Bản tin 20H: EU không muốn thêm trừng phạt với Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: euintheus.org)
Ảnh minh họa. (Nguồn: euintheus.org)
TPO - Phát biểu với báo giới trước khi bước vào cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 17/10 tại Luxembourg, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết tại cuộc họp này EU sẽ không xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, nhưng để ngỏ khả năng áp đặt trừng phạt bổ sung đối với chính quyền Syria.  

Ngày 17/6, tại vùng rốn lũ Hương Khê, Hà Tĩnh đã có rất nhiều đoàn cứu trợ tiếp cận với người dân để tiếp tế những thứ dễ vận chuyển như mì gói, lương khô. Điều này phần nào an ủi người dân vùng lũ miền Trung bởi sự sẻ chia, đùm bọc và cùng nhau vượt qua thử thách, thiên tai. Trong ba ngày chơi với giữa nước lũ, cuộc sống của hàng ngàn người dân đảo lộn. Nhiều người phải cầm cự bằng mì gói, cơm sống, thậm chí là những con cá bắt lên từ dòng nước lũ. (Xem chi tiết)


Hôm nay (17/10), Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2382/QĐ-BTNMT về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trong quản lý, vận hành đối với công trình thủy điện Hố Hô. Trong thông cáo gửi báo chí ngày 17/10, đại diện nhà máy thủy điện Hố Hô (thuộc Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn) cho biết, do lưu lượng nước về hồ lớn và khu vực nhà máy có mưa to kéo dài gây sạt trượt mái cơ taluy dương vai phải đập nên công ty đã xả nước với lưu lượng 1843m3/s trong hơn 8 tiếng của đêm 14 và rạng sáng ngày 15/10. (Xem chi tiết)


Trận mưa đêm 16 và trong ngày 17/10 đã làm cho 4 ấp với 1.000 hộ dân ở xã Phước Tân (TP Biên Hòa) bị ngập trong nước. Hơn 2.000 học sinh trên địa bàn xã đã phải nghỉ học. Chính quyền địa phương cho biết đây là trận ngập lớn nhất từ năm 2008 trở lại đây. Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND xã Phước Tân cho biết, nguyên nhân là do nước từ đầu nguồn sông Buông đổ về nhanh, trong khi luồng thoát nước qua cầu Bà Bướm hạn chế, nước không kịp thoát nên gây ngập cục bộ. (Xem chi tiết)


Trong lúc bão số 7 cận kề đất liền, tại tỉnh TT-Huế đang xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng do thời tiết diễn biến xấu, uy hiếp đời sống hàng nghìn hộ dân, đe dọa phá hủy nhiều công trình dân sinh thuộc nhiều huyện, thị xã. Để bảo đảm an toàn, trước mắt, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế phối hợp chính quyền thị xã Hương Trà huy động 100 nhân công, 400m3 đá hộc, 20 rọ đá, 700m2 vải lọc… xử lý sạt lở tạm thời, lập rào chắn và cắm biển báo nguy hiểm; đồng thời, mở tuyến đường mới đi tạm vào vườn dân để tránh làm sập đường chính gây tai nạn và ách tắc giao thông. (Xem chi tiết)


Chiều 17/10, ông Trần Văn Cường-Giám đốc sở NN&PTNN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Theo đó, dựa trên kết quả phân tích mẫu nước, mẫu cá và kết quả đo đạc trên sông, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân chính là trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước đổ về sông Chà Và nhiều khiến độ mặn trong nước bị giảm, ôxy giảm đột ngột khiến cá bỏ ăn và dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt như vừa qua. (Xem chi tiết)


Kết quả khảo sát 150 mẫu nước mắm đóng chai bán trên thị trường của 10 tỉnh, thành phố trên toàn quốc cho thấy, có tới gần 70% mẫu không đạt chỉ tiêu arsen (thạch tín) tổng theo quy định của Bộ Y tế. Đây là thông tin vừa được đưa ra trong báo cáo kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc, do Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam công bố chiều nay (17/10).


Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, dự án đường cao tốc Bắc - Nam do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề xuất mới đây, cần được trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư. Giải trình thêm về dự án này, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, dự án đường cao tốc Bắc – Nam đã được đưa vào là một trong các công trình trọng điểm trong kế hoạch tài chính, đầu tư trung hạn 5 năm. Thực tế, đề xuất của Bộ Giao thông chỉ là một phần trong dự án tổng thể đường cao tốc Bắc – Nam, để nối toàn tuyến chứ không phải là dự án mới; một số dự án thành phần của đường cao tốc này đã hoàn thành như đoạn Long Thành – Dầu Giây; Cầu Giẽ - Ninh Bình… (Xem chi tiết)


Chiều ngày 17/10, thông tin từ UBND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết: Trong buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện đã có buổi họp chỉ đạo xử lý vụ việc sập mỏ đá của doanh nghiệp tư nhân Hải Hà, xã Châu Quang. Vụ việc xảy ra vào 17h ngày 16/10 khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Được biết, tại thời điểm sập mỏ đá, có 8 công nhân đang làm việc. Vụ việc kinh hoàng này khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Bốn người còn lại may mắn thoát chết và không bị chấn thương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Phát biểu với báo giới trước khi bước vào cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 17/10 tại Luxembourg, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết tại cuộc họp này EU sẽ không xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, nhưng để ngỏ khả năng áp đặt trừng phạt bổ sung đối với chính quyền Syria.


Ngày 17/10, giới chức Myanmar cho biết các lực lượng cứu hộ đến nay đã vớt được 32 thi thể trong vụ lật phà trên sông Chindwin, miền Trung nước này trong ngày 17/10. Phà gặp nạn vào hôm 15/7 khi đang thực hiện hành trình từ Homelin tới Monywa. Các nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí phà chìm. Dự báo số người thiệt mạng có thể lên tới 100 người. Các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân lật phà là do chở quá tải, khoảng 240-250 người, cao gần gấp đôi so với trọng tải quy định. 

MỚI - NÓNG