Bản tin 20H: Đối lập Syria tuyên bố phát động 'cuộc chiến mới'

Lực lượng Chính phủ Syria tuần tra tại thị trấn Khan Tuman, phía nam thành phố Aleppo ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng Chính phủ Syria tuần tra tại thị trấn Khan Tuman, phía nam thành phố Aleppo ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nhóm vũ trang đối lập tại Syria ngày 18/4 đã ra tuyên bố bắt đầu "cuộc chiến mới" chống lại quân đội chính phủ Syria sau khi xảy ra các xung đột mới tại thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay.

Sau nhiều tháng khô hạn khốc liệt, chiều 18/4 tại Đắk Lắk đã xuất hiện cơn “mưa vàng” phủ trên diện rộng, từ huyện Buôn Đôn, Tp. Buôn Ma Thuột, đến thị xã Buôn Hồ. Đặc biệt mưa đã kéo dài nhiều giờ ở huyện Cư M’gar. Nông dân ở các huyện phấn khởi đón mưa vì đa số ao hồ, sông suối, kể cả giếng nước khoan sâu hàng trăm mét thời gian qua đã cạn trơ đáy, nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới trầm trọng. Nông dân huyện Cư M’gar cho rằng lượng nước trời này tạm đủ tưới cho cây trồng đang khô héo hồi sinh. (Xem chi tiết)


Sáng 18/4, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất cơ chế chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử Trung ương và địa phương trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h 30 ngày 18/4, chiếc xe taxi biển kiểm soát 60V - 2503 khi đang lưu thông trên đường Hồ Thị Hương nối dài thuộc địa bàn 6, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã bất ngờ đâm vào thành cầu Hồ Thị Hương làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Vụ va chạm làm đầu xe taxi biến dạng, găm cứng vào thành cầu. Ngay sau đó, tài xế taxi (chưa rõ tên) đã bung cửa đi khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 11 giờ ngày 18/4, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), xe môtô biển kiểm soát 85R7-4814 do anh Nguyễn Đức Hòa điều khiển chở anh Nguyễn Thái Nguyên, cùng ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, chạy từ trong thôn Văn Lâm 4 băng qua quốc lộ để đi về hướng Bắc. Do không quan sát khi qua đường, chiếc xe môtô chở anh Hòa và anh Nguyên đã bị chiếc xe ôtô tải, đầu xe mang biển kiểm soát 63C-054.24 và đuôi xe (rơmooc) mang biển kiểm soát 63R-000.61 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy cùng chiều tông vào. Vụ tai nạn đã làm anh Hòa chết tại chỗ, anh Nguyên rất may bị thương nhẹ.


Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) vừa cho biết, có hơn 1.600 người Việt đang học tập, làm việc tại tỉnh Kumamoto - nơi vừa hứng chịu 2 động đất mạnh tối 14/4. Chiều 17/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã cử cán bộ mang đồ ăn, nước uống đến nắm tình hình, động viên các công dân tại đây. Tại tỉnh Oita, khoảng 1.100 công dân Việt Nam trong đó chủ yếu là các du học sinh, tu nghiệp sinh đang tập trung tại 3 thành phố Beppu, Usa và Oita. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-Lê kiêm nhiệm Ecuador, khu vực xảy ra động đất không có công dân Việt Nam sinh sống. Được tin trận động đất ngày 16/4 vừa qua gây thiệt hại to lớn về người và của đối với Ecuador, ngày 18/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Ecuadro Rafael Correa. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Ecuadro Guillaume Long. (Xem chi tiết)


Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cảnh báo Malaysia, Philippines và Indonesia nằm trong số những mục tiêu tấn công tiếp theo. Tạp chí tuyên truyền Dabiq số mới nhất của IS công bố bản danh sách các nước Tawaghit (các nước thờ thần thánh khác ngoài Thánh Allah) bao gồm: Afghanistan, Iraq, Algeria, Philippines, Indonesia, Malaysia, Somalia, Yemen, Tunisia, Libya, Pakistan, Bangladesh, Ai Cập sẽ là các mục tiêu tấn công tiếp theo của chúng, New Straits Times hôm nay đưa tin. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm Mỹ vào tháng trước, Ngoại trưởng Ả rập Xê út Adel al-Jubeir đã cảnh báo các nhà Lập pháp Mỹ rằng, Ri-at sẽ buộc phải bán 750 tỷ USD chứng khoán ở Bộ Tài chính Mỹ trước khi có nguy cơ bị đóng băng bởi tòa án Mỹ. Động thái trên được đưa ra sau khi Quốc hội Mỹ đang xem xét khả năng sẽ thông qua một dự luật trừng phạt Ả rập Xê út vì cho rằng, nước này đứng sau vụ khủng bố 11/9. Tuy nhiên chính quyền Tổng thống Obama đang phản đối quyết liệt dự luật này. (Xem chi tiết)


Các nhóm vũ trang đối lập tại Syria ngày 18/4 đã ra tuyên bố bắt đầu "cuộc chiến mới" chống lại quân đội chính phủ Syria sau khi xảy ra các xung đột mới tại thành phố Aleppo ở phía Bắc Syria, đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay. Tuyên bố của các nhóm vũ trang đối lập Syria, trong đó có nhóm Quân đội Syria Tự do và nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham, nêu rõ họ sẽ "đáp trả bằng sức mạnh" đối với các đợn vị quân đội bị cáo buộc "gây ra các vụ tấn công vào dân thường". Theo thông báo trong ngày 17/4, ít nhất 22 dân thường đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc đợt tấn công do cả phe chính phủ và phe đối lập thực hiện.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 18/4 thừa nhận thất bại bất ngờ của đảng cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này, đồng thời cam kết phối hợp với Quốc hội mới do phe đối lập kiểm soát. Theo Ủy ban Bầu cử, đảng Saenuri (Thế giới mới) cầm quyền đã hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 13/4 khi chỉ nhận được 122 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội. Đảng đối lập chính Minjoo (Dân chủ đồng hành) giành được 123 ghế và đảng Kookmin (Vì Nhân dân) giành được 38 ghế.

MỚI - NÓNG