Bản tin 20H: Công nhân được phát tiền để dụ dỗ đi biểu tình

Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng các doanh nghiệp Trung Quốc để phản đối việc nước này hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ảnh: VnExpress
Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng các doanh nghiệp Trung Quốc để phản đối việc nước này hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ảnh: VnExpress
TPO - Ba tàu Việt Nam hư hỏng do tàu Trung Quốc đâm; Công nhân được phát tiền để dụ dỗ đi biểu tình; Camry gây tai nạn liên hoàn, đâm toác đầu Mini Cooper...  

Hôm nay, Trung Quốc đã tăng số tàu tại khu vực giàn khoan giàn khoan Hải Dương 981 lên 126 chiếc, chủ yếu là tàu cá vỏ sắt. Các tàu chấp pháp Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan để thực hiện nhiệm vụ đã bị các tàu Trung Quốc áp sát vây ép, phun nước, tấn công khiến hai tàu cá và một tàu kiểm ngư của Việt Nam hỏng bánh lái, nứt cabin. (Xem chi tiết)


Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 1, TP HCM sáng 16/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, đấu tranh bảo vệ chủ quyền là bình đẳng giữa các quốc gia, không có chuyện sợ hay không sợ. Theo Chủ tịch nước, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam không chỉ gây bức xúc trong nước mà còn cả ở dư luận quốc tế. (Xem chi tiết)


Ngày 16/5, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho biết, những kẻ kích động gây rối ở các tỉnh, thành Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM có tổ chức và chuyên nghiệp. Phản ánh từ cán bộ công đoàn cơ sở thì từ trước đó, chúng đã mua cờ tổ quốc, áo với số lượng rất lớn. Công nhân vừa ra khỏi cửa nhà máy đã được phát áo, thậm chí, có nơi phát tiền 50.000 đồng mỗi người.
Khoảng 15h30 chiều nay, xe Camry đi từ hướng Lê Duẩn vào Nguyễn Du, đến đoạn ngã tư giao với phố Yết Kiêu (Hà Nội) thì va chạm với xe máy Piagio Zip. Chiếc Camry tiếp tục lao đi, đâm vào hông xe Mini Cooper đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ va chạm khiến cả 2 xe ô tô hư hỏng phần đầu. (Xem chi tiết)

Ngày 16/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982, ngụ Củ Chi, TPHCM) 18 năm tù về tội “giết người”. Được biết, nguyên nhân dẫn tới án mạng do mâu thuẫn tại cuộc nhậu, Cường bị bạn nói những điều không hay về vợ mình. (Xem chi tiết)


Hàng trăm người Philippines và Việt kiều hôm nay tham gia một cuộc biểu tình chung tại thủ đô Manila, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu 981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam. Những người biểu tình mang theo áp phích ghi dòng chữ: "Việt Nam - Philippines chung tay", "Trung Quốc phải ngừng đe dọa Việt Nam và Philippines", "Chúng tôi ủng hộ Việt Nam"

Tờ Wall Street Journal hôm nay dẫn lời ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN nói rằng, Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam, đồng thời coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của khối hiện nay. Ông Lê Lương Minh nhấn mạnh hành động hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc gây trở ngại hội đàm trong khu vực.


Tờ Thời Báo Hoàn CầuNhân Dân Nhật báo trong ngày 16/5 lần lượt có bài xã luận với giọng điệu dọa dẫm rằng Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hiện trạng đối đầu giữa tàu hai nước ở biển Đông trong gần hai tuần qua. Nhân Dân Nhật báo trắng trợn vu khống tàu Việt Nam quấy rối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam
MỚI - NÓNG