Bản tin 20H: Chủ mưu tấn công Pháp là trùm IS tại Bỉ

Binh sỹ Pháp tuần tra tại khu vực Tháp Eiffel ở Paris ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Pháp tuần tra tại khu vực Tháp Eiffel ở Paris ngày 14/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các quan chức Pháp ngày 16/11 đã xác định kẻ chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris cuối tuần qua chính là Abdelhamid Abaaoud. Tên này là kẻ cầm đầu các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Bỉ.

Đoạn đường trước cửa nhà thờ Thánh Linh thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM xuất hiện vết lún sâu khoảng một tuần nay nhưng không có đơn vị nào đến kiểm tra, sửa chữa. Đến khoảng 19h tối 15/11, sau khi chiếc ô tô chạy qua thì vết lún này bất ngờ sụp xuống tạo thành “hố tử thần” rộng khoảng 1m, sâu gần 2m và khoét hàm ếch khoảng 2m trên đường Đình Phong Phú. “Hố tử thần” này xuất hiện là do đường ống cống ngay gần đó bị rò rỉ khiến đất bên dưới bị xói mòn. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h30 sáng 16/11, trong lúc các công nhân đang làm việc tại xưởng may ở số 164A đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM thì phát hiện khói đen kèm theo ngọn lửa bùng phát tại khu vực phía trước nên hô hoán nhau chạy ra ngoài. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn nhà, bên trong còn hai bình gas nên mọi người không dám tiếp cận dập lửa do sợ bình gas phát nổ. Tường bao nhà xưởng được phá để đưa các bình ga bên trong ra ngoài an toàn, khoảng gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Một hành khách có vấn đề sức khỏe đã “giấu bệnh” để được lên chuyến bay từ TP HCM tới Hải Phòng. Trong quá trình bay, hành khách này khó thở khiến phi hành đoàn phải dùng 3 bình ô-xy trên máy bay để hỗ trợ, sau đó phải huỷ chuyến bay tiếp theo vì không còn bình ôxy bổ sung. Sự việc hy hữu này diễn ra trên chuyến bay VJ286 ngày 15/11 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Các nhà nhập khẩu xe ô tô chính hãng tại Việt Nam vừa cùng ký gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến đến thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Các hãng nhập khẩu xe ô tô chính hãng cho biết, Quốc hội đang bàn tiến hành sửa đổi bổ sung Luật này, dự kiến cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Theo dự thảo, cách tính thuế TTĐB bị thay đổi khác đi so với hướng dẫn của Nghị định 108/2015/NĐ-CP vừa ban hành hôm 28/10. Các nhà nhập khẩu cho rằng, việc liên tục điều chỉnh chính sách thuế trong thời gian quá ngắn gây ra hệ lụy khó khăn lớn cho doanh nghiệp nói chung trong việc theo sát các thay đổi trong chính sách thuế và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp. (Xem chi tiết)


Hàng trăm tàu Trung Quốc ngang nhiên uy hiếp, phá nát hơn 40 tấm lưới của tàu cá ĐNa 90370 của ngư dân Đà Nẵng trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, gần đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) ngày 14/11. Thuyền trưởng và các ngư dân trên con tàu này vừa trở về và trình bày sự việc với cơ quan chức năng. Khi xảy ra sự việc, ngoài đội tàu 5 chiếc của Đà Nẵng còn có mấy chiếc tàu của Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ ngư dân Việt, trong đó có tàu với số hiệu KN 762. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng, tàu nhỏ nên các tàu cá Trung Quốc ngang nhiên quấy phá. (Xem chi tiết)


Các quan chức Pháp ngày 16/11 đã xác định kẻ chủ mưu các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris cuối tuần qua chính là Abdelhamid Abaaoud. Tên này là kẻ cầm đầu các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Bỉ. Tên của Abaaoud, một kẻ cực đoan có tiếng, được nêu trong một số tài liệu của cảnh sát cùng với Ibrahim Abdeslam, kẻ đã tiến hành vụ đánh bom tự sát ở quán càphê Comptoir Voltaire cafe. Cũng có tin Abaaoud liên quan đến vụ tấn công tàu điện Thalys hồi tháng 8.


Salah Abdeslam, nghi phạm tham gia vụ tấn công ở thủ đô Paris hôm 13/11 đã bị cảnh sát Bỉ bắt giữ ngày hôm nay tại ngoại ô Molenbeek. Trước đó, Pháp đã phát lệnh truy nã Salah Abdeslam với nghi ngờ tên này tham gia vụ tấn công ở Paris. Salah được xác định đã thuê chiếc xe Seat màu đen được sử dụng trong 2 vụ tấn công. Salah Abdeslam sau đó chở 2 nghi phạm khác rời Pháp. Hắn bị cảnh sát chặn lại ở cửa khẩu biên giới với Bỉ, nhưng sau đó được cho qua. (Xem chi tiết)


Rạng sáng ngày 16/11, cảnh sát Pháp đã tiến hành hơn 150 cuộc bố ráp trên khắp cả nước nhằm truy quét các phần tử cực đoan bị tình nghi gây ra hoặc có liên quan đến các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hôm 13/11 vừa qua. Cảnh sát Pháp đã đột kích vào căn hộ của các nghi can gây ra vụ khủng bố và tìm thấy một bệ phóng tên lửa mini, đồng thời bắt giữ 5 đối tượng. (Xem chi tiết)


Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc không kích mà Pháp tiến hành trong đêm 15/11 đã đánh trúng các kho vũ khí và một trại huấn luyện của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Raqqa. Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman, cho biết: "Đã có ít nhất 36 vụ nổ xảy ra trong đêm 15/11 tại thành phố Raqqa, một vài vụ do máy bay Pháp không kích, còn lại do vũ khí phát nổ sau khi bị trúng bom".


Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ lở đất nghiêm trọng ở miền đông Trung Quốc, chôn vùi và cuốn trôi gần 50 ngôi nhà, khiến ít nhất 25 người tử vong. Vụ lở đất xảy ra vào lúc 23 giờ ngày thứ 6 (13/11) tại một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang (miền Đông Trung Quốc), nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn lâu ngày khiến nền đất trở nên yếu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.