Bản tin 20H: Cơ phó hãng Germanwings 'có vấn đề' về thị giác

Andreas Lubitz có thể mắc chứng bong võng mạc, khiến khả năng nhìn của anh suy giảm chỉ còn 30%. Ảnh: AP
Andreas Lubitz có thể mắc chứng bong võng mạc, khiến khả năng nhìn của anh suy giảm chỉ còn 30%. Ảnh: AP
TPO - Tờ Le Figaro dẫn một báo cáo ở Pháp cho rằng thị lực của Lubitz chỉ còn 30% vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay.  Trước đó, một nhân viên điều tra cấp cao của Pháp cho hay, Lubitz "đã được trị liệu cùng các nhà thần kinh học và tâm thần học".

Sáng 30/3, chủ trì cuộc họp dự thảo báo cáo Thủ tướng về các nội dung liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Bộ GTVT đề nghị chưa tịch thu phương tiện của lái xe vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông cho rằng, cần phải có tổng kết, đánh giá và tăng mức xử phạt vi phạm để đảm bảo tính răn đe, tính nghiêm minh của pháp luật.


Ngày 30/3, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) có báo cáo gửi Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền về vụ việc sập giàn giáo nghiêm trọng xảy ra tại Formosa. Ông Thắng cho biết, đoàn kiểm tra Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu cơ quan chức năng Hà Tĩnh làm rõ thông tin: Trước khi vụ việc xảy ra 20 phút, giàn giáo đã có hiện tượng rung lắc mạnh làm người lao động (NLĐ) hoảng sợ, rời bỏ chỗ làm. Tuy nhiên, sau đó, NLĐ bị đốc công bắt quay trở lại làm việc dẫn đến tai nạn. (Xem chi tiết)


Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Trần Thị Dung cho biết, trong tổng số 22 bệnh nhân của vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã có 8 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên; trong đó 7 bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Việt-Đức và một bệnh nhân chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai. Hiện 12 bệnh nhân còn lại vẫn đang được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tiếp tục điều trị và hội chẩn từng ngày để theo dõi bệnh tình.


Khoảng 13h30 hôm nay, chiếc xe khách loại 29 chỗ chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây khi đến khu vực Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ đã va chạm với chiếc xe khách 16 chỗ cùng một số phương tiện khác, khiến 2 xe hư hỏng nặng, ít nhất 5 người tử vong và nhiều người bị thương. Tại hiện trường có tới 4 chiếc xe va chạm liên quan đến vụ tai nạn, gồm 1 xe khách 29 chỗ, 1 xe khách 16 chỗ, 1 xe trộn bê tông và 1 chiếc xe tải. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h ngày 29/3, tại xưởng khai thác đá Chiến Nguyên, tại thôn Ngã Hón, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xảy ra vụ nổ mìn tại mỏ đá khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Thông tin ban đầu được biết: Vào khoảng thời gian trên, 3 công nhân của xưởng tiến hành khai thác đá trên khu vực núi đá Mèo, thuộc địa bàn thôn Ngã Hón, xã Lộc Thịnh thì bất ngờ mìn nổ. Ngay lập tức, 3 công nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.


Những ngày này, các bác sĩ cùng điều dưỡng viên của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa điều trị vừa chăm sóc cho 3 bệnh nhi bị cha mẹ bỏ rơi. Các bé bị bỏ rơi tại đây đa phần nhập viện trong tình trạng sinh non, nhiễm các bệnh liên quan về hô hấp. Bà Phạm Thị Luya, điều dưỡng trưởng (Khoa hồi sức tích cực sơ sinh) cho biết, người thân từ bỏ các bé có chung lý do là con bị bệnh tật, không đủ tiền để điều trị.


Trưa 30/3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 9 bị đâm chết trước cổng trường THCS Phú Phong. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 30/3 sau giờ tan học, em Ngô Hoàng Thái vừa ra khỏi cổng trường khoảng 50 mét thì Huỳnh Thiện Quang gọi đứng lại. Sau đó 2 bên có lời qua tiếng lại, bất ngờ Quang dùng vật nhọn mang theo đâm 1 nhát vào người Thái. Thái bỏ chạy khoảng 20 mét rồi ngã xuống ngất xỉu bên đường và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Hơn 70 phụ nữ Đức, trong đó gần một nửa dưới 25 tuổi, rời bỏ quê hương sang Syria và Iraq gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), theo Cơ quan tình báo nội địa Đức (BFV). Trong số phụ nữ Đức theo IS, có 40% dưới 25 tuổi, trong đó có chín nữ sinh. Các phần tử thánh chiến IS lập nhiều tài khoản trên Internet và hoạt động tích cực trên các diễn đàn, nơi chúng tìm kiếm những phụ nữ tỏ ra quan tâm đến thánh chiến. Sau đó chúng liên lạc với các phụ nữ này, dụ dỗ họ kết hôn với các phần tử thánh chiến IS.


Một gia đình tại Tây Ban Nha đã cùng lúc mất đi ba người thuộc ba thế hệ trong vụ tai nạn thảm khốc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi ở khu vực núi Alps, miền nam nước Pháp hôm 24/3. Các nạn nhân trong gia đình sống tại thành phố Barcelona gồm: bé Emma Solera Pardo (12 tuổi), mẹ bé Emma Pardo Vidal và bà ngoại Emma Vidal Bardan. (Xem chi tiết)


Cơ phó Andreas Lubitz, người bị nghi điều khiển chiếc máy bay của hãng hàng không Germanwings lao xuống núi, được cho là mắc chứng bong võng mạc.

 

Tờ Le Figaro dẫn một báo cáo ở Pháp cũng cho rằng thị lực của Lubitz chỉ còn 30% vào thời điểm xảy ra tai nạn máy bay.  Trước đó, một nhân viên điều tra cấp cao của Pháp cho hay Lubitz "đã được trị liệu cùng các nhà thần kinh học và tâm thần học".

MỚI - NÓNG