Bản tin 20H: Cúm A/H1N1 lây lan ở Ukraine, hàng chục người chết

Người dân Ukraine phòng chống cúm A/H1N1. (Nguồn: 112.ua)
Người dân Ukraine phòng chống cúm A/H1N1. (Nguồn: 112.ua)
TPO - Truyền thông Ukraine ngày 17/1 cho biết, virus cúm A/H1N1 đang lây lan ở nước này. Tại Rivne và Kirovograd đã xác nhận các trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 trong khi các điểm dịch được công bố tại các trường học ở thủ đô Kiev, các tỉnh Vinnitsa, Donetsk , Kharkov và Odessa.

Sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2016 ngày hôm nay 17/1 đã kết thúc. Tính đến thời điểm này, có tổng cộng 13 tỉnh, thành phố đã và đang tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ 2016. Đến 17h ngày 17/1, Ban tổ chức tiếp nhận được tổng cộng 11.763 đơn vị máu. Trong đó, những tỉnh, thành phố đạt kết quả cao là: TP.HCM: 2.837 đơn vị, Hà Nội: 2.100 (vẫn đang tiếp tục); Hà Nam: 1.890; Nam Định: 1.001; Thái Nguyên: 929; Nghệ An: 946; Phú Thọ: 644; TT.Huế: 600. Tính riêng hôm nay (17/1), có 8 tỉnh, thành phố tổ chức sự kiện Chủ Nhật Đỏ với lượng máu tiếp nhận là 5.300 đơn vị. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (17/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Dự báo đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Khoảng ngày 21-22/1 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại, nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.


Ngày 17/1, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Đinh Quang Tri khẳng định mặc dù năm nay dự báo có nhiều khó khăn nhưng hiện nay, EVN không có bất cứ đề xuất nào về việc xin điều chỉnh giá điện trong năm 2016. Theo ông Tri, EVN cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên bằng mọi biện pháp khắc phục. Hiện các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế cũng đang gặp khó khăn, EVN cho rằng nếu Tập đoàn xin điều chỉnh giá điện thì lại càng khó khăn hơn nữa.


Sáng 17/1, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đặt viên đá, khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa - Người mẹ thắp lửa. Khu tưởng niệm được đặt trên diện tích từ 1,5-2ha trên đỉnh núi Thới Lới, phía Đông Bắc đảo. Công trình dự kiến có tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 70-100 tỷ đồng do đoàn viên công đoàn trong cả nước đóng góp xây dựng. (Xem chi tiết)


Sáng 17/1, Nhà máy điện gió Bạc Liêu đã được khánh thành, đưa vào hoạt động với 62 tua bin. Nhà máy có công suất là 99,2 MW, điện năng sản xuất khoảng 320 triệu KWh/năm với tổng mức đầu tư 5.217 tỷ đồng. Năm 2010, Nhà máy bắt đầu khởi công xây dựng và từ khi trụ tua bin gió đầu tiên đưa vào hoạt động vào tháng 5/2013, đến nay tổng sản lượng điện hòa lưới quốc gia là 130 triệu KWh, doanh thu bán điện được 150 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Trưa 17/1, xe tải 1,5 tấn chở hàng vào bãi phế liệu trong hẻm đường số 11, phường Long Bình, quận 9, TP HCM. Khi chạy ra, ôtô đã cuốn bé gái 3 tuổi đang đứng chơi vào gầm. Nghe mọi người xung quanh hô hoán "xe cán người", tài xế mới dừng lại. "Bé chơi gần cửa trong bãi quá nên khi rẽ ra tôi không quan sát thấy được", tài xế phân trần. Bé gái là con đầu lòng của đôi vợ chồng làm công nhân tại một công ty gần đó. Hai vợ chồng đi làm nên nhờ cậu em 10 tuổi trông coi. (Xem chi tiết)


Truyền thông Ukraine ngày 17/1 cho biết, virus cúm A/H1N1 đang lây lan ở nước này. Tại Rivne và Kirovograd đã xác nhận các trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 trong khi các điểm dịch được công bố tại các trường học ở thủ đô Kiev, các tỉnh Vinnitsa, Donetsk , Kharkov và Odessa. Các bác sỹ đang túc trực tại sân bay, nhà ga xe lửa còn học sinh buộc phải nghỉ học. Tuy nhiên, ngành y tế cho hay bệnh do virus cúm A/H1N1 gây ra vẫn chưa phát triển thành dịch ở Ukraine. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngưỡng tuyên bố đại dịch là 578 trường hợp nhiễm bệnh trên 100.000 người. Hiện tại, tỷ lệ mắc cúm trung bình ở Ukraine là 310 bệnh nhân trên 100.000 người. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Ukraine Alexander Kvitashvili thông báo 25 người tại nước này đã thiệt mạng do virus cúm A/H1N1. 


Đến năm 2030, Hải quân Nga có thể tiếp nhận tàu sân bay hạt nhân đầu tiên, góp phần bảo đảm tính bền vững trong tác chiến của các tàu chiến nổi và tàu ngầm trong lực lượng Hải quân Liên bang Nga. Tàu sân bay được thiết kế nhằm đảm bảo tính bền vững cho hoạt động tác chiến của các chiến hạm nổi và tàu ngầm của Hải quân Nga, trong đó ưu tiên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa. (Xem chi tiết)


Các lệnh trừng phạt của Nga giờ đây được dự đoán khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 12 tỷ USD mỗi năm, gấp 4 lần ước tính của Ankara trước đó, một quan chức thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Ông Aydin Sezer, một cựu quan chức thương mại từng làm việc cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow, nhận định rằng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vốn đang gặp khó khăn lại trở nên khó khăn hơn do các lệnh trừng phạt của Nga. Ngoài ra, các vụ tấn công khủng bố gần đây, nhắm vào ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ, càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. (Xem chi tiết)


Thị trường tài chính toàn cầu giảm thê thảm hôm thứ 6, 15/01, khiến tài sản của các tỷ phú trên thế giới trong đó có Warren Buffett bị “hao hụt” nghiêm trọng. Tỷ phú Warren Buffett, với nickname là “Oracle of Omaha” bị “mất trắng” hơn 2,3 tỷ USD trong tuần do giá cổ phiếu của 5 công ty mà ông nắm cổ phần bị giảm giá sâu, gồm Wells Fargo, Kraft Heinz, Coca-Cola, IBM và American Express. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG