Bản tin 20H: Có thêm người trúng Jackpot hơn 21 tỷ đồng

Bản tin 20H: Có thêm người trúng Jackpot hơn 21 tỷ đồng
TPO - Tại kỳ quay mở thưởng số 144 diễn ra tối 21/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục xác định được 1 vé may mắn trúng  đặc biệt (Jackpot), với dãy số may mắn 09-26-29-30-35-37 trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục lưu ý nhiều vấn đề trong kỳ thi THPT. Chiều 21/6, Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Phùng Xuân Nhạ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác làm thủ tục trước khi thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức, TPHCM. Tại buổi làm việc, ông Nhạ lưu ý các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc, các cán bộ coi thi phải đọc kỹ quy chế, hướng dẫn đồng thời tạo thuận lợi cho các em học sinh. “Chúng ta phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi từ cụm thi, điểm thi, từ vòng ngoài và phải thanh tra kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, phải tạo được không khí thoải mái, tránh tình trạng nghiêm túc đến mức tạo tâm lý áp lực không đáng có cho học sinh, khiến các em làm bài không tốt”, ông Nhạ nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Có thêm người trúng Jackpot hơn 21 tỷ đồng. Tại kỳ quay mở thưởng số 144 diễn ra tối 21/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiếp tục xác định được 1 vé may mắn trúng  đặc biệt (Jackpot), với dãy số may mắn 09-26-29-30-35-37 trị giá hơn 21 tỷ đồng. Cũng tại kỳ quay số lần này, Vietlott cũng xác định có 33 giải nhất, 2.021 giải nhì và 37.727 giải ba. Người sở hữu vé trúng giải độc đắc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định.


Chiều 21/6, cơn mưa lớn xuất hiện từ 14h30 kéo dài đến hơn 16h khiến nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Mưa lớn làm đường Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt (quận 9) bị ngập trên 30cm khiến các phương tiện phải di chuyển rất chậm. Đặc biệt, xa lộ Hà Nội đoạn từ chân cầu Rạch Chiếc kéo dài đến chân cầu Sài Gòn bị ngập sâu gần 50cm khiến giao thông bị ùn ứ, nhiều xe bị chết máy vì ngập nước nằm la liệt dọc hai bên đường. Các tuyến đường Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Quốc lộ 13 trên địa bàn quận Thủ Đức cũng bị ngập sâu do một số nơi chưa có hệ thống cống và nằm ở địa bàn trũng so với khu vực xung quanh. Khu vực chợ Thủ Đức nằm ở vùng trũng nhất, đón lượng nước mưa lớn từ các khu vực xung quanh đổ về nên bị ngập sâu, nhiều gian hàng trong chợ bị ngập nước phải gấp rút di dời hàng hóa lên cao.….


Bé gái bị tàu đâm tử vong khi băng qua đường sắt đi đón em. Khoảng 10h20 sáng 21/6, tại km 107+380 đoạn đường sắt đi qua xã Yên Tiến (Ý Yên – Nam Định), vụ tai nạn xảy ra khiến một bé gái tử vong tại chỗ. Nạn nhân là cháu Trần Trà My (12 tuổi) trú tại thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Theo một số người dân, vào thời điểm trên, cháu My đi đón em đi học về, băng qua đường sắt do không quan sát nên bị tàu chở hàng mang số hiệu AH1 chạy theo hướng Nam Định – Ninh Bình húc văng ra khỏi đường ray tử vong tại chỗ.

Một thanh niên chết bất thường trên xe khách vào Đà Nẵng. Ông Phạm Lợi, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng xác nhận một hành khách chết bất thường trên xe khách vào bến xe Đà Nẵng. Ông Lợi cho hay khoảng 6h sáng 21/6, xe khách mang biển số Đà Nẵng chạy tuyến Lạng Sơn – Đà Nẵng vào bến, khi hành khách xuống xe hết thì còn một nam thanh niên ở lại trong xe. Mọi người tưởng thanh niên này mệt nên không gọi dậy. Tuy nhiên do đợi lâu, thấy bất thường, mọi người tới xem thì phát hiện thanh niên này đã chết. Thông tin ban đầu, thanh niên này khoảng 20 tuổi, trước đó đón chuyến xe vào Đà Nẵng tại một đoạn đường cao tốc ở Hà Nội. (Xem chi tiết)


Rắn hổ mang chúa dài hơn 3m vào lán trại công nhân. Khoảng 17h (ngày 20/6), sau giờ nghỉ, một nhóm công nhân thủy điện Ca Nan, thuộc xã Chiêu Liêu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), hoảng hồn phát hiện một con rắn hổ mang chúa tại khu lán trại. Ngay sau đó, nhóm công nhân này hô hào, tổ chức vây bắt con rắn. Khống chế được con rắn một cách an toàn, họ đưa lên cân và xác định cân nặng của con hổ mang chúa là 5.2kg, dài hơn 3m. Theo một số người dân thì đây là con rắn hổ mang chúa lớn nhất mà họ từng thấy ở khu vực này. (Xem chi tiết)


Cáp quang biển APG gặp sự cố, Internet Việt Nam bị chậm. Theo một nhà cung cấp dịch vụ trên nền Internet, phân đoạn Việt Nam - Hong Kong của hệ thống cáp quang biển APG đã gặp sự cố chiều 20/6. Hiện một số lưu lượng kết nối đã được chuyển sang tuyến cáp quang biển quốc tế AAG. Đơn vị quản lý APG chưa thông báo cụ thể thời gian khắc phục sự cố cho các đối tác. Để giảm ảnh hưởng tới việc truy cập Internet của người dùng, một số công ty đang khai thác tuyến cáp này đã mở thêm băng thông dự phòng.


Đình chỉ Giám đốc và cấp phó của trường chính trị vì đánh nhau. Ngày 21/6, lãnh đạo thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết các ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc) và Lê Văn Khoa (Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc) đã bị đình chỉ công tác để Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành xác minh, làm rõ hành vi đánh nhau. Trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ ẩu đả, ông Nguyễn Mạnh Cường (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Bảo Lộc) được giao nhiệm vụ điều hành Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc. Trước đó, vào chiều ngày 16/6, tại văn phòng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bảo Lộc xảy ra vụ cãi vã to tiếng giữa Giám đốc Lê Xuân Nhuận và  bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Bảo Lộc) sau đó xảy ra đánh nhau. (Xem chi tiết)

F-16 NATO tiếp cận nguy hiểm máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu F-16 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)  dường như đã cố gắng bay sát máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên vùng biển trung lập của Biển Baltic. Sự việc trên diễn ra vào sáng nay, 21/6, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga đang trên đường đến Kaliningrad. Chiếc F-16 sau đó đã bị phi đội tiêm kích Su-27 hộ tống gồm chiếc máy bay chở Bộ ưởng Quốc phòng Shoigu ngăn chặn kịp thời. (Xem chi tiết)


Mỹ - Ukraine đàm phán cung cấp vũ khí phòng thủ. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố, đã có “những cuộc đàm phán rất hiệu quả” với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev. “Chúng tôi đã có cuộc đàm phán rất hiệu quả về vũ khí phòng thủ. Chúng tôi không cần phải tấn công bất cứ ai nhưng chúng tôi muốn có một cơ chế hiệu quả để bảo vệ bằng tác chiến vô tuyến điện tử, chiến đấu cơ và những thứ khác”, ông Poroshenko tuyên bố với phóng viên đài truyền hình Fox. Theo ông Poroshenko, ông đã đàm phán về vũ khí phòng thủ cho Ukraine với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày thứ Ba (20/6). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG