Bản tin 20H: Điều động binh sĩ, thiết giáp thi hành giới nghiêm tại Mỹ

2.000 binh sỹ của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tiễu trên khắp thành phố Baltimore nhằm đảm bảo lệnh giới nghiêm được thực thi. (Nguồn: mashable.com)
2.000 binh sỹ của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tiễu trên khắp thành phố Baltimore nhằm đảm bảo lệnh giới nghiêm được thực thi. (Nguồn: mashable.com)
TPO - 2.000 binh sỹ của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tiễu trên khắp thành phố Baltimore (Mỹ) nhằm đảm bảo lệnh giới nghiêm được thực thi. Bên cạnh đó, trực thăng và xe thiết giáp cũng được điều động trong chiến dịch này để tăng cường an ninh.

Sau khi tìm thấy thi thể phi công Lê Văn Nghĩa, hôm nay các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn của quân đội tiếp tục tăng cường tìm kiếm phi công Nguyễn Anh Tú của chiếc Su-22 gặp nạn khi đang huấn luyện trên bầu trời gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) ngày 16/4 vừa qua. Được biết, lực lượng đặc công nước của Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công) đã cơ động ra khu vực xung quanh vị trí phát hiện thi thể phi công Lê Văn Nghĩa hôm qua, mở rộng phạm vi hơn 200m, để tìm kiếm thi thể phi công Nguyễn Anh Tú nhưng chưa có kết quả. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 29/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến Quốc lộ 21A, đoạn chạy qua địa bàn thôn Văn Lâm, xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Một chiếc xe tải chạy theo hướng Nam Định - Hà Nam, do chạy với tốc độ cao khi tới địa chỉ trên đã không làm chủ được tốc độ nên tông thẳng vào chiếc xe máy do 1 người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều. Gây tai nạn song tài xế xe tải đã không dừng xe lại để cứu người gặp nạn mà nhanh chóng lái xe trốn khỏi hiện trường.


Ngày 29/4, UBND xã Quảng Hợp ( huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Binh) cho biết, trong lúc người dân thôn Hợp Trung thu hoạch tràm đã vướng bom bi khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Sự việc diễn ra lúc 10h ngày 29/4, tại khu vực rừng tràm vùng Khe Mây-U Bò gần Quốc lộ 22, xã Quảng Hợp, khi một số người đang chặt tràm bán cho thương lái, bất ngờ vướng bom bi, phát nổ. (Xem chi tiết)


Trong ngày nghỉ lễ thứ hai (ngày 29/4), cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 9 người, trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 27 vụ, làm chết 19 người, bị thương 8 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn. Như vậy, sau hai ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp 30/4 và 1/5, toàn quốc đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm 42 người chết và 31 người bị thương.


Một trực thăng riêng vừa được cử đi đón những người mắc kẹt trên đỉnh Namche, trong có 5 công dân Việt Nam, xuống thủ đô Kathmandu (Nepal). Sau khi về đến Kathmandu, công ty AIG sẽ lo visa quá cảnh và sắp xếp máy bay dân sựcó sức chứa 189 người để đưa toàn bộ khách hàng của AIG về New Delhi. Đại sứ quán vẫn đang theo dõi sát sao tiến trình cứu hộ nhóm 5 người này nói riêng cũng như toàn bộ công dân Việt Nam đang ở Nepal nói chung. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông báo, ngay khi sân bay Kathmandu mở cửa, đoàn Công tác đặc biệt của Đại sứ quán do Công sứ Trần Quang Tuyến làm trưởng đoàn, đã rời New Dehli và sẽ đến Nepal trong chiều cùng ngày, để trực tiếp tiến hành các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công dân Việt Nam đang ở Nepal. Cho đến nay, đã xác định thêm 10 nhóm người Việt Nam an toàn sau trận động đất tại Nepal hôm 25/4 vừa qua. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ đã biến mất khỏi màn hình radar trên vùng trời Eo biển Anh vào đêm qua theo giờ địa phương. Chiếc Boeing KC-135R Stratotanker cất cánh từ Amiens, miền Bắc nước Pháp vào lúc 0 giờ 05 giờ địa phương. 15 phút sau đó, máy bay đã mất tín hiệu ở không phận giữa Dover và Calais. (Xem chi tiết)


Bắt đầu từ 22h ngày 28/4 (giờ Mỹ),lệnh giới nghiêm ban đêm đã có hiệu lực trên toàn thành phố Baltimore, bang Maryland, Mỹ. Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số đối tượng quá khích tụ tập biểu tình, buộc lực lượng cảnh sát phải giải tán. 2.000 binh sỹ của lực lượng Vệ binh quốc gia tuần tiễu trên khắp thành phố Baltimore nhằm đảm bảo lệnh giới nghiêm được thực thi. Bên cạnh đó, trực thăng và xe thiết giáp cũng được điều động trong chiến dịch này để tăng cường an ninh.


Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 29/4, tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh xử tử 15 quan chức cao cấp nước này trong năm nay. Theo hãng tin Yonhap, các quan chức bị xử tử do phản đối hoặc phàn nàn các chính sách của ông Kim Jong Un. Trong số các quan chức nhận án tử có 2 thứ trưởng. (Xem chi tiết)


Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 28/4 đã nã đạn cảnh cáo và sau đó bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ của Cộng hòa quần đảo Marshall đi vào vịnh Ba Tư. Giới chức Mỹ đã phản ứng dữ dội động thái này, đồng thời cử tàu khu trục tới vùng biển xảy ra sự việc. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày tàu tuần tra của Iran can thiệp "thô bạo" vào tàu chở hàng trong khu vực. Washington chỉ trích hành động của Tehran là "không thích hợp". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG