Bản tin 20H: Đức phản đối việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP).
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP).
TPO - Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ thái độ phản đối việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Thanh niên 27 tuổi bị cửa cuốn đè tử vong trong bão số 10. Vào khoảng 13h (ngày 15/9), người dân thành phố Vinh tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong dưới cửa cuốn của cửa hàng nội thất gỗ Thành Long (số 29, Đại lộ Lê Nin, phường Hà Huy Tập). Thông tin được báo lên chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Cảnh Đ (SN 1990), trú tại khối 12 Quang Trung,Tp Vinh. Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ việc, CA đã bàn giao thi thể anh Đ cho người nhà đưa về để lo hậu sự. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được CQĐT làm rõ. (Xem chi tiết) 

Hàng không tăng chuyến, đổi máy bay cỡ lớn phục vụ khách sau bão số 10. Trong các ngày 15-16/9, VNA đã triển khai bay bù, tăng chuyến với tổng số 08 chuyến bay, đồng thời đổi khai thác bằng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, A330 với số ghế lớn hơn trên 08 chuyến bay nhằm nâng cao khả năng vận chuyển trong thời gian ngắn nhất. Trong hai ngày 14 - 15/9, Vietjet tăng tải các chuyến bay chặng TPHCM – Vinh – TPHCM trong ngày 16/9; các chuyến bay chặng TPHCM – Thanh Hoá – TPHCM trong hai ngày 16 - 17/9. Các hành khách đi và đến Đồng Hới (Quảng Bình) cũng sẽ được ưu tiên chuyển sang các chuyến bay cùng chặng do Vietjet khai thác trong 3 ngày 16 - 18/9. Ngoài ra, Vietjet cũng hỗ trợ chuyển chặng bay cho những hành khách bị ảnh hưởng của bão theo yêu cầu trong ngày 16 – 17/9. (Xem chi tiết)

Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện ở các địa phương. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện khắc phục các sự cố lưới điện do mưa bão gây ra, khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, trước hết phải ưu tiên các phụ tải: bệnh viện, cấp nước sạch, trạm bơm tiêu úng, thông tin liên lạc; quá trình khôi phục cung cấp điện cần tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Các đơn vị trong khu vực bị ảnh hưởng tiếp tục tập trung ứng trực 24/24h để tập trung ứng phó, khắc phục nhanh các thiệt hại do bão gây ra. (Xem chi tiết)

Ngày 16/9, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã tìm ra tài xế gây tai nạn làm một người tử vong hôm 13/9 tại nam cầu Vĩ Dạ (phường Xuân Phú, Huế). Trước đó, vào khoảng 9h15 ngày 13/9, chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, trú tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế; là nhân viên một siêu thị tại Huế) điều khiển xe gắn máy mang BKS 75D1-301.44 chạy hướng đường Phạm Văn Đồng về đường Bà Triệu, Huế. Khi đến đoạn nam cầu Vỹ Dạ, chị H. gặp nạn, tử vọng tại chỗ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn cho thấy, chị H. bị một ô tô cán qua người dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, không ai biết rõ tài xế cũng xe ô tô gây ra vụ tai nạn. Sau một thời gian điều tra, truy xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã làm rõ tài xế gây tai nạn là Lê Hữu A (SN 1991, trú phường An Đông, Huế). (Xem chi tiết)

Mới đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ thái độ phản đối việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo bà Merkel, sáng kiến của Nga nhằm thiết lập một phái bộ của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Nam Ukraine không phải là cơ sở để nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Cũng theo bà Merkel, lực lượng gìn giữ hòa bình cần có quyền hiện diện ở khắp nơi trên toàn bộ lãnh thổ Donbass. Bà Merkel cũng tuyên bố việc sáp nhập Crimea vào Nga "là trái với luật pháp quốc tế".

Kuwait trục xuất đại sứ, ngừng cấp visa mới cho công dân Triều Tiên. Trong một báo cáo trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/9, Kuwait thông báo quyết định cắt giảm số nhà ngoại giao Triều Tiên tại Kuwait từ 9 xuống còn 4 người. Trong danh sách trục xuất có Đại sứ Triều Tiên tại Kuwait So Chang-sik. Tuy nhiên, báo cáo trên không đề cập thời điểm 5 nhà ngoại giao này sẽ bị trục xuất. Kuwait là nước thứ 3 trục xuất đại sứ của Triều Tiên, sau Mexico và Peru. Bên cạnh đó, Kuwait còn ngừng cấp visa cho các công dân Triều Tiên. Người Triều Tiên sống tại Kuwait cũng sẽ được thông báo phải về nước ngay khi hết hạn cư trú. Hiện có khoảng 6.000 người Triều Tiên đang sống và làm việc tại Kuwait.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 15/9 cho rằng Mỹ không nên rút khỏi thỏa thuận quốc tế về vấn đề hạt nhân của Iran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JPCOA) năm 2015. Trả lời phỏng vấn báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York của Mỹ về thông điệp mà Nga muốn gửi tới Mỹ, ông Nebenzia cho biết: "Hãy ở lại JCPOA. Thỏa thuận này rất quan trọng”. Đại sứ Nga cho biết thêm đây không chỉ là thông điệp của Nga mà của tất cả các bên tham gia thỏa thuận cũng như những nước bên ngoài.

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 16/9 đã kêu gọi các đảng đối lập hợp tác đối phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, trong bối cảnh phe đối lập tăng cường phản đối chính sách mềm mỏng của chính phủ đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, quan chức này bác bỏ những lời kêu gọi của phe đối lập rằng Chính phủ Hàn Quốc nên xem xét các phương án hạt nhân “ăn miếng trả miếng” với Triều Tiên như tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ.

Iraq mở chiến dịch tấn công tổ chức khủng bố IS gần biên giới Syria. Ngày 16/9, các lực lượng Iraq đã mở cuộc tấn công vào một cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một khu vực sa mạc rộng lớn thuộc tỉnh Anbar miền Tây Iraq, gần biên giới với Syria. Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Tư lệnh Các chiến dịch chung (JOC) cho biết quân đội Iraq, đơn vị bán quân sự Hashd Shaabi và lực lượng biên phòng đã tiến về khu vực sa mạc nhằm giải phóng thị trấn Akashat trước đây từng là khu công nghiệp và con đường dẫn tới khu vực này, cũng như các vùng biên giới lân cận. Quân đội Iraq ước tính hiện còn khoảng 300 gia đình sinh sống tại Akashat, trong khi có hơn 1.500 tay súng IS hiện diện tại Al-Qaim cách Akashat khoảng 100 km.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.