Bản tin 20H: Cựu Tổng thống Iran đòi Mỹ trả lại 2 tỷ USD

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad
TPO - Trong một bức thư được công bố ngày 8/8, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama trả lại Tehran 2 tỷ USD các tài sản bị đóng băng ở Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) đã thông qua nghị quyết hủy thầu, và không ký kết hợp đồng với Công ty TNHH ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) cho dự án đường ống nước sông Đà 2. Trước đó, Công ty Viwasupco đã lựa chọn đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. (Xem chi tiết)


Lợi nhuận 32 tỷ đồng 6 tháng đầu năm nay là cao nhất kể từ khi ông Trịnh Xuân Thanh rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC - Mã CK: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 với doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm chi phí và không bị lỗ nặng từ các đơn vị liên doanh, liên kết nên doanh nghiệp đã hạch toán lãi 21,7 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ 2015. Luỹ kế 6 tháng, doanh thu tổng công ty này đạt 4.886 tỷ đồng (giảm 10% so với nửa đầu năm 2015). Lợi nhuận đạt 32 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 9,8 tỷ đồng cùng kỳ. Con số này cũng cao hơn lợi nhuận cả năm 2014 và 2015 của PVC (lần lượt là 10 tỷ và 22 tỷ đồng). (Xem chi tiết)


Ngày 8/8, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình) cho biết mặc dù đã thay chủ đầu tư phá dỡ phần sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực, rút ngắn thời gian xuống còn 45 ngày, tính từ ngày 1/7, song đến nay Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc vẫn chưa áp dụng phương tiện, công nghệ hiện đại để phá dỡ. Hàng ngày, Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc áp dụng phương pháp khoan, cắt bêtông tầng 19 bằng những chiếc khoan nén khí. Với phương pháp này, bình quân mỗi ngày, Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Bắc phá dỡ được khoảng 15m2 sàn tầng 19.


Khoảng 15 giờ 30 chiều 8/8, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại căn nhà 124 đường Lê Trung Kiên, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân là chị Sử Di Liễu, 45 tuổi, thường trú tại khu phố 1, phường 2, thành phố Tuy Hòa. Chị Liễu là người làm công cho chủ Cửa hàng tiện lợi Hồng Tâm Bi. Trong lúc vào thang máy, chuyển hàng hóa từ tầng trệt lên tầng lầu thì đầu của chị Liễu vướng vào dầm bêtông nên bị thang máy cuốn khiến chị tử vong ngay tại chỗ. Thang máy mà chị Liễu sử dụng để vận chuyển hàng ở Cửa hàng tiện lợi Hồng Tâm Bi là thang máy trần; không có che chắn bảo vệ xung quanh.


Về vụ việc Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cắt nhầm niệu quản của sản phụ, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ y kiêm ​người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết ngày 8/8, Sở Y tế Thanh Hóa đã họp hội đồng kỷ luật và thống nhất đưa ra kết luận xử lý đối với cá nhân, tập thể có liên quan đến ca mổ sản phụ Nguyễn Thị Oanh. Tại bệnh viện tuyến huyện, phẫu thuật viên năng lực chuyên môn hạn chế đã dẫn đến cắt nhầm niệu quản. Ông Lê Nguyên Khanh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống nhận hình thức kỷ luật khiển trách; ông Ngô Công Liêm - người trực tiếp phẫu thuật gây tai biến, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn ngành và đình chỉ phẫu thuật trong thời gian 3 tháng; kíp phẫu thuật nhận hình thức khiển trách.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với báo Le Monde của Pháp rằng thỏa thuận di cư giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) có thể đổ vỡ, nếu EU không giữ cam kết mà mình đã đưa ra trong thỏa thuận liên quan đến việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Những bình luận trên cho thấy ông Erdogan đã thay đổi lập trường vào thời điểm ông đang chỉ trích các nhà lãnh đạo Phương Tây vì phản ứng của họ đối với vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua. Trước đó cho đến ngày 26/7, ông này vẫn tuyên bố sẽ duy trì những cam kết của Ankara đối với thỏa thuận nói trên.


Trong một bức thư được công bố ngày 8/8, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama trả lại Tehran 2 tỷ USD các tài sản bị đóng băng ở Mỹ. Ông Ahmadinejad, nhân vật đang được đồn đoán đang có ý định quay trở lại chính trường, viết rằng bất chấp những cam kết trước đó của ông Obama về việc cải thiện quan hệ với Iran, "Mỹ vẫn theo đuổi các chính sách thù địch cùng xu hướng thù địch như trước đây". Trong thư, ông đặc biệt đề cập tới khoản tiền 2 tỷ USD dự trữ ngoại tệ của Iran bị phong tỏa ở New York hồi đầu năm nay.


Ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom vừa xảy ra tại bệnh viện ở thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Pakistan, theo thông tin từ ABC News hôm 8/8. Ông Rehmat Saleh Baloch, người đứng đầu cơ quan y tế tỉnh Baluchistan cho biết: “Có rất nhiều người bị thương nặng, số người chết có thể tăng lên”. Cũng theo ông Baloch, sau vụ đánh bom, quân đội đã được triển khai xung quanh các bệnh viện khác trong thành phố. (Xem chi tiết)


Một máy bay trực thăng thuộc công ty hàng không Fishtail Air của Nepal đã bị mất tích chiều 8/8. Theo các quan chức công ty trên, chiếc trực thăng 9N-AKA chở 6 người đã bị mất liên lạc từ lúc 13 giờ 00 (giờ địa phương) khi đang thực hiện hành trình từ huyện Gorkha tới thủ đô Katmandu. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal, Yadav Koirala đã xác nhận thông tin trên và cho biết hoạt động tìm kiếm đang được tiến hành. Được biết, chiếc trực thăng này chở các bệnh nhân từ huyện Gorkha bị tàn phá bởi động đất tới thủ đô Katmandu để điều trị y tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.