Bản tin 20H: EU hủy mọi cuộc họp sau khủng bố tại Bỉ

Khói bụi bốc lên từ sân bay Brussels sau vụ đánh bom kép (Nguồn: Twitter)
Khói bụi bốc lên từ sân bay Brussels sau vụ đánh bom kép (Nguồn: Twitter)
TPO - Ngày 22/3, Liên minh châu Âu (EU) đã hủy tất cả các cuộc họp và đặt những cơ quan thuộc khối này ở mức cảnh báo màu cam-mức cao thứ 2, sau hàng loạt vụ nổ ở Brussels (Bỉ) khiến hàng trăm người thương vong.

Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), theo dự báo, điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục có diễn biến xấu, mây mù che phủ tầm nhìn ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng), để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines sẽ tạm ngừng khai thác 10 chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng trong ngày mai (23/3). Toàn bộ hành khách đã đặt chỗ trên các chuyến bay này sẽ được chuyển sang các chuyến bay tăng cường qua sân bay Nội Bài (Hà Nội).


Khoảng 14h30 ngày 22/3, một cột khói đen bùng lên dữ dội tại bãi đất trống gần khu vực đỗ xe taxi nằm trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) khiến nhiều người hốt hoảng. Do địa điểm đốt lốp xe này nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất nên nhiều người lầm tưởng cháy lớn nên gọi điện báo cho Cảnh sát PCCC TPHCM. Tuy nhiên khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt thì đám cháy đã tự tắt. (Xem chi tiết)


Sáng nay (22/3), công ty CP vận tải Đường sắt Sài Gòn đã có thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian chờ khắc phục sự cố cầu Ghềnh. Theo đó, kể từ hôm nay, ngành đường sắt tạm ngừng chạy tàu SPT1 (Phan Thiết - Sài Gòn) và từ ngày 23/3 tạm ngừng chạy tàu SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết). Cũng từ hôm nay, ngành đường sắt tạm ngừng chạy tàu SNT1 (Nha Trang – Sài Gòn). Riêng tàu SNT6 (Sài Gòn – Trang Trang) sẽ có kế hoạch sau. (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ bàn giao xuồng Trường Sa CQ 01 do Tập đoàn Bảo Việt tặng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa. Năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã cam kết tặng quân dân huyện đảo Trường Sa một xuồng CQ. Đến nay, chiếc xuồng với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng đã được hoàn thành và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân để tặng quân dân huyện đảo Trường Sa trong thời gian gần nhất.


Nhiều vụ nổ liên tiếp được xác nhận do đánh bom khủng bố vừa xảy ra ở sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maalbeek (Brussels, Bỉ) hôm nay, 22/3. Có 34 người thiệt mạng trong vụ tấn công kép ở thủ đô Brussels hôm nay. 20 người thiệt mạng trong vụ nổ ở một ga tàu điện ngầm, 14 người thiệt mạng trong các vụ nổ ở sân bay Zaventem. (Xem chi tiết)


Không lâu sau khi thành phố Brussels (Bỉ) rung chuyển vì các vụ đánh bom khủng bố, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết 1.600 cảnh sát sẽ được điều động đến các khu vực trên khắp cả nước, trong đó có khu vực biên giới Pháp - Bỉ để đảm bảo an ninh. Trong đó, có 400 nhân viên cảnh sát sẽ được bổ sung để tăng cường an ninh cho thành phố Paris và các binh lính sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực tập trung nhiều phương tiện giao thông công cộng. Các hành khách tham gia phương tiện giao thông công cộng cũng sẽ phải đảm bảo mỗi người có một vé riêng, đồng thời phải mang theo chứng minh thư. (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, Liên minh châu Âu (EU) đã hủy tất cả các cuộc họp và đặt những cơ quan thuộc khối này ở mức cảnh báo màu cam-mức cao thứ 2, sau hàng loạt vụ nổ ở Brussels (Bỉ) khiến hàng trăm người thương vong. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Brussels đã khuyến cáo các công dân tìm chỗ trú ẩn và tránh sử dụng giao thông công cộng sau một loạt vụ nổ ở thành phố trên.


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, một thành viên của tổ chức này vừa tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào lực lượng quân đội Iraq tại tỉnh Anbar vào ngày 21/3, khiến gần 30 người tử vong. Tuy nhiên, quân đội Iraq lên tiếng phủ nhận thông tin trên của IS. Phía Iraq chỉ xác nhận 3 binh sĩ của họ thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe tại Albu Obaid, đông bắc thành phố Ramadi – thủ phủ tỉnh Anbar. (Xem chi tiết)


Quan chức y tế Hàn Quốc vừa xác nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus Zika có nguồn gốc từ Nam Mỹ, làm dấy lên lo ngại loại virus có thể gây ra dị tật bẩm sinh này sẽ lan rộng trong cả nước. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (CDCP) cho biết, bệnh nhân nhiễm Zika là nam giới, 43 tuổi, từng tới Brazil du lịch trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3.Bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu nhiễm bệnh ngày 16/3 sau khi về nước được khoảng 5 ngày. Người nhà đưa bệnh nhân đến điều trị bệnh viện ở thành phố Gwangiu, cách thủ đô Seoul hơn 300km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.