Bản tin 20H: Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, 24 người thương vong

An ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa một phần khu phố đi bộ để điều tra. Nguồn: CNN
An ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa một phần khu phố đi bộ để điều tra. Nguồn: CNN
TPO - 4 người đã thiệt mạng, gồm cả tên khủng bố, và 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tự sát nhằm vào một con phố mua sắm lớn ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 19/3. Vụ tấn công diễn ra tại phố đi bộ Istiklal Caddesi, nơi thường có nhiều người lui tới vào dịp cuối tuần. Cảnh sát đã phong tỏa một phần phố đi bộ này để điều tra.

Một vụ nổ xảy ra khoảng 15h10 chiều 19/3, tại khu nhà thấp tầng trong Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội). Tiếng nổ khủng khiếp phát ra nghi do cưa bom, cách 4-5 km vẫn nghe thấy rõ. Bước đầu xác định có 4 người tử vong, 10 người bị thương. Vụ nổ lớn được cho là xảy ra tại cửa hàng hàn xì tại Văn Phú - Hà Đông (Hà Nội) khiến nhiều ngôi nhà sập tường, hư hỏng nặng. Trước cửa hàng, mặt đường bị cày nát, để lại một hố đất to và sâu. (Xem chi tiết)


Hàng loạt chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam đã phải điều chỉnh lùi giờ bay hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay khác trong sáng nay (19/3) do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài. Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác của hơn 40 chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn.


Liên quan đến tin đồn lao động Việt Nam tại Nhật bị chèn ép, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chiều ngày 18/3 đã trực tiếp đến nhà máy Seinan, tỉnh Iwate để kiểm tra tình hình thực tế. 8 lao động tại đây cho biết các em hài lòng với điều kiện làm việc, công việc, sinh hoạt hiện tại. Về thu nhập, các lao động còn giữ lại khoảng 100.000-120.000 Yên (từ 20 – 24 triệu tiền Việt) trong tài khoản mỗi tháng.


Chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để thăm hỏi bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, nữ sinh lớp 10 trường THCS Y Jút, ngụ thôn 3, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị cưa chân do bác sĩ kém chuyên môn. Với tư cách cá nhân, bà Tiến hứa nếu Vi phấn đấu, nỗ lực hết sức để học ngành y bà sẽ hỗ trợ tối đa cho cô bé. (Xem chi tiết)


Mỹ và Philippines đã công bố một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ luân chuyển sự hiện diện tại 5 căn cứ ở Philippines theo một hiệp định an ninh đã được ký, vào giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc tại Biển Đông đang gia tăng. Sau cuộc Đối thoại Chiến lược thường niên giữa Mỹ và Philippines, một tuyên bố chung đã nêu tên các khu vực là: căn cứ không quân Antonio Bautista – gần quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông, căn cứ không quân Basa ở phía Bắc Manila, căn cứ Fort Magsaysay ở Palayan, căn cứ không quân Lumbia ở Mindanao và căn cứ không quân Mactan-Benito Ebuen ở Cebu. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Vladimir Markin ngày 19/3 khẳng định đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800, thuộc hãng hàng không FlyDubai của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bị rơi vào sáng cùng ngày tại sân bay ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga. Trước đó có tin các nhà điều tra đã đưa ra hai giả thuyết về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, một là máy bay có thể bị rơi do lỗi của phi công trong điều kiện thời tiết xấu hoặc do trục trặc kỹ thuật.


Một tướng Không quân Mỹ cho rằng, Nga và Trung Quốc đang có kế hoạch tấn công các vệ tinh quân sự của Mỹ bằng tên lửa, tàu vũ trụ và thậm chí là tia laser. Thông tin trên được ông John Hyten, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy Không gian Không quân Mỹ, đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy quân Quân lực Hạ viện ngày 16/3. Viên tướng này cũng cho biết thêm, một trung tâm chỉ huy quân sự mới của Mỹ đang giám sát các mối đe dọa đối với vệ tinh của nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa, hay từ các vệ tinh bí mật hoặc các súng laser mặt đất. (Xem chi tiết)


4 người đã thiệt mạng, gồm cả gã khủng bố, và 20 người khác bị thương trong một vụ tấn công tự sát nhằm vào một con phố mua sắm lớn ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 19/3. Vụ tấn công diễn ra tại phố đi bộ Istiklal Caddesi, nơi thường có nhiều người lui tới vào dịp cuối tuần. Cảnh sát đã phong tỏa một phần phố đi bộ này để điều tra. Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu 5 vụ đánh bom lớn kể từ tháng 7 năm ngoái. Đất nước này đang ở trong tình trạng báo động cao, nhằm đối phó với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trước lễ mừng năm mới của người Kurd, dự kiến diễn ra vào thứ Hai tuần tới.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.