Bản tin 20H: Donetsk tuyên bố độc lập, đòi sáp nhập Nga

Bản tin 20H: Donetsk tuyên bố độc lập, đòi sáp nhập Nga
TPO - Malaysia tin máy bay mất tích có thể được tìm thấy trong vài ngày tới, tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập và chuẩn bị trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Khoảng 9h30 ngày 7/4, tại Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ ngộ độc làm 12 công nhân phải cấp cứu tại BVĐK huyện Trảng Bom. Trước đó, vào khoảng 6h cùng ngày khi vào xưởng xử lý tôm để làm ca đầu, các công nhân đều phát hiện có mùi gas rò rỉ rất hôi nên đã báo với công ty nhưng công ty vẫn bắt họ phải làm việc.


Tuyến đường Trường Chinh bị chia thành 3 khúc, hình thù như ghi đông xe đạp. Tại đoạn cong ở giữa, phần phía bắc tuyến đường (được giữ nguyên) hiện có rất nhiều nhà của cán bộ nguyên là quan chức quân đội (chủ yếu là tướng lĩnh thuộc Quân chủng Phòng không Không quân) và có cả quan chức về hưu của Bộ GTVT.


Giới chức Malaysia "thận trọng hy vọng" rằng cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 sẽ có những chuyển biến tích cực trong vài ngày, nếu không nói là sau vài giờ tới. Những tín hiệu mới được tàu hải quân Australia Ocean Shield phát hiện là "manh mối hứa hẹn nhất" đến nay trong cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370.


Các đại biểu Hội đồng tỉnh Donetsk ở miền Đông Ukraine đã thông qua tuyên bố độc lập, theo đó tỉnh này tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk có chủ quyền. Chính thể mới cũng tuyên bố sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga trước ngày 11/5 tới.


Một sĩ quan hải quân Ukraine ở Crimea bị bắn chết hôm qua trong cuộc cãi vã với các quân nhân Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm nay cho biết, người lính đang chuẩn bị đồ đạc để rời Crimea tới vùng Mykolaiv, Ukraine vào ngày 9/4 tới thì một cuộc cãi vã nổ ra với các binh sĩ Nga. Sĩ quan Stanislav Karachevsky, có vợ và hai con, bị bắn hai phát đạn trên tầng 5 ký túc xá nơi anh sống.


Vì lý do kinh tế, Ukraine sẽ không đột ngột chấm dứt các chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng với Liên bang Nga, bất chấp căng thẳng leo thang trong quan hệ hai bên. Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Vitaly Yarema hôm qua cho biết Ukraine vẫn tích cực hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực hợp công nghiệp quốc phòng và công nghiệp không gian. (Xem chi tiết)


Chính quyền Triều Tiên đã đóng cửa một cơ quan của đảng Lao động cầm quyền từng do ông Jang Song-thaek, chú dượng quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đứng đầu trước khi bị xử tử, và tử hình hoặc giam giữ 11 quan chức cấp cao có liên quan.


CHDCND Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích vụ thử tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc và gọi đó là “một trò hề” nhằm mục đích khoe khoang sức mạnh quân sự khi phải đối mặt với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Hôm 4/4, Hàn Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo với tầm bắn 500 km, có thể vươn tới bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Triều Tiên.


Theo một báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Mỹ (OIG), Bộ Ngoại giao nước này bị thất thoát 6 tỷ USD trong suốt 6 năm qua, chủ yếu dưới nhiệm kì của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, hãng tin Ria Novosti (Nga) đưa tin hôm nay, 7/4. (Xem chi tiết)


Trong một sự kiện thiên văn hiếm hoi, sao Hỏa sẽ di chuyển về hướng đối diện mặt trời vào ngày 8/4, tạo ra một đường thẳng hàng giữa sao Hỏa, mặt trời, Trái đất. Hiện tượng đối lập trên xuất hiện mỗi 778 ngày/lần, hoặc 2 năm 1 tháng và 18 ngày.

MỚI - NÓNG