Bản tin 20H: Chuyên gia Nga tới hiện trường MH17 rơi

Lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn:AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn:AFP/TTXVN)
TPO - Cơ quan Vận tải hàng không liên bang Nga cho biết các chuyên gia nước này ngày 31/7 sẽ tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine để cùng các điều tra viên quốc tế kiểm tra xác máy bay.

Hôm nay, 31/7, những trường đại học, cao đẳng cuối cùng công bố điểm thi. Đến thời điểm này, khoảng 280 trường công bố điểm thi,điểm chuẩn và dự kiến điểm trúng tuyển, trong đó hàng chục trường đã công bố hoặc đưa ra mức điểm trúng tuyển dự kiến. Trong hai ngày tới, những trường còn lại sẽ phải hoàn tất khâu kiểm dò để thông báo điểm trên website và gửi kết quả về Bộ GĐ&ĐT. (Xem chi tiết)


Chiều 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã họp báo công bố Quyết định số 3030-QĐ/NS-TPHCM ngày 30/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Đăng Trừng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh do một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya và tại các nước trong khu vực để theo dõi sát tình hình và có các phương án phù hợp, cần thiết để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân Việt Nam đang làm việc tại Libya.


Trên tinh thần quan hệ chiến lược sâu rộng, Việt Nam và Nhật nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc Việt Nam và Nhật Bản hợp tác để nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, ông Lê Hải Bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. (Xem chi tiết)


Cơ quan Vận tải hàng không liên bang Nga cho biết các chuyên gia nước này ngày 31/7 sẽ tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine để cùng các điều tra viên quốc tế kiểm tra xác máy bay. Theo tuyên bố của cơ quan trên, "các chuyên gia Nga có ý định gặp người đứng đầu ủy ban điều tra... và trao toàn bộ tài liệu theo yêu cầu trước đó của chủ tịch ủy ban này".


Quốc hội Ukraine ngày 31/7 đã bỏ phiếu không chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo này sẽ vẫn tại nhiệm. Tuần trước, Thủ tướng Yatsenyuk bất ngờ tuyên bố từ chức để phản đối sự sụp đổ của liên minh cầm quyền của ông, động thái gây ra những quan ngại về một cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.


Ngày 31/7, chính quyền Israel đã lên tiếng kêu gọi huy động thêm 16.000 lính dự bị nhằm gia tăng sức mạnh quân đội trong bối cảnh cuộc xung đột ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quyết định trên được chính quyền Israel đưa ra sau một cuộc họp kéo dài suốt 5 giờ diễn ra một ngày trước đó. (Xem chi tiết)


Washington phản đối các cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào dải Gaza nhưng đồng thời vẫn cung cấp vũ khí cho đồng minh Trung Đông. Lầu Năm Góc đã thông qua đề nghị của Israel về việc hỗ trợ vũ khí trong bối cảnh xung đột với phong trào Hamas (Palestine) đang tiếp tục có dấu hiệu leo thang. Theo thống kê của Liên Hợp quốc, số người Palestine thiệt mạng tính tới hôm nay đã lên tới 1.360 người nhưng cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẽ không ngừng chiến. (Xem chi tiết)


Sau thông báo cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc đầy quyền lực Chu Vĩnh Khang bị điều tra hôm 29/7, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin con trai Chu Bân của ông này cũng chính thức bị cảnh sát bắt giữ.  Chu Bân bị tình nghi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở Hồ Bắc. (Xem chi tiết)


Chiều 30/7, chiếc máy bay Mooney M-20L rơi trúng bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm ở San Diego, Mỹ làm một phụ nữ thiệt mạng, nữ phi công bị thương. Chiếc máy bay tư nhân đã cố hạ cánh xuống sân bay Montgomery Field gần đó. Trước khi rơi xuống đất, máy bay đâm vào nóc tòa nhà, cột đèn chiếu sáng, rồi mới đâm vào bãi đỗ xe. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG