Bản tin 20H: Chủ tịch Cuba sang Nga dự Ngày Chiến thắng

Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 3 của Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: AFP)
Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 3 của Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: AFP)
TPO - Ngày 6/5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tới thủ đô Moskva của Nga. Trong chuyến thăm này, ông Castro sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phátxít Đức (9/5/1945-9/5/2015).

Chiếc xe buýt chở khoảng 20 hành khách đang chạy bất ngờ bị nổ lốp, lật nhào khiến 11 người trên xe phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 6/5, trên tuyến đường Khánh Hội - TP Cà Mau (thuộc địa phận ấp 1, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Chiều cùng ngày, có 8 người được cho xuất viện. Riêng bà Huỳnh Thị Trân (ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh) và 2 học sinh của Trường THCS Khánh Lâm bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.


Ngày 29/4, anh Phí Thành Long (Ba Đình, Hà Nội) có đến Trung tâm Metro Thăng Long (Hà Nội), mua nhiều mặt hàng khác nhau như, cá hồi Na Uy, ngô Tây, chanh không hạt, thịt bò Úc… với hoá đơn thanh toán trên 2.500.000 đồng. Tuy nhiên khi mang số hàng hoá trên về, mở túi ni lông ra phát hiện 5kg thịt bò Úc bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó anh Long đã đem 5kg thịt bò trên quay lại Trung tâm Metro Thăng Long để phản ánh sự việc. (Xem chi tiết)


Giá xăng bán lẻ RON 92 vừa tăng kỷ lục gần 2.000 đồng một lít, tương đương 10-11%. Đại diện Bộ Tài chính cho biết quyết định được Liên bộ Công Thương - Tài chính đưa ra sau nhiều lần "nhấc lên hạ xuống" và báo cáo Chính phủ và lẽ ra giá xăng bán lẻ phải tăng hơn 3.300 đồng vì giá thế giới tăng quá cao. Do giá thế giới tăng hơn 14% trong nửa tháng qua, Bộ cho rằng giá xăng trong nước lẽ ra phải tương xứng và điều này không liên quan tới thuế môi trường. (Xem chi tiết)


Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận phương án xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trồng cây xanh tại công viên Thống Nhất. Về quy mô dự án, phần đỗ xe ngầm gồm 3 tầng với diện tích 5.652 m2/tầng, đáp ứng 390 chỗ đỗ. Khái toán tổng mức đầu tư là 96,6 tỷ đồng, huy động từ các tổ chức, cá nhân hoặc vốn vay ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển TP. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1983, quê ở thành phố Hải Dư­ơng, tỉnh Hải Dương, hiện ở phư­ờng Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi xâm phạm mồ mả. Cho rằng có người ở cơ quan xúi giục vợ ly hôn với mình nên Kiên quyết định đập bát hương nghĩa trang để người xúi giục bị chịu tội thay. (Xem chi tiết)


Chiều 6/5, chị Nguyễn Thị Hương Mai - nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe con xảy ra vào trưa 29/4, tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan và đường Bà Nà - Suối Mơ (TP Đà Nẵng) đã tử vong. Mặc dù các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã nỗ lực hết sức nhưng tình trạng sức khỏe của chị Mai những ngày qua vẫn tiến triển theo chiều hướng xấu. Về đến nhà không lâu, chị Mai đã trút hơi thở cuối cùng trong nỗi đau đớn của người thân. (Xem chi tiết)


Ngày 6/5, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tới thủ đô Moskva của Nga. Trong chuyến thăm này, ông Castro sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phátxít Đức (9/5/1945-9/5/2015). Bộ phận báo chí Điện Kremlin xác nhận: "Ông Castro đã tới (Moskva) hôm qua". Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 3 của ông Castro trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Ông là khách mời đầu tiên đến Nga trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva.


Hai tàu đổ bộ tấn công (hay còn gọi là tàu trực thăng) lớp Mistral được Pháp đóng theo đặt hàng của Nga, có thể bị nhấn chìm ngoài khơi nếu hợp đồng giữa hai bên bị hủy. Hai chiến hạm kể trên là tàu đổ bộ tấn công Mistral được Pháp đóng theo đơn đặt hàng của Nga trước đây. Hợp đồng nói trên được ký hồi năm 2011 trị giá 1,5 tỉ USD. Theo đó, Pháp sẽ lần lượt giao cho Nga 2 chiến hạm lớp Mistral, vào năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, hiện Pháp đã hoãn vô thời hạn việc giao tàu Vladivostok-chiếc đầu tiên trong số 2 tàu lớp Mistral cho Nga do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Các nhà điều tra Pháp ngày 6/5 cho biết viên cơ phó điều khiển chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đâm vào dãy Alps hồi tháng Ba đã từng định cướp chuyến bay trước đó song không thành. Văn phòng điều tra tai nạn hàng không Pháp nói rằng cơ phó Andreas Lubitz đã "tập luyện" hành động này trên chuyến bay từ Duesseldorf to Barcelona trước khi thực hiện thật trên chuyến bay ở chiều về.


Ngày 5/5, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thông báo sẽ phân bổ lại 300 triệu USD từ các dự án hiện tại của ADB ở Nepal cho công tác hỗ trợ tái thiết quốc gia Nam Á này sau trận động đất kinh hoàng. Bộ trưởng Tài chính Nepal Ram Sharan Mahat cho biết nhu cầu cấp thiết hiện nay của Nepal là nhân lực tìm kiếm và cứu nạn, lều lán và thiết bị y tế cho những người bị thương, cũng như lương thực và nước uống bổ sung trong những tuần tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".