Bản tin 20H: FBI, CIA giúp Ukraine tấn công miền đông

Cảnh sát Ukraina cố gắng tách hai người khi họ đánh nhau tại thành phố Odessa hôm 3/5. Một người ủng hộ chính phủ Ukraina, còn người kia ủng hộ Nga. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ukraina cố gắng tách hai người khi họ đánh nhau tại thành phố Odessa hôm 3/5. Một người ủng hộ chính phủ Ukraina, còn người kia ủng hộ Nga. Ảnh: Reuters
TPO - Truyền thông Đức cho rằng, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giúp đỡ chính quyền hiện nay của Kiev đối phó những bất ổn đang diễn ra tại khu vực miền Đông của Ukraine.

Ông Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT cho rằng, các phát ngôn của Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Malaysia (DCA) liên quan trách nhiệm của Việt Nam trong việc tìm kiếm máy bay mất tích là không chuẩn xác.

Máy bay mang số hiệu MH370 đã mất tín hiệu trước khi tới điểm chuyển giao nên Việt Nam không nhận được tín hiệu của máy bay này. (Xem chi tiết)


Báo cáo mới nhất từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), toàn quốc xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 117 người, bị thương 151 người.

So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2013 (từ ngày 27/4 đến 1/5) giảm 16 vụ nhưng tăng 7 người chết, giảm 34 người bị thương. Như vậy trung bình mỗi ngày xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 30 người bị thương. (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 20h30 ngày 2/5, tại ngôi nhà số 333 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng. Trong khi bố mẹ đang bận nói chuyện, bé trai 13 tuổi chạy ra cổng chơi, rồi đu bám vào cánh cổng, bất ngờ cả 2 cánh cổng sắt nặng gần 1 tạ đổ sập xuống, đè chết. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi chính quyền tạm thời của Ukraine tiến hành hoạt động “chống khủng bố” ở Donbass, tại một khu vực thuộc tỉnh Donetsk, hàng loạt chiến đấu cơ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời nước Cộng hòa Crimea. Có tổng cộng 43 chiến đấu cơ được ghi nhận xuất hiện trên bầu trời nước Cộng hòa Crimea, từ thời điểm 16h ngày 3/5 giờ địa phương. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp hôm nay diễn ra ở Kiev, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk thừa nhận lực lượng an ninh Ukraine thất bại trong việc ngăn chặn thảm kịch ở thành phố Odessa.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk một mặt đổ lỗi cho các lực lượng an ninh nước này không quyết liệt để ngăn được bạo lực ở thành phố Odessa, mặt khác cáo buộc các nhóm thân Nga là nguyên nhân “kích động bạo lực”. (Xem chi tiết)


Truyền thông Đức cho rằng, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã giúp đỡ chính quyền hiện nay của Kiev đối phó với những bất ổn đang diễn ra tại khu vực miền Đông của Ukraine. CIA và FBI đã được Washington điều động tới Ukraine để giúp chính quyền Kiev “xây dựng kế hoạch khải thi”, nhằm thiết lập và chấm dứt bạo lực ở phía Đông của Ukraine. (Xem chi tiết)


Ba tàu hải quân Bangladesh đang tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 ở vịnh Bengal nhưng chưa phát hiện được gì khả nghi. Theo đại tá Rashed Ali, giám đốc tình báo hải quân Bangladesh, các tàu của nước này được triển khai theo gợi ý từ một công ty Australia rằng có những dấu vết khả nghi của xác một chiếc máy bay ở dưới vùng biển thuộc khu vực trên.


Một doanh nhân Trung Quốc đã bị bắn chết và 3 công dân Trung Quốc bị thương trong một “trận phục kích” ở thủ đô Manila của Philippines. Vụ nổ súng xảy ra từ đêm 2/5 tại vùng ráp gianh giữa thủ đô Manila và Pasay, hai khu vực thuộc Metro Manila, các tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng vào một chiếc xe ôtô chở “4 người Trung Quốc”. (Xem chi tiết)


Một cây cầu đang được xây dựng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị sập chiều 3/5, làm ít nhất 11 người chết và nhiều người khác bị thương. Sau khi cây cầu sập xuống, lực lượng cứu hộ đã kéo được 26 người ra ngoài, hầu hết là công nhân xây dựng. 5 người trong số họ được xác định tử vong tại chỗ. 8 người khác bị thương nặng và 6 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện.

MỚI - NÓNG