Bản tin 20H: Chủ tịch phường bị xe khách 50 chỗ tông đổ xe khi đi dẹp vỉa hè

Chiếc xe máy của ông Đạt bị xe khách tông đổ. Ảnh: Dân Trí.
Chiếc xe máy của ông Đạt bị xe khách tông đổ. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Phát hiện chiếc xe khách loại 50 chỗ dừng đỗ sai quy định, ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) dừng xe máy của mình chặn phía trước thì bị tài xế tông đổ xe.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo về việc triển khai đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn Trần Nhân Tông đến Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). Trước đó, Hà Nội đã triển khai việc đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên tuyến phố Dã Tượng, Nguyễn Gia Thiều và Thi Sách. (Xem chi tiết)

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc xe tải 8 tấn bị và 1 xe ô tô du lịch loại 7 chỗ bị nước lũ trôi xuống suối Tà Rua (điểm giáp ranh giữa xã Xuân Bắc , huyện Xuân Lộc và Suối Nho, huyện Định Quán, Đồng Nai). Trước đó, vào lúc 18h ngày 30/8, xe ô tô tải 8 tấn trên Capin chở 5 người và một xe khách 7 chỗ chở 4 người lưu thông từ huyện Định Quán qua huyện Xuân Lộc khi vượt qua đập tràn suối Tà Rua đã bị nước cuốn trôi hơn 20 mét. Người dân địa phương đã phát hiện và ứng cứu kịp thời nên cứu được 9 người đi trên 2 xe ô tô. (Xem chi tiết)

Sáng 31/8 trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh và câu chuyện của 1 bé trai bị bỏ rơi tại sân vận động Bạch Lữ (Tiến Thắng – Mê Linh – Hà Nội). Theo thông tin từ người dân, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/8 tại hội chợ xúc tiến thương mại được tổ chức sân vận động Bạch Lữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, khi hội chợ sắp tan thì nhiều người bất ngờ phát hiện bé trai đặt ngồi trên tấm chăn cạnh chiếc xe tải đang đỗ cùng quần áo,hộp sữa và 1 lá thư viết tay nhờ nuôi hộ. Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Được biết hiện tại, chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Nhi – người phát hiện cháu bé chăm sóc, nuôi dưỡng. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h chiều 31/8, ông Lê Tấn Đạt – Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão - cùng tổ công tác của phường tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường. Khi đến trước số 271 Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão), đoàn phát hiện chiếc xe khách loại 50 chỗ do tài xế Nguyễn Hữu Nghị (36 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, đang dừng đỗ sai quy định. Ngay khi phát hiện chiếc xe đậu sai quy định, ông Đạt dựng xe máy của mình chặn phía trước đầu xe khách, tránh tình trạng tài xế bỏ chạy. Tuy nhiên khi phát hiện tổ công tác, tài xế Nghị hốt hoảng nhấn ga bỏ chạy nên đã húc đổ chiếc xe máy. Rất may thời điểm này ông Đạt đã đứng ra phía ngoài xe nên không bị thương. Sau đó tổ công tác đã yêu cầu tài xế xuống xe làm việc và lập biên bản hành vi đỗ xe sai quy định.


Rạng sáng 31/8, lửa bùng phát tại xưởng đóng gói và kho chứa của Công ty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing VN (có vốn đầu tư 100% của Trung Quốc) nằm trong Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Anh Đào Thanh Huy, công nhân làm ca đêm cho biết, xe đẩy hàng bị ngã làm các quẹt gas thành phẩm đổ xuống nền gây cháy, nổ. Anh cùng ba đồng nghiệp lấy bình chữa cháy dập nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng 1.800 m2.  Cảnh sát chữa cháy tỉnh Tây Ninh, huyện Củ Chi (TP HCM) với hàng chục xe cứu hỏa tới hiện trường ứng cứu. Sau gần 4 giờ bùng phát, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng với nhiều hộp quẹt ga thành phẩm, linh kiện, bao bì, máy móc...

Chiều ngày 30/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt đại diện đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam vừa giành HCV SEAGames 29 trở về. Tham dự cuộc gặp có Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hùynh Vĩnh Ái, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, HLV trưởng đội tuyển nữ Mai Đức Chung vào một số cầu thủ đại diện cho đội tuyển nữ. Sau khi nghe Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn báo cáo, đánh giá quá trình chuẩn bị, thi đấu của 4 đội tuyển bóng đá tham dự SEA Games. Thủ tướng đã biểu dương HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các cô gái vàng đã thi đấu kiên cường,quả cảm đạt thành tích xuất sắc mang về vinh quang cho đất nước và đóng góp quan trọng vào thành tích của đoàn thể thao Việt Nam. Thủ tướng căn dặn tiếp tục phát huy và rèn luyện để bóng đá nữ Việt Nam có thành tích cao hơn ở đấu trường Châu lục và Thế giới. (Xem chi tiết)


Bị con riêng của vợ mắng chửi và đòi đuổi ra khỏi nhà, Lưu Văn Bạt Bạt (52 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tức giận, lừa lúc Mỹ Lệ (18 tuổi) ngủ say đã đổ 1,8 lít xăng thiêu sống nạn nhân. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Lưu Văn Bạt để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Tại phiên tòa sơ thẩm xử vụ VN Phrama, Võ Mạnh Cường (giám đốc Cty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) bị quy kết là đồng chủ mưu vụ án và bị tuyên phạt 12 năm tù, tội “Buôn lậu”. Ông này tự nguyện làm đơn nộp lại 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và vừa kháng cáo kêu oan. Cùng với kháng cáo kêu oan của ông Cường, hai bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo, riêng nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc VN Pharma chưa nộp đơn kháng cáo. (Xem chi tiết)

Việc cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị cáo buộc vô trách nhiệm và sai phạm trong chương trình trợ cấp giá gạo đột nhiên biến mất khỏi Thái Lan thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, tại sao bà Yingluck lại ra đi vào thời điểm này? Đây là câu hỏi đễn nay vẫn cần tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 31/8, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B và bốn tiêm kích tàng hình F-35B của Mỹ đã tham gia bay huấn luyện cùng dàn tiêm kích F-15K của Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG