Bản tin 20H: CSGT vào nhà nghỉ với vợ người khác, do trời mưa to?

TPO - Anh H - cán bộ Phòng CSGT vào nhà nghỉ tâm sự với chị H và bị chồng chị H bắt quả tang. Anh H cho rằng, do hôm đó trời mưa to, hơn nữa, ngồi bên ngoài tâm sự sợ người khác bàn tán nên mới phải thuê phòng nghỉ trong khách sạn cho kín đáo.

Theo Daily Mail, một cơn địa chấn mạnh 6,4 độ richter khiến đảo Lombok, gần Bali (Indonesia) rung chuyển lúc sáng sớm nay, 29/7 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Tuy nhiên con số thương vong vẫn đang tăng. Được biết trọng tâm cơn địa chấn nằm cách Mataram – thành phố chính trên đảo khoảng 128,75km và theo sau trận động đất đầu tiên là một trận động đất khác cùng khoảng 60 cơn địa chấn. Ngoài ra, trận động đất không chỉ khiến nhiều công trình bị hư hại mà còn ảnh hưởng đến công viên quốc gia Núi Rinjani, tạo ra một trận lở đất nhỏ(xem chi tiết).


Sáng nay, 29-7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng tiếp tục đưa Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga "vọc", SN 1979) về dãy nhà trọ đang tạm trú ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku để tiếp tục khám xét. Được biết, Nga "vọc" là nghi can đánh đập, tra tấn dã man người làm thuê Y Nhiêu (SN 1995; trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã liên tục thông tin, bắt đầu từ khoảng tháng 6, Nga "vọc" nghi chị Y Nhiêu ăn trộm tiền, bỏ bùa ngải nhằm hãm hại gia đình mình nên ra tay đánh đập, tra tấn chị bằng nhiều hình thức vô cùng dã man, như dùng kìm bẻ răng, dao rạch mặt, dí thanh sắt nóng vào người... khiến chị Y Nhiêu bị tổn thương nặng nề (xem chi tiết).

Vào khoảng 9h sáng nay, 29/7, một đoàn xe chở hàng hóa từ tỉnh Champasak (Lào) sang tỉnh Attapeu cứu trợ cho những người dân vùng lũ bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện. Khi đi qua chiếc cầu bắc qua sông Xenamnoy (thuộc huyện Paksong, tỉnh Champasak, cách Attapeu khoảng 100 km) chiếc xe tải bị mất lái, lao thẳng xuống sông. Vụ tai nạn đã làm anh Boman Chanthavomxa (trú tại bản Phaxay, huyện Xayphuthoong, tỉnh Savanthakhet) tử vong tại chỗ, 2 người ngồi trên xe bị thương nặng. Hai người bị thương đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch (xem chi tiết).


Hôm nay, 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông. Theo đó, vào khoảng sáng cùng ngày, một người dân (chưa rõ danh tính) khi đi vào đường Văn Tiến Dũng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện có mùi hôi thối như xác động vật chết ở gần đường đi lại. Khi người này lại gần, thì hoả phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ gần hết nên đã trình báo công an. Nhận tin báo, Công an phường Tân An đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công việc khám nghiệm pháp y, để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này. Cơ quan chức năng xác định, đó là thi thể của người đàn ông trạc từ 30 đến 35 tuổi, thi thể bị phân huỷ gần như hoàn toàn (xem chi tiết).


Xung quanh những xôn xao vụ chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng cán bộ Phòng CSGT. Hôm nay, ngày 29/7, trao đổi với báo Đất Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Tham mưu, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh. Cũng theo nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, anh H hiện đã có gia đình và đây là cuộc hôn nhân thứ 2, còn chị  Lê Thị P (đang là giáo viên  Trường Mầm non Hoa Mai, TP Thanh Hóa) cũng đã kết hôn lần thứ 2. Đồng thời một số người cho biết, chị P đang đợi tòa tuyên về đơn ly dị của vợ chồng chị nên có gặp anh H để nhờ tư vấn và kể về hoàn cảnh gia đình mình. Và khi hỏi ngược lại thì anh H cho rằng, do hôm đó trời mưa to, hơn nữa, ngồi bên ngoài tâm sự sợ người khác bàn tán nên mới phải thuê phòng nghỉ trong khách sạn cho kín đáo (xem chi tiết).

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 15h ngày 24/7, Thạch Sà Khêl (34 tuổi), có tiền sử bệnh tâm thần, cầm dao lần lượt xông vào cả chục nhà dân chém bất kể ai, gây thương vong 12 người ở ấp Đay Tờ Ni, xã Hưng Hội. Đến hôm nay, ngày 29/7, ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, (huyện Vĩnh Lợi) cho biết, nạn nhân tử vong là Hồ Thị Bích Ngọc, 10 tuổi, vừa tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) sau 5 ngày điều trị tích cực. Và hiện còn 9 người bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, có nhiều nạn nhân bị thương nặng, phần đông chấn thương sọ não (xem chi tiết).


Như đã thông tin, trưa 27/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip cho thấy tài xế đang điều khiển xe giường nằm BKS 69B – 001.89 của Doanh nghiệp Vận tải Tuấn Hiệp nhưng không điều khiển bằng tay mà nằm ngửa ra ghế, 2 tay để ra phía sau đầu và dùng chân lái xe. Trên xe lúc này có nhiều hành khách đang ngủ. Ngày 29/7,  nhà xe Tuấn Hiệp đã có quyết định sa thải đối với tài xế Nguyễn Duy Hiếu hành vi lái ô tô khách bằng chân trên cao tốc Trung Lương – TP HCM. Và đến ngày 29/7 hôm nay, nhà xe Tuấn Hiệp đã có quyết định sa thải đối với tài xế Nguyễn Duy Hiếu hành vi lái ô tô khách bằng chân trên cao tốc Trung Lương – TP HCM. Được biết trước khi bị sa thải, tài xế Hiếu đã thực hiện việc nộp phạt 7,5 triệu đồng do cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngoài ra, tài xế Hiếu còn bị tước giấy phép lái xe trong 3 tháng (xem chi tiết).

Chiều nay, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết Đoàn đặc nhiệm miền Nam của đơn vị vừa phối hợp với lực lượng biên phòng Bình Phước bắt giữ vụ vận chuyển linh kiện điện tử đã qua sử dụng từ Campuchia về Việt Nam với số lượng rất lớn. Theo đó, vào lúc 2h30 ngày 28/7, tại ấp Thạnh Biên, xã Thạnh Lộc, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lực lượng biên phòng đấu tranh thành công chuyên án 098A, tạm giữ 2 xe ô tô tải (trọng tải 15 tấn) mang biển kiểm soát 93C-04767 và 47C-0233 đang vận chuyển trái phép hàng hóa từ Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện trên 2 phương tiện chứa 1.033 sản phẩm hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng gồm: 315 cục lạnh, 314 cục nóng máy điều hòa; 31 máy giặt, 67 máy lọc không khí, 33 bếp từ, 207 nồi cơm điện; 35 chiếc loa và âm ly cùng 31 đầu đĩa, dàn âm thanh (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.