Bản tin 20H: Đánh bom liều chết tại dinh Đại sứ Iran

Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối tại Sanaa ngày 21/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối tại Sanaa ngày 21/9. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ở bên ngoài tư dinh của Đại sứ Iran tại Yemen.

Chiều 3/12, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu. Kết quả, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP là người có nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, còn ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất. (Xem chi tiết)


Do bộ phận không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm nay (03/12), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh phía bắc. Miền bắc tiếp tục đợt rét kéo dài. Hà Nội nhiệt độ dao động từ 15 - 19 độ C. Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. (Xem chi tiết)


Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ 28/11 đến 3/12, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức đã cấp một khoản vay ưu đãi trị giá 200 triệu euro, nhằm mục đích hiện đại hóa mạng lưới truyền tải và phân phối điện ở các thành phố vừa và nhỏ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Quốc vụ khanh Kitschelt còn có các buổi hội đàm cấp cao với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Thứ trưởng Bộ Tài chính về chính sách thúc đẩy nền kinh tế tư nhân, cũng như các điều kiện khung cho việc phát triển kinh tế tại Việt Nam trong tương lai phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. (Xem chi tiết)


Ngày mai (4/12), theo dự kiến, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Trong bản cáo trạng lần hai, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố ở khung hình phạt cao hơn so với bản cáo trạng trước đó, bị cáo Tường bị truy tố ở tội danh “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” tại khoản 3 (có khung hình phạt từ 7 - 15 năm). Trong khi trước đó, bị can Tường bị truy tố tại khoản 1 (có khung hình phạt từ 1 - 5 năm). (Xem chi tiết)


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có khủng hoảng ở Ukraine. Vì thế, NATO và Nga phải giải quyết triệt để vấn đề trước khi tiến tới việc khôi phục quan hệ. Cùng ngày, đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, cáo buộc việc NATO mở rộng địa chính trị cho thấy tham vọng của NATO “không ngừng tạo ra những khuôn mẫu hành vi của Chiến tranh Lạnh”. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk vừa tiết lộ nước này vừa xảy ra sự cố tại một nhà máy hạt nhân ở miền Đông Nam đất nước. Sự cố này đã không được công bố cho tới tận thứ Tư tuần này, khi Thủ tướng Yatsenyuk đề nghị Bộ trưởng Năng lượng báo cáo tình hìnhSự cố xảy ra ở lô số ba thuộc lò phản ứng 1.000 megawatt, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở nước này.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ở bên ngoài tư dinh của Đại sứ Iran tại Yemen. Quả bom được kích nổ từ xa nhằm vào khu tổ hợp nhà ở thuộc quận Hada, phía Nam thủ đô Sanaa. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của 3 nhân viên bảo vệ và làm 17 người bị thương, trong đó có 2 nhân viên bảo vệ và 15 người qua đường. 
Với việc bổ sung hệ thống phòng không S-300PMU tối tân, Nga đã tạo dựng một hệ thống phòng thủ đầy đủ tại Crimea, giúp việc đảm bảo an ninh khu vực, cũng như bảo vệ phương tiện tàu thuyền và khí tài quân sự của Hạm đội Biển Đen. Theo đó, hệ thống S-300PMU được cho là giúp lực lượng vũ trang Nga tại Crimea đối phó những cuộc tập kích ồ ạt của các loại máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật, ban ngày cũng như ban đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. (Xem chi tiết)
Theo Dailymail ngày 3/12 đưa tin, một nữ hành khách 23 tuổi đã tử vong trên chuyến bay từ London (Anh) tới New Jersey (Mỹ). Chuyến bay số hiệu UA115 của hãng hàng không Mỹ United Airlines cất cánh từ sân bay London Heathrow vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 1/12, dự kiến tới sân bay quốc tế Newark Liberty, New Jersey (Mỹ). Tuy nhiên, phi hành đoàn phát hiện một nữ hành khách trẻ bất tỉnh khi máy bay đang ở giữa không trung. Một bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã tới gần cô gái, cố gắng cứu giúp nhưng cô đã qua đời. (Xem chi tiết)
Triều Tiên đã ban hành lệnh cấm các bậc phụ huynh đặt tên cho con là Kim Jong-un. Những ai đã đặt tên cho con theo tên nhà lãnh đạo trẻ thì phải đổi tên. Ngoài ra, việc đặt tên con theo tên hai nhà cố lãnh đạo Kim II-sung và Kim Jong-il cũng không được phép.(Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.