Bản tin 20H: Cường kích Su-25 phóng rocket diệt IS ở Syria

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Cường kích Su-25 Nga phóng nhiều rocket giúp quân đội Syria đẩy lùi phiến quân IS khỏi các vị trí quan trọng ở tỉnh Hama.
Quốc hội chốt nội dung giám sát năm 2018. Ngày 12/6, với đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018, qua đó sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và giám sát quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. (Xem chi tiết)

Thanh tra sở VHTT TP. HCM vừa ra văn bản xử phạt công viên nước Đầm Sen về vụ việc múa phản cảm tại khu sàn phun nước ở công viên nước Đầm Sen với mức phạt 45 triệu đồng. Theo đó văn bản xử phạt hành chính số 291/QĐ - XPVPHC, thanh tra sở nêu rõ lý do phạt công viên nước Đầm Sen là do 2 lỗi là: Biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép; Tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa VN. Ngoài mức tiền phạt trên, công viên nước Đầm Sen còn bị đình chỉ các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong một tháng. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, từ đêm 12-15/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15 và ngày 16/6, rãnh áp thấp tiếp tục bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6. 
Khoảng 15h, ngày 12/6 nhiều người điều khiển phướng tiện thì bất ngờ nhìn thấy đường bị sụt lún tạo thành hố sâu tại giao lộ Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ghi nhận tại hiện trường, miệng hố rộng gần 2 mét, sâu hơn 1 mét, bên dưới hố phần đất bị nước cuốn trôi tạo thành hàm ếch. Đại diện khu quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết, nguyên nhân gây ra sự cố trên là do đường ống cấp nước bị vỡ làm nước rò rỉ cuốn trôi phần đất bên dưới lòng đường. (Xem chi tiết)

Chiều nay, 12/6, Sở GD&ĐT TPHCM đã công bố điểm thi của hơn 73.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP năm học 2017-2018. Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, phổ điểm chung ở môn ngữ Văn có 91% thí sinh đạt trên 5 điểm, môn Ngoại ngữ hơn 70% thí sinh đạt trên 5 điểm và môn Toán có thí sinh đạt trên 5 điểm chiếm tỷ lệ thấp nhất chỉ gần 50%. (Xem chi tiết)


Ngư dân đánh bắt được vật lạ nghi là ngọc ốc quý hiếm. Một chủ tàu cá ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) trong lúc khai thác hải sản ở vùng biển đã đánh bắt được một vật rắn được cho là loại ngọc ốc quý hiếm. Được biết, đây là viên ngọc thứ 3 mà ngư dân ở thị trấn Gành Hào đánh bắt được ngoài vùng biển. Trong đó, từng có một viên ngọc đã được bán với giá hơn 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Một máy bay tiêm kích MiG-21 Lancer của không quân Romania đã gặp nạn vào sáng ngày 12/6 tại Constanta, thành phố ven biển phía Đông nước này. Theo nguồn tin địa phương, phi công đã kịp bung dù thoát ra ngoài nhưng bị thương nặng khi máy bay rơi. Máy bay MiG-21 Lancer là phiên bản MiG-21 của Liên Xô trước đây đã được không quân Romania hiện đại hóa.


Một chuyên gia Mỹ cho biết, việc chế tạo đầu đạn hạt nhân và thiết bị đủ bền để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt khi tên lửa trở lại bầu khí quyển là câu hỏi lớn cuối cùng mà Triều Tiên đang phải đối mặt để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Nhận định trên được đưa ra bởi Jeffrey Lewis – chuyên gia hàng đầu của Mỹ về tên lửa Triều Tiên trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ) mới đây. (Xem chi tiết)


Qatar có thể dễ dàng bảo vệ nền kinh tế và tiền tệ chống lại các biện pháp trừng phạt của các quốc gia Ả Rập khác, Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Sherif al-Emadi cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh CNBC (Mỹ) hôm nay (12/6). Ông nói thêm, các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt cũng sẽ tổn thất tiền bạc vì những thiệt hại kinh doanh trong khu vực. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình Zvezda ngày 10/6 đăng video cảnh các cường kích Su-25 của Nga chi viện hỏa lực giúp quân đội Syria tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông thành phố Hama, Syria, theo Sputnik. Video được quay từ camera đặt bên thân máy bay cho thấy hai chiếc cường kích Su-25 liên tục phóng rocket vào các mục tiêu của IS, giúp quân đội chính phủ Syria chiếm lại một số ví trí quan trọng từ tay nhóm này.

MỚI - NÓNG