Bản tin 20H: Di chuyển giàn khoan là ý đồ ngang ngược

Bản tin 20H: Di chuyển giàn khoan là ý đồ ngang ngược
TPO - "Giàn khoan trái phép của Trung Quốc đã ngừng di chuyển. Tuy nhiên sự dịch chuyển giàn khoan là một ý đồ, một hành động ngang ngược tiếp theo của Trung Quốc", TS.Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nhận định.

Ngày 28/5, Bộ Tài chính gửi công văn cho các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối yêu cầu tiếp tục không được tăng giá bán lẻ xăng dầu dù hiện các doanh nghiệp đang bị lỗ. Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành. (Xem chi tiết)


Cục Quản lý chất lượng nông - lâm và thủy sản Việt Nam (Nafiqad) thông báo 17 lô hàng từ Trung Quốc có dư lượng chất bảo vệ thực phẩm vượt quy định. Tổng số lượng hàng hóa bị giữ để điều tra là 270 tấn, bao gồm 6 tấn chanh tươi, 20 tấn nho tươi, 15 tấn hồng, 40 tấn táo, 126 tấn quýt tươi, 9 tấn cam tươi, 10 tấn củ cải trắng, 54 tấn cà rốt, có nguồn gốc từ Thượng Hải, Vân Nam và Quảng Tây. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h hôm nay tại căn nhà hai tầng nằm trong hẻm 654/711 đường Hưng Phú, phường 10, quận 8, TPHCM. Người dân sống trong hẻm đã cấp báo cơ quan chức năng, đồng thời dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Vào khoảng 12h, lực lượng PCCC đã dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h hôm nay, trong lúc đang thi công tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương-TP.Đà Nẵng, một công nhân đã bị điện giật tử vong. Vào thời điểm kể trên, anh C cùng  anh Nhiên đứng ở tầng 3 của ngôi nhà để nhận sắt từ dưới chuyển lên, cả hai bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Khi tỉnh lại, anh Nhiên phát hiện anh C. cũng nằm dưới nền, quần áo bị cháy, tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Chiều nay 28/5, Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Hội SVVN kêu gọi các bạn sinh viên Trung Quốc hãy có tiếng nói mạnh mẽ với chính phủ để chấm dứt những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, để bảo vệ lẽ phải, hoà bình và quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc. (Xem chi tiết)


Sáng nay tại Hải Phòng, Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao tàu Pháo TT400TP số hiệu HQ274 (chiếc số 3) cho Quân chủng Hải quân. Tàu pháo TT400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động, hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, có khả năng tác chiến trong điều kiện gió cấp 9, 10 và sóng cấp 8, tầm hoạt động 2.500 hải lý. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 28/5, tàu Cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003 phát hiện 62 tàu TQ các loại quanh giàn khoan Hải Dương 981. Từ chiều qua tới nay, giàn khoan trái phép này đã ngừng di chuyển. (Xem chi tiết)


TS.Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ - cho rằng việc Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra xa vị trí đặt giàn khoan ban đầu 23 hải lý về phía Đông Đông Nam đảo Tri Tôn về bản chất thì không đổi. Vì xét về địa lý thì vị trí mới này vẫn nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Sự dịch chuyển này là một ý đồ, một hành động ngang ngược tiếp theo của Trung Quốc.


Một quả bom đã phát nổ tại bãi đỗ xe của bệnh viện Khok Pho, tỉnh Pattani vào sáng nay, làm ít nhất 7 người bị thương. Quả bom phát nổ vào lúc 9g30 (giờ địa phương). Theo điều tra, quả bom được cài trong một chiếc xe máy đậu ở trong khu vực này. Trong số các nạn nhân bị thương có hai tình nguyện viên. Hiện cơ quan cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Trước khi thực hiện vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Santa Barbara, bang California đêm 23/5, nghi phạm Elliot Rodger đã viết sẵn một câu chuyện dài 107.000 từ về kế hoạch thảm sát tàn nhẫn và cả nỗi đau cùng cực của một kẻ chưa một lần được hôn. Nghi phạm vụ xả súng đã lên kế hoạch từ cách đây 2 năm, và tự sát bằng 2 viên đạn bắn cùng lúc vào đầu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.