Bản tin 20H: Đánh bom xe tại Iraq, ít nhất 24 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: RT)
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: RT)
TPO - Một nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq cho biết, sáng 30/4, một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở vùng ngoại ô gần thủ đô Baghdad, làm 24 người thiệt mạng và khoảng 38 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi một xe ôtô cài bom phát nổ ở khu chợ đông đúc tại Nahrawan, Đông Nam Baghdad.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 30/4 yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ tình hình thực tế sớm thông báo cho ngư dân về thời gian và ngư trường an toàn cho đánh bắt, nuôi trồng hải sản để người dân yên tâm khôi phục sản xuất, sử dụng và tiêu thụ hải sản. Phối hợp với các địa phương chủ động kiểm tra, chứng nhận an toàn đối với những thủy, hải sản đánh bắt xa bờ để thuận lợi cho việc mua bán sử dụng. Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các địa phương trình phương án hỗ trợ người dân, và các hộ kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do cá chết bất thường, phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ hết thủy, hải sản đánh bắt xa bờ nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Thiết lập và công bố đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, để tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngư dân. (Xem chi tiết)


Trước tình trạng người dân hoang mang không ăn hải sản vì sợ nhiễm độc, do chưa tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt, trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình, Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn đã quyết định mời mọi người ăn trưa với hải sản do ngư dân TP. Đồng Hới đánh bắt xa bờ tại một nhà hàng hải sản bên bờ biển Nhật Lệ, nhằm lấy lại niềm tin người tiêu dùng và ủng hộ ngư dân. Việc kêu gọi mọi người cùng ăn cá xa bờ, không bị nhiễm độc là việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp ngư dân trong thời điểm khó khăn này. (Xem chi tiết)


Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh vừa có kết quả quan trắc phân tích chất lượng nước biển các bãi tắm trên địa bàn Hà Tĩnh sáng 29/4/2016. Chỉ số quan trắc tại biển Xuân Thành (Nghi Xuân), Xuân Hải (huyện Lộc Hà), Thạch Hải (huyện Thạch Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Ninh và Mũi Đao (Kỳ Anh) đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 10:2015. Như vậy, đến thời điểm này các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho các hoạt động tại vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.


Ngày 30/4, nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2016), tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ hội “Thống nhất non sông” tại Khu di tích Đôi bờ Bến Hải-Hiền Lương, huyện Vĩnh Linh. Tham dự Lễ hội có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo người dân trong tỉnh.


Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày 30/4/2016, cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 23 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm chết 01 người, bị thương 01 người. Đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.


Một vụ lật xe tải làm một người tử vong đã xảy ra vào hồi 2 giờ 34 phút ngày 30/4, tại km 183 + 200 Quốc lộ 3, đoạn đi qua xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Theo thông tin từ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Kạn, chiếc xe bị tai nạn mang biển kiểm soát 98C-106.01, do tài xế Quách Xuân Chung, sinh năm 1990, trú quán tại Yên Thế, Bắc Giang điều khiển, đang chở lợn đi theo hướng Bắc Kạn-Cao Bằng. Ngồi trên cabin xe tải còn có chủ hàng là chị Ma Thị Kim Dung cùng chồng là Thân Văn Hiệp, sinh năm 1990, trú tại Phú Bình, Thái Nguyên. Vụ tai nạn khiến chị Dung tử vong tại chỗ, anh Hiệp và lái xe bị thương nhẹ, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.


Một nguồn tin của Bộ Nội vụ Iraq cho biết, sáng 30/4, một vụ đánh bom xe đã xảy ra ở vùng ngoại ô gần thủ đô Baghdad, làm 24 người thiệt mạng và khoảng 38 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra khi một xe ôtô cài bom phát nổ ở khu chợ đông đúc tại Nahrawan, Đông Nam Baghdad. Tuy nhiên, nguồn tin chưa thể xác nhận con số thương vong cuối cùng do nhiều người chết và bị thương được xe cứu thương đưa tới những bệnh viện và cơ sở y tế khác nhau trong thành phố.


Ngày 30/4, tờ South China Post của Trung Quốc đưa tin để giải đáp thắc mắc về lý do Bắc Kinh từ chối yêu cầu của Washington cho phép tàu sân bay Mỹ thực hiện chuyến thăm cập cảng Hong Kong, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các chuyến thăm cập cảng của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ được xem xét trên "cơ sở từng trường hợp một theo các nguyên tắc chủ quyền và hoàn cảnh cụ thể". Trước đó hôm 29/4, Trung Quốc đã bác đề nghị của Mỹ về việc cho phép cụm tàu sân bay do tàu USS John C. Stennis dẫn đầu thực hiện một chuyến thăm cập cảng Hong Kong.


Một chiếc xe tải chở đá bất ngờ bị lật vào khu vực tụ tập đông người ở rìa đường phía nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc khiến 14 người thiệt mạng. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng nay, 30/4. Nguyên nhân gây tai nạn do phanh xe bị hỏng khiến xe lật, đá đổ vào nhóm người đang tụ tập gần đó. Vụ việc xảy ra vào ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 3 ngày ở Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG