Bản tin 20H: Đánh bom liều chết, ít nhất 11 trẻ em tử vong

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn hộ tống quân sự tại huyện Daman, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan khiến ít nhất 11 trẻ em đã thiệt mạng.

Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 30/4 lượng khách đổ về các bãi biển đông nghịt. Từ 14h trở đi, các bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đông hàng ngàn người dân và du khách đổ ra đây để tránh nắng đầu hè. Càng về chiều, lượng người đổ về các đông. Tại khu vực bãi biển tập trung đông du khách, giá các dịch vụ được giữ ổn định và niêm yết công khai nhằm tạo thuận lợi cho du khách lựa chọn. (XEM CHI TIẾT)


Dân Sài Gòn đón cơn mưa 'vàng'. Mưa xuất hiện trên địa bàn TPHCM khoảng 15 giờ chiều nay, kèm theo giông lớn đúng vào thời điểm thành phố đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa Hè. Cơn mưa lớn khiến không khí dịu hẳn. Cơn mưa nặng hạt kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ ở các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, quận 3, quận 1 và quận 2….khiến nhiều tuyến đường ngập nước. (XEM CHI TIẾT)


Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp tục phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" tại huyện miền núi Như Thanh. Cụ thể, khi lực lượng công an và chức năng kiểm tra hành chính số nhà 19B/541, khu phố Vĩnh Long I, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh thì phát hiện 3 phụ nữ theo "Hội thánh Đức Chúa Trời" và nhiều tài liệu liên quan đến truyền đạo, sinh hoạt đạo trái phép. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 30/4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 46 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (11/5/972-1/5/2018). Tham dự lễ, có ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Trị. (XEM CHI TIẾT)


Quan sát viên nghi Israel phóng tên lửa tấn công Syria. Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Đài quan sát Nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cho rằng "có khả năng cuộc tấn công tối 29/4 tại Syria là do Israel tiến hành”. Tối 29/4, các căn cứ quân sự ở Hama và Aleppo (Syria) bị tấn công dồn dập bởi những tên lửa chưa rõ nguồn gốc. Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 26 binh sĩ thân chính phủ thiệt mạng. Phần lớn trong số đó là người Iran. (XEM CHI TIẾT)


Syria động đất nhẹ sau khi hứng 'cơn mưa' tên lửa. Trung tâm Địa chấn châu Âu – Địa Trung Hải (EMSC) cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 2,6 độ richter tại khu vực nói trên sau những tiếng nổ lớn. Chính quyền Syria cho biết lãnh thổ nước này vừa bị tấn công bởi “tên lửa của đối phương” trong “cuộc công kích mới” xảy ra lúc 22h30’ tối qua, 29/4. Theo một nguồn tin quân đội, cuộc công kích được tiến hành nhằm vào các căn cứ quân sự ở vùng nông thôn tỉnh Hama và Aleppo. (XEM CHI TIẾT)


Có hơn 1.000 lao động Việt đang làm việc cho công ty tại Đài Lan (Trung Quốc) có nhà xưởng bị cháy tối 28/4, vụ cháy làm 7 người chết, 5 người bị thương. Theo thông tin từ Ban quản lý lao động, thuộc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), vào lúc 21h ngày 28/4/2018, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất, in bản mạch điện tử Bình Trấn, của Công ty HHCP Công nghiệp Kính Bằng (thị trấn Bình Trấn, thành phố Đào Viên, Đài Loan). (XEM CHI TIẾT)


Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn hộ tống quân sự tại huyện Daman, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan khiến ít nhất 11 trẻ em đã thiệt mạng. Theo Văn phòng quan hệ công chúng của cảnh sát tỉnh Kandahar, các tay súng có vũ trang đã tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào một đoàn hộ tống quân sự nước ngoài vào lúc 10 giờ 30 giờ địa phương làm ít nhất 11 trẻ em ở gần hiện trường thiệt mạng. Trong số 16 người bị thương, có chín trẻ em, năm binh sỹ Romania và hai cảnh sát Afghanistan. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công mới này. Vụ việc này là vụ đánh bom liều chết thứ ba xảy ra tại Afghanistan trong ngày 30/4. Trong hai vụ tấn công cùng ngày ở thủ đô Kabul mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố thực hiện, 25 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG