Bản tin 20H: Đức ra điều kiện Nga trở lại G-8

Các lãnh đạo G7 và đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị G7 tháng 6/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các lãnh đạo G7 và đại diện Liên minh châu Âu tại hội nghị G7 tháng 6/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 21/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) nào với Nga nếu Moskva không tuân thủ những giá trị chung cơ bản của chế độ dân chủ và nhà nước pháp quyền.

Sáng 21/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Căn cứ vào tình hình chuẩn bị, đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từ kỳ họp thứ 9 sang kỳ họp thứ 11, còn dự án Luật về hội thì giữ thời hạn trình tại kỳ họp thứ 10 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã chính thức có văn bản số 6345/BGTVT-TC báo cáo Thủ tướng Chính Phủ về các trạm thu phí dự án BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) trên hệ thống quốc lộ trong phạm vi cả nước. Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay, hiện việc thu phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo hai phương thức: thu theo đầu phương tiện do đơn vị Đăng kiểm thực hiện và thu trực tiếp tại các trạm BOT do các nhà đầu tư BOT thực hiện.


Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt tạm giam 2 nghi can La Hồng Phát (SN 1981, ngụ quận 8, nguyên nhân viên kế toán), Nguyễn Thái Ngọc Lý (SN 1982, ngụ quận 12, nguyên hộ lý) và Hồ Văn Sơn (SN 1983, ngụ quận Củ Chi, nguyên điều dưỡng) để điều tra, xử lý về hành vi tham ô tài sản. Là nhân viên kế toán thu tiền, Phát đã móc nối với điều dưỡng, hộ lý cùng đối tượng bên ngoài để làm giả gần 5.000 vé khám chữa bệnh, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 21/5, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt tạm giam ông Đào Văn Linh, nguyên Phó giám đốc Vietinbank Chi nhánh Quảng Nam, về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng. Từ năm 2007 đến năm 2008, trên cương vị Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Quảng Nam (Vietinbank), ông Đào Văn Linh đã ký hai hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH kính Phước Toàn, trụ sở Khu công nghiệp Chu Lai, Núi Thành vay 60 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang cho biết, trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2014 đến 31/3/2015) các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 838 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu gần 600.000 gói các loại, tăng hơn nhiều so cùng kỳ năm trước. Công an tỉnh đã khởi tố 16 vụ, 40 đối tượng về các hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng cấm.


Chiều 21/5, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đội cứu hộ vừa đưa ra ngoài thi thể nạn nhân Dương Văn Thiện, SN 1980 quê Bắc Giang, người bị vùi lấp trong vụ tụt lò đêm 20/5. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày  20/5, tại khai trường than thuộc Xí nghiệp than Đông Triều (Tổng Công ty Xi măng và Gốm xây dựng Quảng Ninh) khai thác ở khu vực phường Vàng Danh, TP Uông Bí xảy ra vụ tụt nóc lò than khiến 2 công nhân bị vùi lấp là Dương Văn Thiện, SN 1980 quê Bảo Sơn, Lục Nam (Bắc Giang), Bùi Văn Hải, SN 1988, quê Phương Đông, Uông Bí, (Quảng Ninh). (Xem chi tiết)


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cho biết hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi sát sao các hoạt động của các bên trên Biển Đông, trong đó có hoạt động cũng như vị trí của giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc. Việt Nam kêu gọi các nước liên quan có đóng góp trách nhiệm và tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; đồng thời tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982; không làm phức tạp thêm tình hình.


Ngày 21/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-8) nào với Nga nếu Moskva không tuân thủ những giá trị chung cơ bản của chế độ dân chủ và nhà nước pháp quyền. Phát biểu tại Quốc hội, bà Merkel nói: "Những diễn biến ở Ukraine là lý do tại sao chúng tôi sẽ nhóm họp tại Elmau (Đức) dưới hình thức Nhóm G-7 chứ không phải G-8," ám chỉ các cuộc họp tại bang Bavaria, Đông Nam nước này, vào tháng tới sẽ không có sự tham dự của Nga.


Một bức ảnh cho thấy một quả tên lửa của Triều Tiên đang bay lên từ tàu ngầm thực tế đã qua chỉnh sửa và sẽ còn rất lâu trước khi Bình Nhưỡng có trong tay công nghệ như thế. Tuyên bố này được giới chức quân sự và phân tích quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 19/5. Triều Tiên tuyên bố hôm 9/5 rằng đã bắn thử thành công một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm. Nếu thông tin này là đúng, nó đã cho thấy sự tiến bộ của Triều Tiên trong việc sở hữu các tàu ngầm được trang bị tên lửa.


Ngày 21/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chỉ đạo Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) và Cơ quan thực thi luật biển Malaysia (MMEA) hỗ trợ tổ chức tình nguyện MERCY Malaysia thực hiện phân phát hàng cứu trợ nhân đạo cả trên biển và đất liền cho người tị nạn, trong đó có những người từ cộng đồng thiểu số Rohingya của Myanmar. Thủ tướng Najib cho rằng những hành động mang tính nhân đạo trên nhằm đảm bảo những người di cư sẽ nhận được thức ăn, nước uống, được chăm sóc y tế và nhận được thuốc men.

MỚI - NÓNG