Bản tin 20H: Điều dưỡng viên chết treo cổ tại bệnh viện

Bệnh viện 71 trung ương, nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện 71 trung ương, nơi xảy ra sự việc.
TPO - Một điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện 71 Trung ương, đóng trên địa bàn xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trước việc người dân các phường Đại Yên (thành phố Hạ Long), Yên Thành (thị xã Quảng Yên) tập trung đến trạm thu phí Đại Yên (thu phí BOT cho QL18) phản ứng đường xấu nhưng thu phí cao, Tổng Cục đường bộ đã họp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư để đưa ra một số giải pháp giải quyết. Trong cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Ninh và chủ đầu tư là Cty Cổ phần BOT Đại Dương chiều 25/9, các bên đã thống nhất giảm 100% phí cho phương tiện của người dân sống tại các 2 phường - nơi đặt trạm thu phí. Cụ thể, toàn bộ xe dưới 12 chỗ không kinh doanh, xe buýt và xe công vụ tại hai địa phương này sẽ được giảm 100% khi lưu thông qua trạm thu phí Đại Yên. (Xem chi tiết)


Liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường xảy ra dọc sông Hoàng Mai (Nghệ An), đoạn qua địa phận phường Mai Hùng, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị vào sáng 26/9.UBND thị xã Hoàng Mai có báo cáo nhanh cho biết, các loại cá chết chủ yếu là cá Hanh, cá Bống sống ở tầng đáy và có giá thành cao. Bên cạnh đó, UBND thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường, xã, người dân vớt cá chết và đem tiêu hủy. Chiều cùng ngày  cơ quan chức năng tỉnh đã đến hiện trường để lấy mẫu cá chết, mẫu nước để phân tích tìm nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 ngày 26/9, bà Võ Thị Lương Kh. (SN 1969; trú khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 92KC-7470 băng qua tuyến đường ngang dân sinh để đi xuống đường tránh Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ). Đúng lúc đó, tàu SE3 lưu thông theo hướng Bắc-Nam lao tới và tông vào bà Khoa. Bị đoàn tàu kéo lê khoảng 50 mét, bà Kh. tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Trong lúc đào móng làm nhà, một hộ dân ở thôn Abát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (Quảng Nam) thì phát hiện quả bom có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng ước gần 300kg. Quả bom còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu hoen gỉ. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, chính quyền xã Chà Vàl đã nhanh chóng đến hiện trường cắm biển cảnh báo nguy hiểm và canh giữ không cho người dân lại gần, đồng thời, báo Cơ quan quân sự huyện Nam Giang đến tiêu hủy. (Xem chi tiết)

Một điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện 71 Trung ương, đóng trên địa bàn xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở bệnh viện. Thông tin ban đầu được biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 0h10, ngày 26/9, tại khu vực nhà để oxy của Bệnh viện 71 Trung ương. Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.V.L. (SN 1989, ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).


Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Đình Mậu (SN 1972, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban kế toán và kiểm toán Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Đồng thời, Viện KSND Tối cao phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 3 đối tượng khác, gồm: Vũ Hồng Chương (SN 1953) nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN; Trần Văn Nguyên (SN 1979), Kế toán trưởng Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý (SN 1953) nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Các đối tượng trên cùng bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, tạm giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 6/2017 đến khi bị bắt, mỗi ngày đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Xây (SN 1971, trú TP Sầm Sơn) và Ngô Thị Mắn (SN 1959, trú huyện Quan Hóa) cầm đầu đã tổ chức cho người chơi với số tiền từ 300-500 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương bất ngờ thông báo từ chức trên Facebook vì không được thăng chức sau loạt vụ va chạm liên quan đến tàu chiến Mỹ xảy ra trong năm. “Tôi đã được Tư lệnh Tác chiến Hải quân thông báo rằng, tôi không phải là người được đề cử để thay thế Đô đốc Harry Harris giữ chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM). Theo truyền thống và lòng trung thành với Hải quân Mỹ, tôi đã gửi yêu cầu từ chức…”, trích thông báo trên Facebook của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, ngày 26/9. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định, những cáo buộc của Nga về mối liên hệ giữa cái chết của Trung tướng Valery Asapov và chính sách của Washington tại Syria là sai sự thật. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc, cái chết của Trung tướng Asapov là cái giá mà Moscow phải trả bằng máu cho chính sách “đạo đức giả” của Mỹ tại Syria. Phía Nga cho rằng, Mỹ hành động ngược lại so với những tuyên bố chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, ông Mikhail Ulyanov, Vụ trưởng phụ trách về kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết Moskva có bằng chứng về việc những kẻ khủng bố đã sử dụng chất độc sarin tại thị trấn Khan Sheikhoun của Syria hồi tháng Tư vừa qua. 
MỚI - NÓNG