Bản tin 20H: Đức 'sẽ làm tất cả' có thể để giải cứu Hy Lạp

Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị bất thường EU ở Brussels. Nguồn: AFP/TTXVN.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameron tại hội nghị bất thường EU ở Brussels. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 24/4 đã có buổi làm việc riêng bên lề Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) về người tị nạn đang diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ). Trả lời báo giới sau cuộc gặp, bà Merkel tuyên bố, Đức sẽ làm tất cả những gì có thể để Hy Lạp không bị phá sản.

Bộ Ngoại giao cho biết hôm qua đã triệu Đại sứ Canada tại Việt Nam để phản đối và nêu rõ quan điểm của Việt Nam trước việc phía Canada thông qua đạo luật S-219 về cái gọi là “Hành trình đến tự do”. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm qua nói, S-219 là một đạo luật “hoàn toàn sai trái, chứa đựng nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, trong đó có Canada ủng hộ. Việt Nam kiên quyết phản đối việc Canada thông qua đạo luật này”. (Xem chi tiết)


Ông Lương Văn Tuấn, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/4 cho biết, khoa vừa tiếp nhận 12 ca ngộ độc thực phẩm nặng trong tình trạng đau đầu, đau bụng dữ dội, sốt cao và đi ngoài.

 

Hiện các y, bác sĩ đang túc trực để bù dịch cho các nạn nhân theo hai đường ống và truyền, chống co thắt và tiêm kháng sinh. Theo các nạn nhân, họ mua bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ Thi Thi trên đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi để ăn và ngộ độc ngay sau đó.


Khoảng 12h15 ngày 24/4, trên đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm một người nguy kịch. Nạn nhân là anh D.K.L (42, tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An). Thời điểm trên, anh L. điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 37A - 058.57 chạy từ xã Nghi Liên băng qua đường ngang dân sinh ra quốc lộ 1A. Khi đến đoạn đường này, tài xế lái xe băng qua đường sắt thì đúng lúc đoàn tàu SE7 chạy theo hướng Hà Nội - TPHCM lao tới tông vào phần đuôi bên phải xe. Cú tông mạnh khiến xe ô tô văng xa 10m, đập vào hàng rào chắn bên đường sắt. Lái xe bị thương nặng ở vùng đầu, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) ngày 24/4 cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Giang N. (27 tuổi, trú tại phòng 1006, nhà CT5, Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Ninh Trường Đ. (4 tháng tuổi, con ruột của chị N.). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, đang ngủ ở phòng bên, chồng chị N. là anh H. (29 tuổi) nghe tiếng hét lớn nên chạy sang phòng vợ. Tại đây thấy chị N. đang dùng dao chém vào đầu con, anh H đã khống chế, trói vợ lại và báo công an. (Xem chi tiết)


Cơn mưa lớn và bất ngờ xảy ra vào chiều 24/4 khiến nhiều người tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Mưa to và nặng hạt kéo dài hàng giờ đồng hồ đã làm nhiều tuyến đường trong nội thành chìm trong nước. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua do khối không khí lạnh tràn vào, ảnh hưởng tới các vùng đồng bằng, ven biển của Hà Tĩnh nên dẫn đến việc mưa lớn liên tục và kéo dài. Theo dự kiến, mưa sẽ còn kéo dài tới hết ngày 25/5. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 24/4 đã có buổi làm việc riêng bên lề Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) về người tị nạn đang diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ). 
Trả lời báo giới sau cuộc gặp, bà Merkel tuyên bố hai bên đã có những trao đổi "mang tính xây dựng" và quan điểm của Chính phủ Đức là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để Hy Lạp bị phá sản.

Phát biểu tại thủ đô Chisinau trong chuyến thăm Moldova, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy tối cao liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Adrian Bradshaw ngày 23/4 tuyên bố NATO sẽ giúp Moldova phát triển năng lực để đối phó với các mối đe dọa quân sự và phi quân sự. Tại cuộc gặp Tổng thống Moldova Nicolae Timofti, Tướng Adrian Bradshaw đã hoan nghênh Moldova tham gia Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (KFOR) của NATO tại tỉnh ly khai Kosovo (thuộc Serbia), đồng thời nhấn mạnh rằng những chương trình phát triển khả năng tương tác của quân đội Moldova với các lực lượng vũ trang trong khu vực sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của nước này. 
Tân Hoa xã dẫn nguồn từ tờ báo De Standaard của Bỉ đưa tin sáng 24/4, trụ sở tòa án ở thủ đô Brussels đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên sau khi xuất hiện đe dọa đánh bom qua điện thoại nhằm vào tòa nhà này. Nguồn tin cho biết cảnh sát Bỉ đã yêu cầu sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom. Hiện cảnh sát vẫn đang lục soát bên trong và cấm tất cả mọi người quay trở lại tòa nhà này.

Truyền thông Israel ngày 24/4 cho biết, nước này được cho là đã từ chối cấp thị thực cho Bộ trưởng Giáo dục Nam Phi Blade Nzimande tới thăm các vùng lãnh thổ Palestine vào cuối tháng này. Bộ trưởng Nzimande cho hay đã được thông báo về quyết định của Đại sứ quán Israel tại Nam Phi về việc trả lại đơn xin cấp thị thực của ông mà không có lời giải thích nào. Hiện Đại sứ quán Israel tại Nam Phi vẫn chưa có phản ứng gì về vụ việc này. 


Vào 17h ngày 24/4 (theo giờ Việt Nam) UEFA đã cho tiến hành bốc thăm vòng bán kết Champions League mùa 2014/2015. Theo đó, Barcelona gặp lại Bayern Munich của Pep Guardiola, trong khi Real Madrid sẽ đụng Juventus. Theo lịch, trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trong ngày 5/5 và 6/5, trận lượt về sẽ đá vào ngày 12/5 và 13/5. 2 đội thắng ở vòng bán kết sẽ bước vào trận chung kết trên sân Olympiastadion ở thủ đô Berlin (Đức) vào ngày 6/6 để tìm ra nhà vô địch mới của Champions League. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG