Bản tin 20H: Điện Kremlin coi phát biểu của TT Obama về ông Donald Trump là chống Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Điện Kremlin ngày 14/9 đã coi những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama về ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump là chống Nga, đồng thời cho rằng điều này nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện các quan hệ mong manh giữa Moskva và Washington.

Chiều nay, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tham dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy với 100% phiếu (46/46). Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được HĐND tỉnh bầu để kiện toàn nhân sự trong thời gian tới.


Mưa lũ đồn dập tại các huyện miền núi Tương Dương, Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An) làm ít nhất 3 người chết và mất tích. 211 hộ, 514 người dân tại huyện rẻo cao Quế Phong đang bị lũ lụt uy hiếp, cô lập. Phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi,  Chánh văn Phòng Ban phòng chống thiên tai Nghệ An Nguyễn Sỹ Hưng đầu giờ chiều nay cho biết, tại huyện Quỳ Châu có 106 ngôi nhà ngập chìm trong nước, 26 hộ dân khu vực sông Hiếu phải di dời khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Trưa nay (14/9), Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường công trình thủy điện sông Bung 2. Ông Hưng nhận định, đây là sự cố nghiêm trọng đe dọa tính mạng công nhân, gây thiệt hại tài sản nhân dân, tài sản của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến công trình. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá rằng ngoài sự cố vừa xảy ra, cơ bản các hạng mục công trình vẫn đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. (Xem chi tiết)


Hơn 2 tấn cá mú, 60 tấn hàu nuôi lồng bè của HTX Hợp Lực, xã Thạch Bằng, Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Anh Nguyễn Hồng Sơn, thành viên HTX Hợp Lực, cho biết, cách đây vài ngày đã xuất hiện hiện tượng cá mú chết. Cũng theo anh Sơn, ngoài số cá mú và hàu bị chết còn xuất hiện một số loài cá khác như cá hồng mỹ, cá vược có hiện tượng chết.  “Sáng nay các cơ quan chức năng của huyện Lộc Hà xuống kiểm tra, thống kê số lượng và lập biên bản sự việc. Ước tính ban đầu thiệt hại gần 2 tỷ đồng”, anh Nguyễn Hồng Sơn nói. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Công ty Phương Bắc cho biết, ngày 9/9, công đoạn đổ móng cẩu trục tháp đã hoàn thành trên mặt đường Trần Phú, ngày 25/9 Công ty sẽ hoàn thành việc lắp đặt cẩu tháp để tiếp tục phá dỡ diện tích vi phạm nhà 8B Lê Trực theo chỉ đạo của Thành phố. Trước đó, ngày 31/8, Công ty Phương Bắc đã mời đoàn cán bộ của Tổng hội Xây dựng Việt Nam đến thẩm định việc ép cọc, đổ móng cẩu trục tháp. Dự kiến, ngày 25/9, đơn vị sẽ hoàn thành việc lắp dựng cẩu trục tháp để thực hiện việc phá dỡ, vận chuyển hệ thống dầm, cột, tum thang máy tầng 19 theo đúng tiến độ UBND thành phố Hà Nội đề ra. (Xem chi tiết)


Tin từ UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho hay, nhóm 10 người dân tại xã Thanh Quân của huyện trong lúc đi lấy măng rừng đã bị lở núi vùi lấp, khiến 2 người chết (đều là nam giới), 5 người mất tích (đều là nữ). May mắn 3 người thoát chết trở về báo với chính quyền địa phương. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã và huyện đã cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an và quân đội băng rừng tới hiện trường. Tới 16h cùng này đã tiếp cận được hiện trường và phối hợp với lực lượng huyện Quỳ Châu tìm kiếm những người còn mất tích. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo tại cuộc họp báo hôm nay (14/9) rằng Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko có kế hoạch thăm Việt Nam lần đầu tiên, có thể vào mùa xuân 2017. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước thông tin này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam hoan nghênh phía Nhật Bản xem xét việc thu xếp chuẩn bị chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản vào mùa xuân năm 2017. (Xem chi tiết)


Chưa tới 50% số cử tri Mỹ tin vào lý giải về nguyên nhân bệnh khiến bà Hillary Clinton gặp sự cố sau lễ tưởng niệm 15 năm sự kiện 11/9 hôm Chủ nhật vừa qua. Đại diện đảng Dân chủ giải thích, bà Hillary có vấn đề về sức khỏe sau lễ tưởng niệm sự kiện ngày 11/9 hôm Chủ nhật là do bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, không phải tất cả các cử tri và các chính trị gia Mỹ tin vào lời giải thích này. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin ngày 14/9 đã coi những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama về ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump là chống Nga, đồng thời cho rằng điều này nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện các quan hệ mong manh giữa Moskva và Washington. Hôm 13/9, Tổng thống Obama đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump vì ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và vì xuất hiện trên kênh truyền hình RT do Chính phủ Nga tài trợ.

MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.