Bản tin 20H: CIA nói Nga đang "chơi luật riêng" ở Syria

Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)
TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo Nga đang sử dụng "chính sách tiêu thổ (phá hủy mọi thứ để mở đường tiến quân)" ở Syria. Phát biểu trên kênh truyền hình PBS ngày 3/1, ông Brennan cho rằng Nga đang "chơi luật riêng" ở Syria, trong đó sử dụng các chiến thuật mà qua đó sẽ biến nơi đây thành hoang mạc.

Hệ thống ngân hàng đã dự trữ sẵn sàng tiền mặt đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Về tiền lẻ mới dưới mệnh giá 5000 đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ không đưa ra trong dịp Tết nhưng sẽ vẫn in và lưu thông trước và sau Tết bình thường. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán 2017, NHNN sẽ tiết giảm được chi phí phát hành tiền khoảng gần 400 tỷ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí tiết kiệm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến 1.900 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Trái với dự đoán của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng đã không có sự điều chỉnh trong trong kỳ điều chỉnh đầu tiên của năm mới 2017. Giá nhiều loại dầu có sự điều chỉnh nhẹ. Với quyết định này, giá xăng A92 và xăng sinh học giữ nguyên giá bán và không được phép cao hơn mức 17.594 đồng/lít và 17.322 đồng/lít. Dầu diesel loại 0,05S tăng thêm 324 đồng, lên mức 13.757 đồng/lít. Dầu madút có giá mới tăng thêm 493 đồng, lên cao nhất không quá 11.127đồng/kg trong khi dầu hỏa được điều chỉnh tăng thêm 310 đồng, lên mức giá mới 12.253đồng/lít. (Xem chi tiết)


Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thành ủy Hà Nội sáng 4/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2016, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 817 đảng viên. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị trong năm 2017, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát. (Xem chi tiết)


Khoảng 13 giờ 30 ngày 4/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra khi các công nhân đang phá dỡ công trình ở số 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, làm hai người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong là ông Cảnh (ở Bình Trung, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và ông Xuân (ở Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam), cùng là công nhân của Công ty cổ phần Chiến Dũng, thành phố Đà Nẵng. Hai người bị thương là ông Thêm và ông Ty, cùng quê Quảng Nam. Đến 16 giờ cùng ngày, hai người bị thương đã ổn định và xuất viện.


Ngày 4/11, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Gunze Việt Nam đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh về việc 31 công nhân của công ty có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh thủy đậu. Theo bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng quận 7 điều tra dịch tễ và đã xác định có ít nhất 20 công nhân mắc bệnh thủy đậu, 11 trường hợp còn lại chưa xác định tình trạng bệnh. Trung tâm Y tế Dự phòng quận 7 đã phun hóa chất Clorumin B trên toàn bộ diện tích nhà xưởng của công ty; hướng dẫn nhân viên y tế của công ty thực hiện biện pháp vệ sinh diệt khuẩn môi trường mỗi ngày.


Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo Nga đang sử dụng "chính sách tiêu thổ (phá hủy mọi thứ để mở đường tiến quân)" ở Syria. Phát biểu trên kênh truyền hình PBS ngày 3/1, ông Brennan cho rằng Nga đang "chơi luật riêng" ở Syria, trong đó sử dụng các chiến thuật mà qua đó sẽ biến nơi đây thành hoang mạc. Ông nói: "Những gì người Nga đã làm ở Syria dưới dạng một số chính sách "tiêu thổ", theo đó họ truy đuổi, tàn phá và gây ra cái chết của hàng nghìn người vô tội".


Theo nguồn tin an ninh, ngày 4/1, một máy bay trực thăng quân sự của Iraq do trục trặc kỹ thuật đã rơi xuống tỉnh miền Bắc Salahudin khiến 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Phát biểu với báo giới, nguồn tin trên cho biết chiếc trực thăng gặp nạn khi đang bay gần thị trấn Baiji, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía Bắc. Các lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhận thi thể của 2 nạn nhân. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn.


Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cho rằng, việc tình báo nước này lùi cuộc họp về cái gọi là “sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ” hồi tháng 11/2016 là “rất lạ lùng”. Theo Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump, việc các cơ quan tình báo Mỹ cố tình lùi cuộc họp báo liên quan tới “sự can thiệp của Nga vào bầu cử” nhằm mục đích kéo dài thời gian để thu thập thêm bằng chứng. (Xem chi tiết)


Sáng 4/1, hai quan chức hàng đầu của thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã bị thương trong một vụ xả súng. Bí thư Thành ủy Phan Chi Hoa là Trương Diệm và Thị trưởng Lý Kiến Cần đã bị bắn thương lúc khoảng 10 giờ 50 phút khi đang tham dự cuộc họp của đảng ủy thành phố với các cán bộ chính quyền thành phố tại Trung tâm hội nghị và triển lãm thành phố Phan Chi Hoa. Bộ phận báo chí của thành phố Phan Chi Hoa khẳng định vết thương của hai quan chức trên đều không nguy hiểm tới tính mạng. Nghi can được xác nhận là Cục trưởng Cục tài nguyên và đất đai của thành phố Phan Chi Hoa là Trần Trung Thứ, đã tự sát sau vụ xả súng.

MỚI - NÓNG