỗ ở mỗi ghế; điều chỉnh bản đồ bằng đèn LED phía trên cửa ra vào hiển thị tên các ga to lên, tăng cỡ chữ mà không làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp đoàn tàu.


Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ hơn 2 tấn mỡ động vật bẩn, không rõ nguồn gốc tại cơ sở sản xuất mỡ động vật của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chiến​ (sinh năm 1964), thôn 6, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin. Ông Nguyễn Ngọc Chiến khai nhận, sau khi chế biến xong phần thô, số mỡ này sẽ được đưa đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Hạnh Phúc, trụ sở tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh để chế biến dầu ăn.


Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa đưa ra tuyên bố phản đối việc lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu ra thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay tái khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Xem chi tiết)


Ukraine sẽ hồi sinh hạm đội tàu ngầm của nước này, trong đó trong biên chế hải quân nước này sẽ bao gồm từ 2 – 4 chiếc. Tư lệnh Hải quân Ukraine cho rằng, tàu ngầm là “tinh hoa của các hạm đội” và là “một phương tiện quân sự quan trọng trong chiến đấu”, giúp quốc gia “cảm giác yên tâm đối với đường biên trên biển”. Tư lệnh Hải quân Ukraine cũng cho biết, việc trang bị tàu ngầm cho Hải quân bao gồm cả việc thuê lại tàu ngầm nước ngoài. (Xem chi tiết)


Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức Ngân hàng trung ương) ngày 28/1 tiếp tục "bơm" 340 tỷ nhân dân tệ (52 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này. Đây là đợt “tiếp sinh lực” thứ hai cho thị trường trong vòng ba ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu tiền tăng mạnh trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngày 26/1, PBoC đã rót thêm 440 tỷ nhân dân tệ (67 tỷ USD) vào nền kinh tế để tăng tính thanh khoản.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.