Bản tin 20H: Đặc nhiệm tiêu diệt IS ngay trong lòng nước Nga

Cảnh sát Nga. (Nguồn: Getty)
Cảnh sát Nga. (Nguồn: Getty)
TPO - Sáng sớm 24/10, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt một phiến quân có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Cộng hòa Dagestan thuộc khu vực Bắc Kavkaz của Nga. Llực lượng đặc nhiệm và cảnh sát đã phát hiện Abdula Nustafaev trong một ngôi nhà ở làng Gimry. Nustafaev đã bị tiêu diệt sau khi hắn từ chối đầu hàng và nổ súng tấn công lực lượng an ninh.

Đặt mục tiêu là loại hình giao thông duy nhất để người dân từng bước bỏ xe cá nhân, tránh quá tải cho giao thông nhưng trước việc ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố có công trường thi công, Sở GTVT Hà Nội vừa đưa ra phương án giảm trên 50% lưu lượng xe buýt tại đây. Cụ thể, trên tuyến đường Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung, hiện đang các hàng rào của các công trình thi công như đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, Hầm chui Thanh Xuân với 9 tuyến buýt hoạt động. Trên các tuyến đường này hiện cứ 5 phút là có một lượt buýt đi qua nên mật độ xe buýt khá dày đặc. (Xem chi tiết)


Chiều 24/10, hàng chục hộ dân sống trên đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM đang phải bì bõm lội nước, tát nước thối từ trong nhà ra ngoài sau cơn mưa vào chiều 23/10. Người dân cho biết, chiều 23/10, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến con đường số 6 bị ngập nặng. Nhiều đoạn nước sâu lút bánh xe máy khiến nhiều người bị ngã xe, chết máy. Sáng 24/10, nhiều con em các hộ gia đình sống tại đây phải bì bõm lội nước đen ngòm, hôi thối đi học. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h15’ sáng ngày 24/10, một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại kho chứa hàng của tòa nhà VTV Cab (truyền hình cáp Việt Nam) ở D1, lô 15, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An. Ngay lập tức mọi người đã gọi cho lực lượng cứu hỏa để chữa cháy. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, các công nhân đang sửa chữa máy phát điện trong tòa nhà thì bất ngờ xảy ra chập điện và bùng cháy diện rộng lan ra kho chứa hàng tại tầng 1. Hậu quả, nhiều tài sản, thiết bị máy móc của VTV Cab tại Nghệ An bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: Vào 21 giờ 30 phút, ngày 23/10, tại khu vực biên giới km1 thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Đội tuần tra kiếm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu ​quốc tế Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 5 khẩu súng quân dụng, 114 viên đạn và 8 hộp tiếp đạn bằng kim loại. Đối tượng ​bị bắt giữ có tên là Yanchao (sinh năm 1988, dân tộc Hán, quốc tịch Trung Quốc đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 3, thôn Thanh Hà, trấn Phúc Hưng, huyện Kim Đường, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc).


Ngày 24/10, Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, Trạm Kiểm sát biên phòng Bình Thắng (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Đại) phối hợp cùng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại, Bến Tre vừa bàn giao thi thể nạn nhân V.V.H., sinh năm 1991, ấp 1, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre bị tử vong do ngạt khí độc dưới hầm tàu cá về cho gia đình mai táng. Đồn biên phòng khuyến cáo các chủ phương tiện cần chú ý thường xuyên vệ sinh hầm tàu trước mỗi chuyến ra khơi để hạn chế các loại khí thải độc hại phát sinh trong quá trình muối cá để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc như vụ việc nêu trên.


Trưa ngày 23/10, một con cá heo được phát hiện bị mắc cạn trên bãi cát ở bờ biển khu vực thôn 1, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh). Ngay sau khi phát hiện, 3 ngư dân đã bế con cá lên một chiếc thuyền rồi chạy thẳng ra khu vực nước sâu để thả. Con cá được ước chừng nặng khoảng 50kg. Trước đó, trên vùng biển Cô Tô, ngư dân đã nhiều lần phát hiện và thả về biển khơi những động vật biển quý hiếm như: cá heo, rùa biển, đồi mồi… Đặc biệt đầu tháng 9/2013, nhân dân đảo Cô Tô đã giải cứu thành công con cá voi nặng hơn 2 tấn đưa trở về biển. (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga dẫn thông báo từ Ủy ban chống Khủng bố (NAK) của chính phủ nước này cho biết, sáng sớm 24/10, lực lượng an ninh Nga đã tiêu diệt một phiến quân có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Cộng hòa Dagestan thuộc khu vực Bắc Kavkaz của Nga. Theo hãng tin Interfax, lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát đã phát hiện Abdula Nustafaev trong một ngôi nhà ở làng Gimry. Nustafaev đã bị tiêu diệt sau khi hắn từ chối đầu hàng và nổ súng tấn công lực lượng an ninh.


Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua nói về tuổi thơ tại Leningrad và bài học ông áp dụng với chiến dịch chống khủng bố ở Syria: "Cách đây 50 năm, những con phố Leningrad dạy tôi một điều: Nếu một trận đánh là không thể tránh khỏi, hãy tung cú đấm đầu tiên". Tuyên bố của ông Putin được đưa ra tại Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai tại thành phố Sochi. Tuy nhiên, ông đảm bảo rằng Nga không định mở rộng chiến dịch ra Iraq. "Không có kế hoạch đó, bởi chúng tôi không nhận được yêu cầu của chính phủ Iraq", ông nói. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Nội vụ Maldives Umar Naseer thông báo giới chức nước này ngày 24/10 đã bắt giữ Phó Tổng thống Ahmed Adeeb do dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Abdulla Yameen - người mới thoát chết sau khi thuyền của ông bị đánh bom. Bộ trưởng Naseer cho biết Phó Tổng thống Adeeb đã bị bắt và đang bị giam giữ tại nhà tù Dhoonidhoo vì tội phản quốc. Tổng thống Yameen đã bổ nhiệm ông Adeeb, 33 tuổi, làm Phó Tổng thống cách đây 3 tháng, thay thế Phó Tổng thống lúc đó là Mohamed Jameel - cũng bị kết tội phản quốc.

MỚI - NÓNG