Bản tin 20H: Chốt ngày Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter. (Nguồn: POLITICO)
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter. (Nguồn: POLITICO)
TPO - Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 28/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5-2/6.

Ngày 28/5/2015, Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union – WorldKings) đã chính thức công nhận cụ bà Nguyễn Thị Trù – cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam, là “Cụ bà cao tuổi nhất thế giới". Cụ Nguyễn Thị Trù, sinh ngày 4/5/1893, hiện cư trú tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, theo ghi nhận của thế giới, kỷ lục về cụ bà cao tuổi nhất là cụ Misao Okawa (Nhật Bản) sống thọ 117 tuổi, nhưng đã qua đời vào ngày 1/4/2015.


Ngày 28/5, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) tạm thời đóng cửa để kiểm tra và sửa chữa đường băng, nhiều chuyến bay trong ngày bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ Cục Hàng không, đường cất hạ cánh tại sân bay Cát Bi bong khoảng 10 m2 nhựa átphan sau khi máy bay của hãng hàng không Vietjet cất cánh. Đây là tình huống bất khả kháng đối với ngành hàng không. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h15 sáng nay 28/5, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang biển số xanh 88A-0267 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định theo hướng vòng xoay Mỹ Thủy vào cảng Cát Lái. Khi đến giao lộ Nguyễn Thị Định-đường D, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM thì xảy ra va chạm với chiếc xe container chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc xe biển xanh bị đẩy về phía trước rồi lao qua phải đâm vào 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước khiến 4 người bị thương, 2 người phải nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng 28/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Cùng dự lễ đón còn có các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác hợp tác chiến lược. Những năm gần đây, quan hệ của hai nước có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 28/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5-2/6. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua đang phát triển theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp.


Việc Trung Quốc xây dựng 2 ngọn hải đăng trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, và Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng này. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nêu trên vi phạm chủ quyền của Việt Nam cũng như vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002. (Xem chi tiết)


Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc các quan chức FIFA bị bắt giữ theo yêu cầu Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ là động thái bất bình thường, bởi những người bị bắt giữ không phải là công dân Mỹ, và sự việc cũng không xảy ra ở Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố, các vụ bê bối xung quanh việc quan chức FIFA bị bắt giữ tại Thụy Sĩ không liên quan tới Nga. (Xem chi tiết)


Theo kết quả khảo sát mới công bố ngày 28/5 của hãng tin Bloomberg đối với các nhà kinh tế, quyết định mua vào ngoại tệ của Ngân hàng trung ương Nga sẽ giúp chặn đà tăng giá của đồng ruble. Cụ thể, 19/28 nhà kinh tế cho rằng việc mua vào khoảng 200 triệu USD/ngày nhằm lấp đầy kho dự trữ ngoại tệ của Nga sẽ giúp “hãm phanh” đà tăng giá của đồng ruble. Cho dù dự trữ ngoại tệ của Nga có thể cán mốc 380 tỷ USD trong năm nay, song con số này vẫn thấp hơn nhiều mức tương ứng hồi tháng Ba năm ngoái.


Israel hy vọng sẽ nhận được từ Mỹ khoản viện trợ quân sự 4,2-4,5 tỷ USD/năm nhằm giúp quốc gia Nam Á này chống lại các mối đe dọa từ Iran và các nước Trung Đông. Đề xuất này tăng hơn so khoản viện trợ quân sự 3 tỷ USD/năm trong khuôn khổ thỏa thuận song phương có hiệu lực 10 năm được ký kết hồi năm 2007. Theo thỏa thuận, Israel sẽ nhận được khoản viện trợ trên từ Washington với điều kiện Tel Aviv dành ít nhất 70% số tiền này để mua thiết bị quân sự ở Mỹ. (Xem chi tiết)


Truyền thông Malaysia ngày 28/5 đưa tin, động cơ của một chiếc trực thăng đã bốc cháy sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Kota Kinabalu, làm một nữ phi công thực tập bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng trưa ngày 28/5 và nữ phi công, 21 tuổi, đã được đến bệnh viện Queen Elizabeth để điều trị. Đám cháy đã được đưa đơn vị phòng cháy và cứu nạn của sân bay dập tắt.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 27/5 bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang các cuộc tấn công trên bộ và trên không kể từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn tạm thời tại Yemen. Đồng thời, ông tái nhấn mạnh "lập trường kiên định của ông rằng không thể sử dụng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột" tại quốc gia Trung Đông này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.