Bản tin 20H: Con rể ông Trump đứng đầu văn phòng mới tại Nhà Trắng

Ông Jared Kushner (giữa) tại lễ mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ở New York ngày 9/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Jared Kushner (giữa) tại lễ mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ở New York ngày 9/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn con rể Jared Kushner làm người đứng đầu một văn phòng mới thành lập của Nhà Trắng nhằm đưa các ý tưởng từ giới kinh doanh vào việc tổ chức công việc chính phủ một cách hiệu quả hơn.

Chiều 27/3, nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu Bộ Công an và UBND TP Cần Thơ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty Kwong Lung – MeKo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ Công an chỉ đạo tập trung điều tra chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, không để xảy ra sự cố tương tự. (Xem chi tiết)


"Tôi làm đúng theo quy định, phía nhà hát cũng không có ý kiến gì”- ông Hải khẳng định việc tháo dỡ bậc tam cấp nhà hát Công Nhân, TPHCM. Trước đó, tối 22/3, ông Đoàn Ngọc Hải đã yêu cầu tháo dỡ 2/5 bậc thềm lấn vỉa hè, có chiều rộng 20 mét trước rạp Công Nhân (Nhà hát kịch TP) nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Phạm Ngũ Lão. Đã có không ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh quyết định này. Nhiều bình luận cho rằng đây là công trình lịch sử, có ý nghĩa văn hóa thì không nên đập bậc thềm. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ ông Hải xử lý triệt để những sai phạm về lấn chiếm vỉa hè.


Chiều 27/3, VKSND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn và tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Khắc Thủy, ngụ tại chung cư Lakeside Vũng Tàu để điều tra hành vi dâm ô trẻ em. Người phát ngôn công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ông Thủy, 77 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có vấn đề sức khỏe, già yếu nên cho tại ngoại. (Xem chi tiết)


Bộ Tài chính vừa có Dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trình Chính phủ. Đáng chú ý, dự thảo này đề ra mục tiêu tuyệt đối hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền. Việc mua sắm mới xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời, việc mua sắm tài sản công thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 27/3, trên Quốc lộ 1A, đoạn khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra khi xe gắn máy biển kiểm soát 69D1-224.29 từ hướng Bạc Liêu về Cà Mau bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 69C-006.51 đi hướng ngược lại. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết xe gắn máy của hai người đàn ông đang lưu thông thì chiếc xe tải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Ngọc Anh bất ngờ rẽ trái sang làn đường của chiếc xe máy gây nên vụ tai nạn.


Chiều 27/3, trên tuyến đường Hà Nội thuộc phường Phú Nhuận (thành phố Huế), xe ô tô con loại 5 chỗ mang BKS màu xanh 75C-686… lưu thông trên đường Hà Nội theo hướng cầu Phú Xuân đến cầu An Cựu thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe gắn máy BKS 75B1 - 068…, do một phụ nữ điều khiển theo chiều ngược lại. Cú va chạm bất ngờ làm người phụ nữ (chưa rõ danh tính) chạy xe gắn máy ngã ra đường, bất tỉnh tại chỗ. Từ sự hỗ trợ của người dân xung quanh và cơ quan chức năng, nạn nhân đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ bé gái bị sát hại tại Nhật Bản, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thi thể cháu Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy bên cạnh kênh thoát nước thuộc thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản, sáng 26/3. Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã tới sở cảnh sát thành phố Abiko để nhận dạng thi thể. Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng sở tại yêu cầu phía Nhật Bản xác định nguyên nhân tử vong, điều tra, truy bắt hung thủ và xét xử nghiêm theo đúng các quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lựa chọn con rể Jared Kushner làm người đứng đầu một văn phòng mới thành lập của Nhà Trắng nhằm đưa các ý tưởng từ giới kinh doanh vào việc tổ chức công việc chính phủ một cách hiệu quả hơn. Cơ quan mới có tên Văn phòng Sáng tạo tại Nhà Trắng được ra mắt trong ngày 27/3, với mục tiêu cải cách bộ máy hành chính và thực hiện các cam kết chính mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái, chẳng hạn như cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh Mỹ. Ông Kushner, 36 tuổi, là một cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump và có tầm ảnh hưởng rất lớn về chính sách đối nội và đối ngoại.


Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong đã phải nhận trát trả đòi tiền thuế cho phi vụ cách đây 10 năm. Ngày 27/3, Tổng Cục thuế Thái Lan đã chính thức gửi thông báo cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, yêu cầu ông này nộp số tiền thuế và tiền phạt lên tới 16 tỉ baht (461 triệu USD). Đây là khoản “truy thu” từ vụ bán cố phần tập đoàn Shin Corp hồi năm 2006 (hiện mang tên Intouch Holdings Plc) cho tập đoàn Temasek của Singapore.

MỚI - NÓNG