Bản tin 20H: Cô giáo vào nhà nghỉ với cán bộ CSGT xin tạm nghỉ việc

Cô giáo mầm non vào nhà nghỉ tâm sự với CSGT. Ảnh cắt từ clip.
Cô giáo mầm non vào nhà nghỉ tâm sự với CSGT. Ảnh cắt từ clip.
TPO - Cô giáo ở TP Thanh Hóa bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ với cán bộ CSGT đã viết đơn xin tạm nghỉ việc để giải quyết việc gia đình.
Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, nước sông Bùi tại Yên Duyệt ở thời điểm 11h ngày 30/7 là 7,50 mét, trên báo động 3 0,50 mét, cao hơn đỉnh lũ trận lụt lịch sử năm 2008 là 0,05 mét. Theo đó, nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu hữu Bùi tăng do trên địa bàn có mưa và nước từ tỉnh Hòa Bình, các khu vực Thạch Thất, Quốc Oai dồn về. Trận lụt gây thiệt hại nặng nề cho huyện Chương Mỹ. (Xem chi tiết)

Chấm chéo để khắc phục tiêu cực, gian lận trong thi cử. Để khắc phục những tiêu cực trong thi cử, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đưa ra 4 nội dung: Rà soát lại toàn bộ quy trình coi thi chấm thi, nâng cao nghiệp vụ thi, năng lực phẩm chất cán bộ. Ông cho rằng, chỉ con người cố tình làm sai, nên phải nhấn mạnh đến đạo đức nghiệp vụ người coi thi. Đồng thời hoàn thiện phần mềm để những người có ý đồ xấu cũng khó thực hiện được; việc chấm thi trắc nghiệm, có thể chấm theo cụm thi, thực hiện chấm chéo, không để tỉnh mình chấm trong tỉnh mình. (Xem chi tiết)

Cô giáo vào nhà nghỉ với cán bộ CSGT xin tạm nghỉ việc. Liên quan đến vụ chồng viết đơn tố cáo bắt quả tang vợ ở trong cùng phòng nghỉ với một CSGT, lãnh đạo nhà trường (nơi cô giáo trên công tác) cho biết, nữ giáo viên này đang xin tạm nghỉ 1 tháng để giải quyết việc gia đình. Cụ thể, sáng 1/8, cô Lê Thị Toàn - Hiệu trưởng Trường mầm non H.M ở TP Thanh Hóa cho biết, hôm nay trường đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, cô L.T.P đã có đơn xin nghỉ 1 tháng để giải quyết việc gia đình. Căn cứ theo quy định, chúng tôi đã đồng ý cho cô L.T.P tạm nghỉ 1 tháng. Ngoài ra, liên quan đến vụ việc mà chồng cô L.T.P gửi đơn cho nhà trường phản ánh, hiện nay chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan chức năng xác minh sự việc. Khi có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ yêu cầu cô L.T.P giải trình, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Cô gái gieo mình xuống sông Hương sau khi khám bệnh. Được bố đưa từ Khe Sanh (Quảng Trị) vào Huế để khám bệnh, Phan Thị L. bất ngờ trốn viện rồi nhảy xuống sông Hương mất tích lúc 13h ngày 1/8. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh TT-Huế điều nhân lực, ca nô tiến hành phối hợp cùng các thợ lặn và lực lượng chức năng thành phố Huế tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến trưa 1/8, công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn tiếp tục nhưng chưa có kết quả. (Xem chi tiết)

Tướng Vĩnh giới thiệu 'ông trùm' cho Tướng Hóa lập đường dây đánh bạc. Ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát là người giới thiệu Nguyễn Văn Dương gặp ông Nguyễn Thanh Hóa để thành lập công ty bình phong (CNC) cho C50. Sau đó, Dương bắt tay với Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ qua mạng Internet. (Xem chi tiết)


Nhật - Mỹ - Úc 'liên thủ' đối đầu Trung Quốc. Mỹ, Nhật và Úc đã đồng thuận đầu tư vào các dự án hạ tầng ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để cạnh tranh với kế hoạch “Một vành đai, Một con đường” của Trung Quốc, Japan Times trích nguồn tin từ chính phủ Úc cho hay. “Mối quan hệ đối tác tay ba này thể hiện nhận thức rằng hòa bình và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cần phải được củng cố”, ngoại trưởng  Úc Julie Bishop  nói. Thỏa thuận ba bên sẽ huy động vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, vận tải, du lịch và hạ tầng công nghệ, theo tuyên bố của chính phủ Úc. Các bước đi của thỏa thuận sẽ được Cơ quan Đầu tư hải ngoại Mỹ, Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc điều phối. (Xem chi tiết)

Thi thể nạn nhân vụ vỡ đập Lào được tìm thấy ở Campuchia. Trong hai thi thể được tìm thấy hôm 30/7, một nạn nhân bị nước cuốn trôi đến tỉnh Kratie, đông bắc Campuchia, ông Khamlieng Outhakaisone, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Lào và cũng là chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết, theo Xinhua. Theo một quan chức thuộc Quân đội Nhân dân Lào, sau vụ vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, phía nam Lào tối 23/7, hiện 11 người được xác nhận đã chết và 120 người đang mất tích.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn máy bay tại Mexico. Sáng 1/8 (giờ Việt Nam), một quan chức Mexico cho biết chiếc máy bay chở khách Embraer 190 đã gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Aeropuerto Guadalupe Victoria tại bang Durango do yếu tố thời tiết, cụ thể là gió mạnh. Tai nạn khiến máy bay bị hư hỏng nặng và bốc cháy một phần nhưng rất may không có ai thiệt mạng, trong khi ít nhất 85 người bị thương. Trong số những người bị thương có 2 người bị thương nghiêm trọng.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).