Bản tin 20H: Donetsk lại trúng đạn pháo, 2 người chết

Khói bốc lên từ sân bay Donetsk ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ sân bay Donetsk ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Văn phòng thị trưởng Donetsk ngày 24/9 cho biết, lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine đã bị vi phạm tại thành phố Donetsk hiện do lực lượng ly khai kiểm soát. Các vụ tấn công đã xảy ra vào tối 23/9 và sáng sớm 24/9 tại Donetsk khiến 2 người thiệt mạng.

Ngày 31/1/2014, Cơ quan Giám sát Nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) cấm nhập khẩu cá tra từ 8 doanh nghiệp của Việt Nam. Cùng với nhiều doanh nghiệp khác đã bị cấm trong năm 2013, cá tra Việt Nam coi như hết đường vào Nga. Ngày 21/3/2014, Cơ quan Chống độc quyền LB Nga (cơ quan ngang bộ) ra quyết định khởi tố vụ án và thành lập Hội đồng xét vụ vi phạm luật chống độc quyền. Đầu tháng 8/2014, cá tra được Nga mở cửa dè dặt cho trở lại. (Xem chi tiết)


Văn phòng thị trưởng Donetsk ngày 24/9 cho biết lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine được ký kết giữa quân ly khai với lực lượng chính quyền Kiev đã bị vi phạm tại thành phố Donetsk hiện do lực lượng ly khai kiểm soát. Các vụ tấn công đã xảy ra vào tối 23/9 và sáng sớm 24/9 tại Donetsk. Một dãy nhà đã bị trúng đạn pháo. Quân ly khai cho hay hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.


Trợ lý phụ trách nhân quyền của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Ivan Shimonovich cho biết theo thống kê chính thức, tại Ukraine đã có hơn 3.500 người thiệt mạng, trong khi số người phải sơ tán lên tới 275.000. Bên cạnh đó, ông Shimonovich cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Đông-Nam Ukraine, đồng thời giúp đỡ người dân ở đây sống sót qua mùa Đông lạnh giá đang đến gần.


Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 23/9 thông báo đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại Nga phản đối việc Moskva điều đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 3 tới khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine khi chưa có sự chấp thuận của chính quyền Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Eugene Perebiynis cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ ba của Nga đã đi vào lãnh thổ Ukraine mà không qua bất kỳ sự kiểm tra nào của lực lượng biên phòng nước này cũng như sự giám sát của nhân viên Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC).


Ngày 23/9, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Phó Đô đốc Alexander Vitko, cho biết đến năm 2020, Chính phủ Nga sẽ tăng cường cho Hạm đội Biển Đen thêm 80 tàu chiến mới và sẽ hoàn thành căn cứ hải quân thứ hai cho Hạm đội này tại vùng biển gần thành phố Novorossiysk vào cuối năm 2016.


Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, Anh không thể không tham chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Cameron đang xem xét tham gia các cuộc không kích của Mỹ và các đồng minh Ả Rập, theo Channel News Asia. (Xem chi tiết)


Các chiến binh thuộc nhóm Abu Sayyaf, nhóm phiến quân có liên kết với tổ chức Al-Qaeda tại miền Nam Philippines, vừa đe dọa giết 2 con tin để gây áp lực với Đức. Nhóm phiến quân Abu Sayyaf đe dọa sẽ giết hai con tin người Đức nếu nước này không dừng hỗ trợ các hoạt động của Mỹ nhằm chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đồng thời, Abu Sayyaf cùng yêu cầu số tiền chuộc khoảng 5,6 triệu USD để thả các con tin. (Xem chi tiết)


Cảnh sát cho biết, một vụ nổ vừa xảy ra tại giếng dầu ở tây bắc nước Đức khiến 4 người bị bỏng nặng. Vụ nổ xảy ra vào tối ngày 23/9 tại giếng dầu ở Osterbrock, gần biên giới với Hà Lan. Cảnh sát hôm 24/9 cho biết, có 7 công nhân của các công ty khác nhau đang thực hiện việc bảo trì và sửa chữa tại giếng dầu vào thời điểm xảy ra vụ nổ. 4 người đã bị bỏng nặng và đã được đưa tới bệnh viện chuyên khoa. Cho đến ngày 24/9, các nhân viên cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. (Xem chi tiết)


Phía Trung Quốc đã đề nghị Ấn Độ tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp chỉ huy thực địa nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) trong bối cảnh tình hình tại khu vực nhạy cảm Ladakh vẫn lâm vào thế bế tắc. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đưa ra đề nghị này, sau khi hai lần trước đó bị Ấn Độ từ chối.


Giới chức quân sự Hàn Quốc đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên nhiều khả năng đã phát triển các tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm. Một quan chức giấu tên thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định: "Chúng tôi đã phát hiện một vật thể, được cho là có liên quan tới một bệ phóng thẳng đứng cho phép Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích".

MỚI - NÓNG