Bản tin 20H: Cổng trụ sở xã đổ, đè chết học sinh lớp 4

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Khoảng 12h45 ngày 9/3, cánh cổng sắt trụ sở UBND xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ đổ sập khiến cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Gia Minh) tử vong.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định về nhân sự lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cụ thể, tại Quyết định 308/QĐ-TTg ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Công Thương. Nhiệm vụ cụ thể của ông Nguyễn Quốc Khánh do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Tổng Cty Cảng Hàng không xác nhận trang web của Sân bay Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công vào tối 8/3.
 Tuy nhiên, sự việc đã được khắc phục, không gây thiệt hại.
Cụ thể, khoảng 22h ngày 8/3, trang web của sân bay Tân Sơn Nhất (www.tansonnhatairport.vn) không thể truy cập. Thậm chí trên trang chủ của website này, tin tặc còn để lại dòng chữ: “Bạn đã bị hack”. Đến khoảng 10h ngày 9/3, hệ thống đã được khôi phục và hoạt động bình thường. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h45 ngày 9/3, cánh cổng sắt trụ sở UBND xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ đổ sập khiến cháu Nguyễn Hoàng Đạt (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Gia Minh) tử vong. Nhà chức trách cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là bản lề treo cánh cổng han gỉ, các mối hàn không bảo đảm nên khi có người bám vào thì đổ sập. Ông Vũ Văn Quyền, Chủ tịch xã Gia Minh cho biết, cổng sắt này được đưa vào sử dụng năm 2014, trưa nay cháu Đạt đi học sớm và trường học gần UBND xã nên đến đây đánh đu lên cánh cổng để chơi, không may gặp nạn.


Trưa 9/3, một vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra tại Công ty TNHH Inter Samil Vina (chuyên về may mặc ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Theo lời một số công nhân, vào buổi trưa cùng ngày, các công nhân ăn cơm tại nhà ăn tập thể của công ty với thực đơn là thịt gà, trứng, thịt heo và rau. Sau bữa ăn trưa khoảng một giờ, hàng trăm công nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và buồn nôn, đi ngoài... Ngay sau đó, số công nhân này được đưa đến Phòng khám đa khoa An Phước (thị xã Tân Uyên). Hàng trăm công nhân khác được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu để kịp thời điều trị. Ước tính khoảng gần 400 công nhân phải đưa đi cấp cứu.


Khoảng 11h30 ngày 9/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 7 kiốt bị thiêu rụi.
 Vào thời điểm trên, một hộ kinh doanh đã thuê thợ hàn sửa chữa kiốt. Trong lúc hàn, lửa hàn đã bắn vào khu vực chứa thùng xốp gây bén lửa. Không lâu sau, lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm toàn bộ kiốt và cháy lan sang những kiốt bên cạnh. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 12h20 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ, truy tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đến việc các trường hợp bị ngộ độc rượu chứa methanol vượt ngưỡng quy định, trong đó có 1 người tử vong mới đây. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cho rằng, để xảy ra tình trạng này, lỗi này trước tiên thuộc về Chi cục Quản lý thị trường, lực lượng cảnh sát kinh tế, môi trường của TP đã lơi lỏng công tác thanh tra, kiểm tra sau Tết. Đồng thời, đề nghị Chi cục quản lý thị trường và các quận, huyện tăng cường kiểm tra để xử lý, không để tiếp tục xảy ra tình trạng này. (Xem chi tiết)

Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về việc thai phụ TTTT. (29 tuổi, sống tại Quảng Ninh) đến khám bệnh tại Phòng khám 168 Hà Nội và xảy ra tai biến dẫn đến tình trạng mất não, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan xác minh và báo cáo về diễn biến trường hợp tai biến của chị T. 
Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 13/3/2017. Bộ Y tế yêu cầu Phòng khám 168 Hà Nội có trách nhiệm chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình chị T trong quá trình chăm sóc điều trị, đồng thời cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông về trường hợp tai biến nêu trên... (Xem chi tiết)

Ngày 9/3, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây rút ruột các xe bồn chở xăng dầu quy mô lớn gần Tổng kho xăng dầu Cát Lái (phường Cát Lái, quận 2, TPHCM). Theo đó, công an bắt quả tang các tài xế Võ Sương (51 tuổi), Trần Thanh Qúy (49 tuổi), Đoàn Anh Dũng và một người tên Bình (đứng ra mua xăng dầu rút trộm) đang phá niêm chì, xả van rút xăng dầu ở các xe bồn. Trong ngày, công an mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng khác ở huyện Nhà Bè, TPHCM có liên quan đến đường dây này. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Đức Zigmar Gabriel ngày 9/3 đã có cuộc hội đàm tại Moskva (Nga) về nhiều vấn đề quốc tế nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, hòa đàm Syria và an ninh tại châu Âu. Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Đức cho biết hai bên đã đề cập tới những mối quan ngại rằng sự hiện diện của lực lượng vũ trang Nga tại các nước Baltic, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) tại Ba Lan và ngân sách quốc phòng Mỹ tăng đáng kể có thể làm tái diễn một cuộc chạy đua vũ trang. Nga và Đức cho rằng chạy đua vũ trang không đáp ứng lợi ích nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh dù có nhiều bất đồng, cần phải tiến tới giải trừ vũ khí ở châu Âu.
Cuộc điều tra cái chết của Kim Jong-nam, một công dân Triều Tiên, có thể bị trì hoãn. Đây là tuyên bố của đại diện thường thực Malaysia tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, ông Ahmad Nazri Yusof. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.