Bản tin 20H: Đức điều 1.200 quân tới Syria giúp Pháp chống IS

Binh sỹ Đức. (Nguồn: EPA)
Binh sỹ Đức. (Nguồn: EPA)
TPO - Ngày 29/11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Volker Wieker cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai 1.200 binh sỹ nhằm hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Đây sẽ là đợt triển khai quân đội lớn nhất của quân đội Đức ở nước ngoài.

Nằm cạnh bên đường mòn Hồ Chí Minh, gần 40ha cánh đồng hoa Hướng Dương đang thời kỳ nở rộ nhất. Vì thế, trong hai ngày 28-29/11 đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng. Tình trạng ách tắc giao thông  trên đường mòn Hồ Chí Minh kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thượng sỹ Phan Tuấn Nam, đội CSGT huyện Nghĩa Đàn ( Nghệ An) cho biết, tính trạng ách tắc một phần lưu lượng lớn, mặt khác do ý thức người tham gia giao thông chưa có ý thức. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 29/11, tại cao ốc Hưng Phát (số 928, đường Lê Văn Lương, phường Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM). Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số hộ dân sống tại chung cư phát hiện có khói bốc lên từ cửa sổ của căn hộ nằm trên lầu 7 của block A. Liền đó, tiếng chuông báo động cháy phát ra. Hàng trăm hộ dân sống tại chung cư nhốn nháo tháo chạy. Khi thoát ra bên ngoài, họ chứng kiến khói lửa bùng lên nghi ngút. Đến gần 14h cùng ngày, đám cháy được khống chế.


Chiều ngày 29/11, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, Thuyền trưởng Bùi Văn Cu, chủ tàu cá QNg95861 - TS ở xã Bình Châu vừa gọi điện về thông báo việc một nhóm người lạ dùng súng AK bắn chết một ngư dân. Theo lời của ông Hùng, ngày 28/11, tàu cá QNg95861 - TS của ông Bùi Văn Cu đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa, bất ngờ xuất hiện 2 chiếc xuồng với 6 người mặc đồ như người dân, nhảy lên tàu cá uy hiếp, nổ súng bắn khiến ngư dân Trương Đình Bảy thiệt mạng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 29/11, các khu vực trong cả nước vẫn tiếp tục có mưa; riêng khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.


Những ngày gần đây, giá táo loại một ở vùng chuyên canh cây táo của tỉnh Ninh Thuận là xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước chỉ 4.000-5.000 đồng một kg; loại trung bình 2.500 đồng, còn loại nhỏ còn 1.000 đồng khiến nhiều nhà vườn rất hoang mang. Do giá quá thấp, đã xuất hiện tình trạng người dân cắt cành có trái cho dê, bò ăn, số khác thậm chí chặt bỏ để chuyển sang cây trồng khác. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Lào ngày 29/11 thông báo nước này sẽ bắt đầu triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử cho các nhà ngoại giao từ đầu năm tới, trong khi cán bộ và nhân dân Lào sẽ được cấp loại hộ chiếu hiện đại này từ giữa năm 2016. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Lào cho biết dự án này đã được triển khai từ năm 2012 với sự hợp tác và giúp đỡ của Chính phủ Nga và Công ty International Book-Security của Nga. Cho đến nay, mọi khâu chuẩn bị từ công tác nhân sự đến cơ sở hạ tầng cho việc ra đời hộ chiếu điện tử tại Lào đã hoàn tất.


Ngày 29/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglut tuyên bố thi thể của viên phi công Nga - lái chiếc máy bay cường kích Su-24 bị Ankara bắn hạ hồi tuần trước - sẽ được trao trả cho một đại diện của Moskva. Trước đó, ngày 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ chiếc Su-24 của Nga vì cho rằng chiếc máy bay ​cường kích này đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 29/11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Ariha thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Theo SOHR, các cuộc không kích này "nhiều khả năng do Nga" tiến hành. SOHR cho hay các cuộc không kích trên đã nhằm vào thị trấn Ariha do nhóm Quân đội Chinh phục - liên minh nổi dậy chủ yếu gồm các nhóm phiến quân Hồi giáo, trong đó có Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda - kiểm soát.


Ngày 29/11, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Đức, Tướng Volker Wieker cho biết nước này đang lên kế hoạch triển khai 1.200 binh sỹ nhằm hỗ trợ Pháp trong cuộc chiến chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Đây sẽ là đợt triển khai quân đội lớn nhất của quân đội Đức ở nước ngoài. Phát biểu với tờ Bild am Sonntag của Đức, ông Wieker nói: "Theo quan điểm của quân đội, cần có khoảng 1.200 binh sỹ để vận hành các máy bay và tàu thuyền. Chính phủ (Đức) đang tìm kiếm một sự ủy nhiệm trong năm nay."


Ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết một máy bay chiến đấu Nga mới đây đã từ Syria bay vào không phận do Israel kiểm soát, song vụ xâm nhập này được giải quyết mà không xảy ra sự cố nào. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện quan ngại sâu sắc liên quan tới vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hồi tuần trước.

MỚI - NÓNG