Bản tin 20H: Crimea dọa kiện ngược Ukraine

Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea Ruslan Balbek. (Nguồn: voicesevas.ru)
Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea Ruslan Balbek. (Nguồn: voicesevas.ru)
TPO - Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea Ruslan Balbek ngày 23/8 cho biết, Crimea có thể nộp đơn kiện Ukraine lên một tòa án quốc tế vì những thiệt hại gây ra bởi 20 năm cai trị tồi, có thể so sánh với cướp bóc, rốt cuộc làm sụp đổ cơ sở hạ tầng của bán đảo.

Đến nay, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu hành vi cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013, ông Trịnh Xuân Thanh lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Được coi là “thuyền trưởng” nhưng trong giai đoạn này ông Trịnh Xuân Thanh đã lèo lái để “con tàu PVC” chìm trong thua lỗ, nợ nần triền miên. (Xem chi tiết)


Ngày 23/8, Công an TPHCM đã triển khai quyết định kỷ luật, cách chức trưởng Công an huyện Bình Chánh đối với đại tá Nguyễn Văn Quý vì có liên quan đến các sai phạm trong vụ xử lý hình sự chủ quán cà phê Xin Chào. Ngoài ra, hai thuộc cấp của ông Quý cũng nhận các hình thức kỷ luật. Cụ thể thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bị cách chức. Đại úy Lê Cảnh Tuân, điều tra viên, bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Thủ tướng nhấn mạnh, trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016 - 2017, nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng cao, khả năng dẫn đến quá tải về phương tiện tham gia giao thông, tăng nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Thủ tướng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông lớn. (Xem chi tiết)


Cục Pháp chế, Bộ Công an đã lên tiếng về phát ngôn của ông Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT (C67) Bộ Công an: Người dân không có quyền kiểm tra CSGT. Trường hợp người dân nghi ngờ giả danh CSGT thì có quyền yêu cầu người làm nhiệm vụ xuất trình chứng minh CAND hoặc gọi điện đến đơn vị có cán bộ, chiến sỹ đó để xác minh, kiểm tra. Tuy nhiên, với các chương trình hay kế hoạch chuyên đề, nếu người dân yêu cầu được xem lại là không khả thi. Theo đó, mỗi kế hoạch chuyên đề chỉ có người quản lý chung được giữ, sau đó phổ biến cụ thể cho cán bộ, chiến sỹ và không phải cán bộ, chiến sỹ nào cũng có một tờ kế hoạch chuyên đề đem theo. (Xem chi tiết)


Nhằm giảm tải cho Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tồn đọng hàng chục ngàn tấn rác chưa được xử lý, Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã đưa bãi rác Cam Ly hoạt động trở lại sau hơn một năm đóng cửa. Theo đó, từ nay đến ngày 30/9, Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt sẽ chở khoảng 80 tấn rác trong tổng số 180 tấn rác thu gom mỗi ngày đưa về bãi rác Cam Ly để xử lý, phân loại. Số rác còn lại khoảng 100 tấn tiếp tục được Công ty vận chuyển về Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt như chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến nhà máy này.


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), chuyến bay VN1262, khai thác bằng tàu A321 số đăng ký VNA338 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh (Nghệ An) sau khi hạ cánh tại sân bay Vinh lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 23/8 đã phát hiện vết rách tại vị trí thăng bằng ngang ở đuôi tàu bay. Để đảm bảo an toàn, Vietnam Airlines đã quyết định dừng tàu bay tại sân bay Vinh để kiểm tra và sửa chữa.


Hãng truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin quân sự ngày 23/8 cho biết quân đội nước này tiếp tục nã pháo vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực miền Bắc Syria trong ngày thứ 2 liên tiếp, sau khi hai quả đạn cối bắn đi từ Syria rơi trúng một thị trấn biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. NTV đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 40 loạt pháo nhằm vào 4 mục tiêu của IS ở Syria.


Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Igor Dolgov ngày 22/8 cho biết Kiev duy trì cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở miền Đông nước này bất chấp tình trạng căng thẳng leo thang trong thời gian gần đây. Trong cuộc gặp Trưởng phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine Ertugrul Apakan, Thứ trưởng Dolgov nói: “Những hoạt động của Các Lực lượng Vũ Trang Ukraine là nhằm tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận Minsk và thực hiện đầy đủ các cam kết của nước này”. Ông còn nhấn mạnh Ukraine rất coi trọng hợp tác với OSCE trong giải quyết tình hình ở khu vực miền Đông và cho rằng giải pháp chính trị là con đường duy nhất cho cuộc khủng hoảng này.


Phó Thủ tướng của chính quyền Crimea Ruslan Balbek ngày 23/8 cho biết Crimea có thể nộp đơn kiện Ukraine lên một tòa án quốc tế vì những thiệt hại gây ra bởi 20 năm cai trị tồi, có thể so sánh với cướp bóc, rốt cuộc làm sụp đổ cơ sở hạ tầng của bán đảo. Tuyên bố trên của Crimea được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết Kiev sẽ sớm kiện Moskva vì cho rằng đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển và một công ước khác cấm cung cấp tài chính cho khủng bố.


Ngày 23/8, Bộ chỉ huy Liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ việc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đặt mìn ở phần phía Bắc của một cây cầu trong làng đình chiến Panmunjeom thuộc tuyến biên giới chia cắt liên Triều. Vụ việc xảy ra sau các vụ đào tẩu của quan chức cấp cao Triều Tiên. Tuyên bố của bộ trên có đoạn: "Sự hiện diện của bất cứ thiết bị hoặc đạn dược nào ở trên hoặc gần cầu (No Return) đều gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an toàn của người dân hai bên". Ngoài ra còn có hàng nghìn khách tham quan, thường là các em nhỏ đang tuổi đến trường, tới thăm khu phi quân sự này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.