Bản tin 20H: EVN Hà Nội kỷ luật nhân viên 'ghi nhầm' công tơ

Nhân viên Công ty Điện lực Hoàn Kiếm ghi chỉ số công tơ điện bằng gậy gắn camera (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Nhân viên Công ty Điện lực Hoàn Kiếm ghi chỉ số công tơ điện bằng gậy gắn camera (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
TPO - Khẳng định có sai sót trong thao tác nhập chỉ số vào máy tính dẫn đến nhầm chỉ số của khách hàng tại Công ty Điện lực Đống Đa, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết đã kỷ luật đối với nhân viên của ngành.

Trước đó, ​ngày 5/7, sau khi nhân viên ghi chỉ số điện, ông Lê Quang Hưng trú tại số 28, ngõ 20 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, ​​cho biết, đã thấy số điện tăng bất thường trong bối cảnh gia đình đi vắng nhiều, lượng điện tăng khá cao, hộ dân này đã kiểm tra lại công tơ và phát hiện chỉ số mới đang dừng ở mức 9.060 kWh, ghi sai 232 số điện.


Liên quan đến hiện tượng đổ hóa chất phá QL 1A ở Quảng Bình, cơ quan chức năng đã thu thập được video ghi lại hình ảnh khả nghi. Clip ghi lại trên QL 1A qua huyện Bố Trạch vào 14 giờ 54 phút ngày 13/7. Ở giây thứ 9, xuất hiện chiếc xe tải màu xanh, loại nhỏ (BKS 73C-02154) chạy đến vòng xuyến sau đó quay lại. Lúc này, (giây thứ 13 trong clip), từ trong cabin ô tô, một chai nhựa nhỏ chứa nước được vứt xuống đường một cách kín đáo. Sự việc chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 4 giây, từ khi chiếc xe này xuất hiện. (Xem chi tiết)


Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngõ 51 A phố Hàng Bài, Hà Nội vào chiều tối nay, 15/7. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào khoảng ​18 giờ tại tầng 5, cũng là tầng cao nhất của ngôi nhà. Lửa bén vào đám quần áo đang phơi, cộng với điều kiện gió to khiến ngọn lửa lan khá nhanh​, gây ra khói mù trên địa bàn rộng. Đến 18h45, đám cháy cơ bản đã được khống chế​.


Khoảng 11g ngày 15/7, một vụ cháy dữ dội đã xảy ra trên đường Kinh Dương Vương (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ kho sơn của Cty NHH Thành Hoàng Châu, số 33 Kinh Dương Vương. Do trong kho chứa nhiều thùng sơn và hóa chất nên ngọn lửa lan rất nhanh. Đến 12g30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhà kho cháy hoàn toàn, một số xe máy bên trong cũng bị thiêu rụi, ít nhất 2 công nhân bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở y tế Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo gửi Bộ Y tế và cơ quan chức năng về tình hình dịch bệnh xuất hiện ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn khiến 3 người chết, 10 người phải nhập viện. Đến nay, tình hình dịch bệnh tạm ổn định. Nhân viên của Trung tâm y tế dự phòng đang tiếp tục phun Cloramin B để khử trùng. Người dân được cấp thuốc kháng sinh để uống ngày 2 lần. (Xem chi tiết)


Đang chạy xe máy gặp trời mưa, người phụ nữ dừng xe để mặc áo mưa thì bất ngờ chiếc xe ben từ phía sau lao lên tông phải rồi cán qua khiến nạn nhân chết tại chỗ. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 15/7 trên xa lộ Hà Nội đoạn qua phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Chiếc xe máy bị kẹt trước đầu xe ben bị kéo lê hơn 10m hư hỏng nặng.


Sáng 15/7, trên tuyến Quốc lộ 1A qua đèo Phước Tượng (thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giữa 3 xe ô tô tải, khiến đoạn giao thông độc đạo này bị ách tắc trong thời gian dài. Xe ô tô tải chạy hướng Huế - Đà Nẵng vượt lên ô tô tải đi cùng chiều bất ngờ bị một ô tô tải khác chạy chiều ngược lại va phải. Vụ va chạm khiến cả ba ô tô tải kể trên mắc kẹt vào nhau, chèn kín lòng đường quốc lộ. (Xem chi tiết)


Greg Thielmann, chuyên viên cao cấp thuộc Hiệp hội Kiểm soát vũ khí cho rằng, Kế hoạch Hành động chung (JCPOA) vừa được đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 có thể sẽ buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải giảm dần việc triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Sẽ là hợp lý khi NATO ngừng triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm bảo vệ châu Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung từ Trung Đông, bởi thỏa thuận hạt nhân đạt được đã ngăn Iran phát triển các vũ khí dạng này. (Xem chi tiết)


Khoảng 60 người Anh thiệt mạng khi gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi nhóm này nổi lên và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở Syria và Iraq, nguồn tin chính phủ Anh ngày 15/7 cho biết. Số liệu trên đã được các quan chức chính phủ Anh xác nhận. Các quan chức cho biết, số lượng người Anh thiệt mạng chiếm khoảng 1/10 trong tổng số khoảng 700 người Anh gia nhập IS. (Xem chi tiết)


Hôm 14/7, Maher Meshaal, người viết quốc ca cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở thành phố Hasakah, Syria. Meshaal cũng là người hát quốc ca trong các video tuyên truyền hoặc hành hình của tổ chức khủng bố. Hắn dùng tài khoản Twitter của mình và viết nhiều bài hát dụ dỗ thanh niên gia nhập IS. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG