Bản tin 20H: Dịch vụ công tại Kiev tăng giá mạnh

Ảnh minh họa. (Nguồn: ITV News Central)
Ảnh minh họa. (Nguồn: ITV News Central)
TPO - Ngày 16/5, khoảng 5.000 người đã tụ tập tại phố Khreshchatyk ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine để tuần hành phản đối việc tăng giá dịch vụ công từ ngày 1/5 với mức trung bình 67%.

Chiều 16/5, trên đường đi làm đồng về, ông Đoàn Văn Vân (46 tuổi, trú tại thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) nhặt được quả bom bi lộ thiên sau khi san ủi mặt bằng để thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gần nhà mình. Ông Vân mang quả bom về nhà đập để lấy thuốc nhưng không may bom phát nổ, khiến ông Vân bị hất tung, tử vong tại chỗ. Thi thể ông không còn được lành lặn, da cháy sạm, phần cánh tay bị văng xa, mất tích. (Xem chi tiết)


Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ một tấn nầm lợn thối được lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đưa đến bãi xử lý rác thải để tiến hành tiêu hủy vào chiều 5/5. Tuy nhiên, sau khi chôn lấp xong khoảng nửa tiếng, toàn bộ số hàng này đã “bốc hơi”, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vẫn đang đổ lỗi cho nhau. Đội QLTT cho rằng mình đã hết trách nhiệm sau khi tiêu hủy còn đội xử lý bãi rác thì nói mình không được trả lương để làm việc đó. (Xem chi tiết)


Chiều 17/5, lửa bùng lên dữ dội ở mặt tiền quán kem 3 tầng được trang trí bằng rơm, tre, trúc trên đường Lê Văn Sĩ (TP HCM). 14h30, một số nhân viên làm việc trong quán kem 3 tầng trên đường Lê Văn Sĩ (phường 2, quận Tân Bình) phát hiện lửa bùng lên dữ dội ở mặt tiền - nơi được trang trí bằng rơm, tre, trúc và nằm sát bó dây viễn thông. Hàng chục Cảnh sát PCCC quận 11 cùng 7 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường, cô lập không cho đám cháy lan sang những căn nhà liền kề. 30 phút sau lửa được dập tắt. (Xem chi tiết)


Một nữ sinh được cho là rơi từ tầng 3 ngôi biệt thự 5 tầng trên phố Nguyễn Hữu Tước (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân sau đó bất tỉnh tại chỗ, mất máu và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 15h chiều 17/5. Được biết, nữ sinh này sống cùng bố trong ngôi biệt thự. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.


Ngày 16/5, khoảng 5.000 người đã tụ tập tại phố Khreshchatyk ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine để tuần hành phản đối việc tăng giá dịch vụ công từ ngày 1/5 với mức trung bình 67%. Giá điện, khí đốt, sưởi ấm và nước nóng dành cho người dân Ukraine đã tăng từ ngày 1/4. Theo thỏa thuận giữa Nội các Ukraine với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá khí đốt trung bình dành cho người dân tăng 285%. Do giá điện tăng, từ ngày 1/5, giá nước dành cho người dân tăng theo tỷ lệ từ 4% đến 100%.


Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật ngân sách quốc phòng cho năm mới, trong đó có phần cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ Đồi Capitol, Văn phòng Tổng thống Mỹ đã thông báo ý định phủ quyết dự luật này khi nó được chuyển cho nguyên thủ quốc gia Mỹ ký ban hành. Các nghị sỹ Mỹ đã quyết định dành 612 tỷ USD cho mục đích quân sự trong năm 2016, trong đó dành ra 89,2 tỷ USD cho các hoạt động ở nước ngoài, cụ thể là Afghanistan, Iraq và Syria.


Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Josh Cohen cho hay với các hành động của mình, Kiev chỉ đang chứng tỏ rằng Ukraine tràn ngập những kẻ phátxít mới. Tổng thống Petro Poroshenko ký ban hành luật công nhận thành viên các tổ chức chính trị và quân sự Ukraine trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 - như Tổ chức Những người dân tộc Ukraine và Quân đội Nổi dậy Ukraine  - là "những chiến sỹ đấu tranh cho độc lập của Ukraine trong thế kỷ XX". Những tổ chức này đã giúp phátxít Đức vận hành lò thiêu người và tham gia sát hại hàng trăm nghìn người Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.


Ngày 17/5, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh mối quan hệ nước lớn "kiểu mới" giữa hai nước đang thu được những kết quả ban đầu. Trong buổi tiếp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng mối quan hệ nước lớn "kiểu mới" là vì lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ. Theo ông, mô hình này đang chứng kiến những kết quả ban đầu, khi mối quan hệ giữa hai nước vẫn ổn định nếu xét về tổng thể.


Các quan chức cho biết, ngày 17/5, một phần tử đánh bom liều chết của Taliban đã kích nổ một xe ôtô chứa đầy thuốc nổ gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Vụ tấn công được cho là nhằm vào xe của Phái bộ huấn luyện cảnh sát của Liên minh châu Âu (EUPOL). Người phát ngôn của EUPOL Sari Haukka-Konu cho biết một người đi cùng đoàn EUPOL đã thiệt mạng.

MỚI - NÓNG