Bản tin 20H: Đức bắt giữ một người nghi là thành viên IS

Cảnh sát Đức ở sân bay Frankfurt. Nguồn: Reuters
Cảnh sát Đức ở sân bay Frankfurt. Nguồn: Reuters
TPO - Nhà chức trách Đức đã bắt giữ một đối tượng 22 tuổi, được cho là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các công tố viên liên bang cho hay nam công dân Đức nêu trên được xác định là Tarik Suleyman S., đã bị bắt hôm 17/3 ở sân bay Frankfurt.

Trong ngày 18/3, do tình hình thời tiết không thuận lợi, hầu hết các chuyến bay đến và đi tại Cảng hàng không Cát Bi, Hải Phòng đều bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng chậm và hủy chuyến. Đại diện Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trước đó đã cho biết nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác, dự kiến có khoảng 10 chuyến bay của Vietnam Airlines có khả năng bị thay đổi lịch bay. Hàng năm, thời điểm tháng Ba, Tư thường diễn ra hiện tượng sương mù và mưa phùn tầm thấp tại Hải Phòng, cùng một số tỉnh miền Bắc và miền Trung, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của máy bay, dẫn đến tình trạng chậm và hủy chuyến dây chuyền trên toàn bộ hệ thống đường hàng không Việt Nam.


Chiều ngày 18/3, một lãnh đạo của Đội Cảnh sát giao thông Số 11 (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, hiện một chiến sỹ cảnh sát giao thông của đội đang được cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch sau khi va chạm với 1 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 18/3, tại km28 cao tốc Láng - Hòa Lạc. Theo người dân, chiếc xe tải bị bắn tốc độ, do chiến sỹ cảnh sát giao thông lao ra chặn bắt, chiếc xe không kịp phanh nên xảy ra tai nạn đáng tiếc trên. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.


Sáng 18/3, ông Trần Xuân Cảnh (40 tuổi, quận 9, TP HCM) chạy môtô phân khối lớn đến trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương. Bất chấp nhân viên trạm thu phí chặn lại, ông Cảnh vẫn chạy môtô vào cao tốc, hướng về tỉnh Tiền Giang. Bị CSGT truy đuổi khoảng 5 km, đến xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành), ông Cảnh tông vào xe đạp đang dựng bên lề. Cú đâm mạnh khiến môtô văng hơn chục mét, húc gãy trụ bêtông, hư hỏng nặng. Ông Cảnh chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Ngày 18/3, UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa có thông báo thống nhất quy hoạch, xây dựng lại các bến thuyền trên khuôn viên bãi biển để phục vụ nhu cầu neo đậu tàu, thuyền của ngư dân, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường trên khuôn viên bãi biển. Cụ thể, bến thuyền số 1 tại khu vực Đền Độc Cước, thuộc phường Trường Sơn với quy mô xây dựng 2 nhà bến, cạc trụ tời và dải phân cách bến thuyền. Bến số 2 thuộc địa bàn phường Trung Sơn, có chiều dài 300 m, bắt đầu từ phía Nam đường Hai Bà Trưng kéo dài về phía Nam, phía Tây giáp đường chắn cát của Tập đoàn FLC, quy mô 2 bến, các trụ tời và dải phân cách. Bến số 3 có chiều dài 300 m, bắt đầu từ  phía bắc quầy Bar-café số 13, kéo dài về phía Bắc. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Scott H. Swift và Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Trung Tướng John A. Toolan ngày 18/3 gặp Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tư lệnh Swift và Toolan tới Việt Nam trong chuyến thăm 3 ngày từ 17/3 đến 19/3 và có các cuộc họp với quan chức cấp cao ở Hà Nội và Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Hôm 17/2, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố đã giết chết một cố vấn quân sự Nga trong cuộc đụng độ gần thành phố cổ Palmyra ở Syria. Nhóm chiến binh đã đăng tải video cho thấy xác một người đàn ông mặc quân phục và tuyên bố đây là cố vấn quân sự người Nga. Video được hãng tin Aamaq của IS công bố ghi lại cảnh xác người đàn ông đầy máu cùng những vật dụng của anh như một khẩu sung trường tự động, các băng đạn, mũ bảo hiểm, radio, gói sơ cứu với hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nga. Hiện Bộ Ngoại giao Nga chưa có bình luận gì về thông tin trên. (Xem chi tiết)


Trong một thông báo ngày 18/3, các công tố viên liên bang Đức cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ một đối tượng 22 tuổi, được cho là thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các công tố viên liên bang cho hay nam công dân Đức nêu trên được xác định là Tarik Suleyman S., đã bị bắt hôm 17/3 ở sân bay Frankfurt. Theo quy định của luật pháp Đức, tên đầy đủ của đối tượng này không được công bố.


Ngày 18/3, Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào tuần tới nhằm phối hợp việc thực hiện các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên. Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim và Điều phối viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Fried sẽ tới Seoul vào ngày 21/3 tới để hội đàm với Đặc phái viên Hàn Quốc. Dự kiến, hai bên sẽ tập trung thảo luận các biện pháp nhằm gia tăng áp lực với Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua những biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên hồi đầu tháng 3.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.