Bản tin 20H: Đại sứ quán Nga tại Syria trúng 2 quả rocket

Cột khói bốc lên sau một vụ bắn đạn pháo ở Damascus Nguồn: Sputnik
Cột khói bốc lên sau một vụ bắn đạn pháo ở Damascus Nguồn: Sputnik
TPO - 2 quả rocket đã được bắn vào khu vực đại sứ quán Nga ở Damascus, Syria chiều 13/10, tạo nên khung cảnh hỗn loạn vào thời điểm có khoảng 300 người tập trung diễu hành ủng hộ cuộc không kích của Moskva tại nước này. Nhân viên sứ quán Nga ở Syria cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết không có nhà ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công.

Chiều 13/10, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc chi nhánh dịch vụ nhà ở, Ban quản lý khu đô thị Mường Thanh (chủ đầu tư tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) cho biết, sau sự cố cháy nổ xảy ra, đơn vị đã quyết định hỗ trợ toàn bộ thiệt hại cho người dân bị cháy xe tại tòa nhà này. Theo ông Hưng sau khi người dân kê khai thiệt hại tài sản xong, Ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ vào hiện trạng của xe để hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Khi hoàn tất các thủ tục, người dân sẽ nhận được tiền hỗ trợ ngay. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10 tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, công trình xây dựng sai phép 8B Lê Trực (quận Ba Đình) là trường hợp điển hình, cần phải xử lý để răn đe các chủ đầu tư khác. Ông Nghị yêu cầu phải kiểm điểm, xử lý nghiêm túc đến nơi, đến chốn những người đã thanh tra, kiểm tra lập biên bản mà không xử lý kịp thời nghiêm minh, thậm chí không báo cáo với lãnh đạo. (Xem chi tiết)


Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016, tuy nhiên, liên Bộ Tài chính và Giao thông Vận tải đều có quan điểm theo hướng tới đây sẽ bỏ hẳn thu phí bảo trì đường bộ đối với loại phương tiện này. Trước đó, tại buổi họp phiên thường kỳ của Chính phủ vào cuối tháng Chín vừa qua, các thành viên Chính phủ đã nhất trí đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016.


Chiều 13/10, Đại hội Đại biểu tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả bầu BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa mới sẽ có 56 người. Đáng chú ý, trong số 56 người được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 có ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Ông Bảo vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam với tỷ lệ phiếu bầu là 65,9%. Ông Bảo trở thành tỉnh ủy viên trẻ tuổi nhất của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ mới. (Xem chi tiết)


Liên quan tới chai Nember 1 có ruồi, ngày 9/10, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Ánh đã ký Cáo trạng (số 337/KSĐT) và tống đạt cáo trạng này cho bị can Võ Văn Minh, đối tượng theo VKS là phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Hành vi của Võ Văn Minh theo cáo trạng của VKS là đủ căn cứ phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” và VKS truy tố Võ Văn Minh khung hình phạt Điểm a Khoản 4 Điều 135 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12-20 năm tù. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc khánh thành 2 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: Việc Trung Quốc xây dựng 2 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tình hình thêm căng thẳng, phức tạp. Việt Nam kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động này của phía Trung Quốc.


Hai quả rocket đã được bắn vào khu vực đại sứ quán Nga ở Damascus, Syria chiều 13/10, tạo nên khung cảnh hỗn loạn vào thời điểm có khoảng 300 người tập trung diễu hành ủng hộ cuộc không kích của Moskva tại nước này. Nhân viên sứ quán Nga ở Syria cũng đã xác nhận thông tin với RIA Novosti và cho biết không có nhà ngoại giao nào bị thương trong vụ tấn công. Hai quả rocket đều rơi bên ngoài sứ quán. Một quả rơi ngay trước cửa câu lạc bộ thể thao ở Al Barada, một quả rơi xuống khu vực quận Al Adawi khiến một số người bị thương.


Sáng nay, 13/10, hàng loạt các vụ tấn công khủng bố diễn ra ở Jerusalem và Raanana của Israel khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra ở Armon Hanatziv, Jerusalem. Hai kẻ khủng bố lên xe bus, một tên xả súng, một tên tấn công hành khách bằng dao. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiêu diệt 2 tên này. (Xem chi tiết)


Chiều 13/10, ông Tjibbe Joustra, chủ tịch Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) đã công bố kết quả điều tra nguyên nhân rơi máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia hồi tháng 7/2014 xuống Donetsk, đông nam Ukraine khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng. Đại diện của DSB khẳng định MH17 bị trúng đầu đạn loại 9N314M từ hệ thống tên lửa Buk ở miền đông Ukraine.  Máy bay bị bắn từ phía bên trái và nổ tung giữa trời, các mảnh vỡ rơi khắp bán kính 15km trên lãnh thổ Ukraine. Phần đầu máy bay tách lìa khỏi thân. (Xem chi tiết)


Một chiến đấu cơ J-10 của quân khu Thẩm Dương,Trung Quốc đã rơi trong lúc bay huấn luyện song rất may, viên phi công kịp thời nhảy dù và thoát nạn. Sự cố xảy ra hôm 12/10, viên phi công Li Tong – trung đoàn trưởng một trung đoàn của quân khu Thẩm Dương đã dũng cảm điều khiển máy bay tránh lao vào khu đông dân cư trước khi bật ghế thoát hiểm. Người này sau đó nhảy dù ở độ cao khoảng 351m. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG